Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 24/6, Ban Thường vụ Thành đoàn Vinh phối hợp với Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện thành phố tổ chức tọa đàm “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy – Vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn”.
Dự chương trình tọa đàm có đồng chí Bùi Văn Hưng - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh; đại diện Thường trực Thành đoàn Vinh; Công an thành phố Vinh, Công an huyện Hưng Nguyên và đại diện Công an 25 phường, xã trên địa bàn thành phố; Ban Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện thành phố Vinh, gia đình học viên cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, các cá nhân điển hình cai nghiện ma túy thành công. Ảnh: Thanh Quỳnh

Dự chương trình tọa đàm có đồng chí Bùi Văn Hưng - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh; đại diện Thường trực Thành đoàn Vinh; Công an thành phố Vinh, Công an huyện Hưng Nguyên và đại diện Công an 25 phường, xã trên địa bàn thành phố; Ban Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện thành phố Vinh, gia đình học viên cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, các cá nhân điển hình cai nghiện ma túy thành công. Ảnh: Thanh Quỳnh

Chương trình tọa đàm “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy – Vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn” là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Vinh về việc thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày quốc tế toàn dân phòng, chống ma túy năm 2022".

Tọa đàm nhằm tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên trong đấu tranh phòng, chống ma túy. Đồng thời, góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ đi đầu trong việc triển khai thực hiện phòng, chống ma túy, góp phần phát triển xã hội lành mạnh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, đơn vị.

Phó Bí thư Thành đoàn Vinh - Trần Quang Nhật chia sẻ những mô hình sáng tạo của tuổi trẻ thành phố trong công tác phòng, chống ma túy thời gian qua. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phó Bí thư Thành đoàn Vinh - Trần Quang Nhật chia sẻ những mô hình sáng tạo của tuổi trẻ thành phố trong công tác phòng, chống ma túy thời gian qua. Ảnh: Thanh Quỳnh

Thời gian qua, Thành đoàn Vinh, Công an thành phố Vinh cùng Cơ sở cai nghiện tự nguyện thành phố Vinh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp đoàn viên, thanh niên và nhân dân nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy. Đặc biệt, thành phố Vinh đã chỉ đạo các cơ sở tích cực phổ biến, tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy và tổ chức ký cam kết cho thanh, thiếu nhi trên địa bàn thành phố không thử - không giữ - không sử dụng các chất ma túy.

Vở kịch “Lầm lỡ” do cán bộ và học viên Cơ sở cai nghiện thể hiện tại chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Vở kịch “Lầm lỡ” do cán bộ và học viên Cơ sở cai nghiện thể hiện tại chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Hiện tại, việc sử dụng ma túy do người ở độ tuổi dưới 30 là chính. Độ tuổi này ngày càng trẻ hóa, thậm chí có các đối tượng sử dụng khi mới 12 tuổi.

Tuy nhiên, công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng gặp nhiều khó khăn khi người cai nghiện và gia đình người nghiện không tự khai báo và đăng ký cai nghiện.

Đồng chí Hồ Sỹ Dũng – Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện thành phố Vinh nhấn mạnh, để cai nghiện ma túy và tái hòa nhập cộng đồng thành công, ngoài sự cố gắng của mỗi cá nhân người nghiện ma túy cần có sự hỗ trợ, giúp đỡ, động viên của và đặc biệt là niềm tin tưởng của gia đình, người thân và toàn xã hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đồng chí Hồ Sỹ Dũng – Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện thành phố Vinh nhấn mạnh, để cai nghiện ma túy và tái hòa nhập cộng đồng thành công, ngoài sự cố gắng của mỗi cá nhân người nghiện ma túy cần có sự hỗ trợ, giúp đỡ, động viên của và đặc biệt là niềm tin tưởng của gia đình, người thân và toàn xã hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Cơ sở Cai nghiện tự nguyện thành phố Vinh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, hằng năm đã tổ chức tiếp nhận hàng trăm lượt người cai nghiện ma túy vào cơ sở. Trong 6 tháng đầu năm, cơ sở đã tiếp nhận 131 lượt học viên cai nghiện.

Với tinh thần và trách nhiệm của mình, cán bộ, viên chức lao động tại trung tâm cũng là những người thầy, người cô, người thân quan tâm điều trị, hỗ trợ, chăm sóc và giáo dục hành vi, nhân cách cho các học viên cai nghiện. Từ đây, nhiều học viên đã cai nghiện thành công và trở thành người có ích cho xã hội.

Đại diện Thành đoàn Vinh, Ban Giám đốc Trung tâm cai nghiện tự nguyện thành phố Vinh, người thân học viên cùng các học viên cai nghiện trao đổi tâm tư, nguyện vọng tại buổi tọa đàm. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đại diện Thành đoàn Vinh, Ban Giám đốc Trung tâm cai nghiện tự nguyện thành phố Vinh, người thân học viên cùng các học viên cai nghiện trao đổi tâm tư, nguyện vọng tại buổi tọa đàm. Ảnh: Thanh Quỳnh

Dưới sự chủ trì của Thường trực Thành đoàn Vinh, Ban Giám đốc Cơ sở cai nghiện tự nguyện thành phố Vinh, buổi tọa đàm đã tập trung trao đổi, thảo luận về những kinh nghiệm trong công tác cai nghiện ma túy và phòng, chống ma túy. Đồng thời, vận động giúp đỡ thanh niên nghiện ma túy, thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng sau cai nghiện cũng như tháo gỡ, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tuyên truyền phòng, chống ma túy.

Đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh cùng Thành đoàn Vinh và các đơn vị liên quan thăm các phòng sinh hoạt và bếp ăn tại Cơ sở cai nghiện tự nguyện thành phố Vinh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh cùng Thành đoàn Vinh và các đơn vị liên quan thăm các phòng sinh hoạt và bếp ăn tại Cơ sở cai nghiện tự nguyện thành phố Vinh. Ảnh: Thanh Quỳnh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.