Nghệ An chỉ đạo xử lý ô nhiễm môi trường ở hồ Tràng Đen, xã Nam Hưng (Nam Đàn)

(Baonghean.vn) - Tại buổi giao ban Khối Nội chính tháng 8, lãnh đạo tỉnh Nghệ An thông tin: Đang chỉ đạo xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường liên quan đến trại chăn nuôi lợn ở ở xã Nam Hưng (Nam Đàn), trong đó, đề nghị doanh nghiệp giảm quy mô hoặc áp dụng công nghệ sử dụng nước tuần hoàn, không xả ra hồ Tràng Đen.

Chiều 28/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban khối Nội chính tháng 8. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đức Cường - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Các đại biểu tham dự buổi giao ban. Ảnh: Hoài Thu
Các đại biểu tham dự buổi giao ban. Ảnh: Hoài Thu

Tại buổi giao ban, các đại biểu đánh giá tình hình an ninh chính trị diễn ra trong tháng 8 trên địa bàn toàn tỉnh, đánh giá hoạt động của các ngành trong khối, nêu các hạn chế cần khắc phục và cho ý kiến về một số vụ việc phức tạp cần đẩy nhanh tiến độ giải quyết ở cơ sở.

Trong đó, các đại biểu cho ý kiến, thảo luận về giải quyết một số vụ việc phức tạp, kéo dài, như vụ việc của ông Hiến - bà Hường ở huyện Quỳnh Lưu; vụ việc phá hoại tài sản ở xã Đồng Hợp (Quỳ Hợp); vụ việc liên quan xây dựng kênh tiêu ở xã Nghi Kim, Nghi Vạn; vụ việc bà Ngô Thị Hương ở huyện Anh Sơn; các vụ việc liên quan đến giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A...

Đối với vụ việc người dân phản ánh ô nhiễm môi trường liên quan doanh nghiệp chăn nuôi lợn ở xã Nam Hưng (Nam Đàn), đồng chí Lê Hồng Vinh cho biết: UBND tỉnh đang chỉ đạo giải quyết. Trong đó, đề nghị doanh nghiệp giảm quy mô hoặc áp dụng công nghệ sử dụng nước tuần hoàn, không xả ra hồ Tràng Đen. Đồng thời giao Sở Y tế kiểm tra lại nước ở các giếng khơi nằm trong vùng ảnh hưởng gần hồ Tràng Đen và trại lợn để đảm bảo an toàn cho người dân sử dụng nước sinh hoạt.

Hồ Tràng Đen xã Nam Hưng, Nam Đàn. Ảnh internet
Hồ Tràng Đen, xã Nam Hưng (Nam Đàn). Ảnh: Google

Trước đó, thông tin tại cuộc họp cho biết, trong tháng 8, về tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự quản ý kinh tế, môi trường trong tỉnh phát hiện 299 vụ, 318 đối tượng, thu gần 1 tạ thuốc nổ, nhiều hàng hóa nhập lậu không rõ nguồn gốc với giá trị gần 1 tỷ đồng. Công an TP. Vinh phá 4 chuyên án, bắt, khởi tố 3 bị can về cho vay nặng lãi với số tiền cho vay hơn 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 5 tỷ đồng.

Về tội phạm ma túy đã phát hiện 127 vụ, 171 đối tượng, thu gần 15 kg ma túy các loại; phát hiện, bắt giữ 25 vụ, 113 đối tượng đánh bạc, thu hơn 2 tỷ đồng. Tháng 8 đã xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông làm 6 người chết, bị thương 8 người.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại buổi giao ban. Ảnh: Hoài Thu
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại buổi giao ban. Ảnh: Hoài Thu

Cũng trong tháng 8, Thanh tra tỉnh đã thực hiện 62 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại 104 đơn vị, phát hiện 8/104 đơn vị có vi phạm với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng. Thực hiện 72 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với 97 tổ chức và 303 cá nhân, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực giao thông vận tải, tài nguyên môi trường; phát hiện 59 tổ chức và 174 cá nhân vi phạm, kiến nghị xử phạt 745 triệu đồng.

Bên cạnh những kết quả tích cực, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy lưu ý các sở, ban, ngành Khối Nội chính tăng cường quan tâm hơn nữa đến các vấn đề phức tạp vẫn còn xảy ra như: Hoạt động đưa người ra nước ngoài trái phép; các hoạt động lấn chiếm đất đai trái pháp luật. Bên cạnh đó, tiến độ giải quyết một số vụ việc, vụ án cấp ủy chỉ đạo thuộc trách nhiệm theo dõi, giải quyết còn chậm, chưa đạt theo kế hoạch đề ra.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đề nghị các sở, ban, ngành tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả. Tăng cường đảm bảo an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn. Mở các đợt cao điểm phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, cướp, cướp giật tài sản, mua bán người, tín dụng đen, buôn bán ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại…

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.