Nghệ An: 113 thí sinh ở điểm thi vùng giãn cách tự tin bước vào môn thi đầu tiên

Đức Anh - Mỹ Hà

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sau những lo lắng, sáng nay cùng với cả tỉnh, các thí sinh ở vùng giãn cách xã hội thuộc xã Diễn Bích - huyện Diễn Châu đã bước vào Kỳ thi lớp 10.
Điểm thi tại Trường THCS Diễn Bích (Diễn Châu) là điểm thi "phát sinh" của Kỳ thi lớp 10 năm nay sau khi trên địa bàn huyện Diễn Bích có một trường hợp dương tính với Covid-19 khi đã xuất cảnh sang Lào và toàn xã phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15. Những ngày qua, nhiều phương án tổ chức ở điểm thi này đã được đưa ra và quyết định tổ chức kỳ thi bình thường được thực hiện khi việc xét nghiệm và kiểm soát dịch bệnh đã được khống chế. Ảnh: Đức Anh
Điểm thi tại Trường THCS Diễn Bích (Diễn Châu) là điểm thi "phát sinh" của Kỳ thi lớp 10 năm nay sau khi trên địa bàn huyện Diễn Bích có một trường hợp dương tính với Covid-19 khi đã xuất cảnh sang Lào và toàn xã phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15. Những ngày qua, nhiều phương án tổ chức ở điểm thi này đã được đưa ra và quyết định tổ chức kỳ thi bình thường được thực hiện khi việc xét nghiệm và kiểm soát dịch bệnh đã được khống chế. Ảnh: Đức Anh
Tuy vậy, với tính chất riêng, việc kiểm soát dịch bệnh cho điểm thi này được tăng cường. Trước khi vào khu vực thi các em phải đảm bảo các biện pháp phòng dịch như rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang y tế...Ảnh: Đức Anh
Tuy vậy, với tính chất riêng, việc kiểm soát dịch bệnh cho điểm thi này được tăng cường. Trước khi vào khu vực thi các em phải đảm bảo các biện pháp phòng dịch như rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang y tế...Ảnh: Đức Anh
Để đảm bảo tốt phòng chống dịch các em được đề nghị thay khẩu trang và được phát khẩu trang mới ngay tại điểm thi. Ảnh: Đức Anh
Để đảm bảo tốt phòng chống dịch các em được đề nghị thay khẩu trang và được phát khẩu trang mới ngay tại điểm thi. Ảnh: Đức Anh
 
Việc tổ chức một điểm thi riêng tạo thuận lợi cho tất cả các thí sinh. Đa số các thí sinh đều rất tự tin bởi các em được tham dự Kỳ thi vào lớp 10 ngay tại ngôi trường THCS đã gắn bó 4 năm phổ thông. Ảnh: Đức Anh
Việc tổ chức một điểm thi riêng tạo thuận lợi cho tất cả các thí sinh. Đa số các thí sinh đều rất tự tin bởi các em được tham dự Kỳ thi vào lớp 10 ngay tại ngôi trường THCS đã gắn bó 4 năm phổ thông. Ảnh: Đức Anh
Giám thị của điểm thi được huy động từ giáo viên của Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn (Diễn Châu). Ảnh: Đức Anh
Giám thị của điểm thi được huy động từ giáo viên của Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn (Diễn Châu). Ảnh: Đức Anh
Mặc dù chỉ có 113 thí sinh nhưng điểm thi này có tới 10 phòng thi, các thí sinh được ngồi giãn cách, 1 thí sinh/1 bàn thay như truyền thống như 2 thí sinh/1 bàn. Ảnh: Đức Anh
Mặc dù chỉ có 113 thí sinh nhưng điểm thi này có tới 10 phòng thi, các thí sinh được ngồi giãn cách, 1 thí sinh/1 bàn thay như truyền thống như 2 thí sinh/1 bàn. Ảnh: Đức Anh
Cán bộ coi thi yêu cầu thí sinh kiểm tra đề thi đã được niêm phong kỹ lưỡng. Ảnh: Đức Anh
Cán bộ coi thi yêu cầu thí sinh kiểm tra đề thi đã được niêm phong kỹ lưỡng. Ảnh: Đức Anh
Mặc dù phải thi trong điều kiện đặc biệt nhưng tâm trạng của các thí sinh trước khi bước vào phòng thi rất tự tin, háo hức. Ảnh: Đức Anh
Mặc dù phải thi trong điều kiện đặc biệt nhưng tâm trạng của các thí sinh trước khi bước vào phòng thi rất tự tin, háo hức. Ảnh: Đức Anh
Sự động viên từ những người làm nhiệm vụ tiếp thêm sức mạnh cho các thí sinh. Ảnh: Đức Anh
Sự động viên từ những người làm nhiệm vụ tiếp thêm sức mạnh cho các thí sinh. Ảnh: Đức Anh
Những chiếc khẩu trang vẫn không che được nụ cười của các thí sinh. Ảnh: Đức Anh
Những chiếc khẩu trang vẫn không che được nụ cười của các thí sinh. Ảnh: Đức Anh
 
Sự tự tin và lạc quan sẽ tạo nên chiến thắng cho các thí sinh trong kỳ thi cực kỳ quan trọng này. Ảnh: Đức Anh
Sự tự tin và lạc quan sẽ tạo nên chiến thắng cho các thí sinh trong kỳ thi cực kỳ quan trọng này. Ảnh: Đức Anh

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.