Nắng nóng, người dân đổ ra kênh thủy lợi tắm mát, cần đề phòng tai nạn rủi ro

(Baonghean.vn) - Những ngày này, do thời tiết nắng nóng, nhiều người dân huyện Yên Thành đã đổ ra kênh thủy lợi để tắm mát, giải nhiệt. Tắm kênh thông thoáng, thoải mái, nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro.
Với hệ thống kênh thủy lợi đa dạng (kênh chính, kênh nhánh cấp 1,2,3...) từ lâu tắm kênh đã trở thành sở thích của nhiều người dân ở Yên Thành. Những ngày qua, thời tiết nắng nóng 36 - 38 độ C, người lớn, trẻ em quê lúa lại háo hức đi tắm kênh thủy lợi. Ảnh: Huy Thư

Với hệ thống kênh thủy lợi đa dạng (kênh chính, kênh nhánh cấp 1,2,3...) từ lâu tắm kênh đã trở thành sở thích của nhiều người dân ở Yên Thành. Những ngày qua, thời tiết nắng nóng 36 - 38 độ C, người lớn, trẻ em quê lúa lại háo hức đi tắm kênh thủy lợi. Ảnh: Huy Thư

Phần lớn các em nhỏ đi tắm kênh đều được bố mẹ, người thân đưa đi và được trang bị áo phao đầy đủ. Tuy nhiên một số em đi tắm với bạn bè, với người lớn cùng xóm, cùng xã. Ảnh: Huy Thư

Phần lớn các em nhỏ đi tắm kênh đều được bố mẹ, người thân đưa đi và được trang bị áo phao đầy đủ. Tuy nhiên một số em đi tắm với bạn bè, với người lớn cùng xóm, cùng xã. Ảnh: Huy Thư

Người lớn đi tắm kênh thường chọn những khúc kênh nước chảy nhẹ, vừa tắm vừa dạy con em tập bơi. Ảnh: Huy Thư

Người lớn đi tắm kênh thường chọn những khúc kênh nước chảy nhẹ, vừa tắm vừa dạy con em tập bơi. Ảnh: Huy Thư

Một em bé được bố dẫn đi tắm kênh thích thú tập bơi trong chiếc áo phao. Ảnh: Huy Thư

Một em bé được bố dẫn đi tắm kênh thích thú tập bơi trong chiếc áo phao. Ảnh: Huy Thư

Thanh thiếu niên đi tắm kênh thường chọn những nơi có dòng nước chảy mạnh, dốc, các cửa cống...để vui đùa, nhào lộn. Ảnh: Huy Thư

Thanh thiếu niên đi tắm kênh thường chọn những nơi có dòng nước chảy mạnh, dốc, các cửa cống...để vui đùa, nhào lộn. Ảnh: Huy Thư

Những em nhỏ ở xa các con kênh thường được bố mẹ chở đi tắm kênh bằng xe đạp điện, xe máy, ô tô... Anh Thái Hữu Bảng (52 tuổi) ở xã Xuân Thành cho biết: Hơn 1 tuần nay, chiều nào anh cũng đi xe máy chở 2 con trai đến kênh Ba Cửa ở thị trấn Yên Thành để tắm. "Các cháu đã biết bơi và rất thích tắm kênh" - anh Bảng nói. Ảnh: Huy Thư

Những em nhỏ ở xa các con kênh thường được bố mẹ chở đi tắm kênh bằng xe đạp điện, xe máy, ô tô... Anh Thái Hữu Bảng (52 tuổi) ở xã Xuân Thành cho biết: Hơn 1 tuần nay, chiều nào anh cũng đi xe máy chở 2 con trai đến kênh Ba Cửa ở thị trấn Yên Thành để tắm. "Các cháu đã biết bơi và rất thích tắm kênh" - anh Bảng nói. Ảnh: Huy Thư

Những ông bố đưa con đi tắm đồng thời là huấn luyện viên bơi cho các con. Khi các con đã biết bơi, cả nhà sẽ có những cuộc thi. Tắm kênh thủy lợi ngày hè là niềm vui của nhiều gia đình ở Yên Thành. Ảnh: Huy Thư

Những ông bố đưa con đi tắm đồng thời là huấn luyện viên bơi cho các con. Khi các con đã biết bơi, cả nhà sẽ có những cuộc thi. Tắm kênh thủy lợi ngày hè là niềm vui của nhiều gia đình ở Yên Thành. Ảnh: Huy Thư

Dọc theo những con kênh thủy lợi nhỏ chảy qua các thôn xóm, những "bến rửa chân" đã trở thành nơi tập bơi của trẻ em. Một số nơi còn giăng dây quanh "bến" để trẻ em thuận lợi khi tắm mát, tập bơi. Ảnh: Huy Thư

Dọc theo những con kênh thủy lợi nhỏ chảy qua các thôn xóm, những "bến rửa chân" đã trở thành nơi tập bơi của trẻ em. Một số nơi còn giăng dây quanh "bến" để trẻ em thuận lợi khi tắm mát, tập bơi. Ảnh: Huy Thư

Giữa những ngày nắng nóng gay gắt, kênh thủy lợi là nơi thu hút đông người dân quê lúa đến vui chơi tắm mát. Tuy nhiên mọi người cũng cần đề phòng tai nạn đuối nước, thương tích...; lúc đi tắm, cần chọn đoạn kênh thích hợp, mặc áo phao, trẻ em đi tắm cần có sự giám sát của người lớn. Trong ảnh: Tắm kênh trong chiều muộn ở xã Liên Thành. Ảnh: Huy Thư

Giữa những ngày nắng nóng gay gắt, kênh thủy lợi là nơi thu hút đông người dân quê lúa đến vui chơi tắm mát. Tuy nhiên mọi người cũng cần đề phòng tai nạn đuối nước, thương tích...; lúc đi tắm, cần chọn đoạn kênh thích hợp, mặc áo phao, trẻ em đi tắm cần có sự giám sát của người lớn. Trong ảnh: Tắm kênh trong chiều muộn ở xã Liên Thành. Ảnh: Huy Thư

Tắm kênh ngày nắng nóng ở Yên Thành. Video: Huy Thư

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.