Nghệ An đánh giá hiệu quả Tổ tiết kiệm và vay vốn gắn với sinh hoạt cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sau khi triển khai mô hình “Tổ tiết kiệm và vay vốn bền vững gắn với sinh hoạt cộng đồng” ở cơ sở, ngày 21/11, đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phối hợp với các đơn vị cơ sở, các hội, đoàn thể cấp tỉnh và huyện Con Cuông tổ chức khảo sát, đánh giá hiệu quả thực tế.

Khảo sát hiệu quả thực tế tại thôn, bản

Để đánh giá được hiệu quả thực tế của mô hình “Tổ tiết kiệm và vay vốn bền vững gắn với sinh hoạt cộng đồng” (gọi tắt là Tổ vay vốn), đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phối hợp với đơn vị cơ sở, các cấp chính quyền, hội, đoàn thể ở huyện Con Cuông đã về dự sinh hoạt bà con bản Hua Nà, xã Lục Dạ và bản Xiềng, xã Môn Sơn. Qua đó cùng với người dân trao đổi, thảo luận về các hoạt động, kết quả sau một thời gian triển khai.

bna_NHCS.JPG
Thành viên Tổ vay vốn bản Hua Nà biểu diễn văn nghệ tại buổi sinh hoạt tổ. Ảnh: Hoài Thu

Tại bản Hua Nà, Tổ vay vốn của bản có 46 tổ viên, trong đó hiện có 38 hộ vay vốn; dư nợ hiện tại hơn 2,1 tỷ đồng, số dư tiết kiệm hơn 120 triệu đồng và không có nợ xấu.

Tổ trưởng Tổ vay vốn bản Hua Nà Ngân Thị Hiền cho biết, 46 tổ viên hiện đang tham gia sinh hoạt đều đặn hàng tháng. Tại các buổi sinh hoạt, các tổ viên trao đổi kinh nghiệm trong vay vốn, đầu tư sản xuất, gây quỹ của tổ để hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Các tổ viên cũng trao đổi, học tập kinh nghiệm từ các mô hình kinh tế hiệu quả. Nhờ vậy, năm 2022 bản Hua Nà đã giảm từ 58 hộ nghèo xuống còn 48 hộ; 10 tháng đầu năm 2023 giảm được 5 hộ nghèo.

Bí thư Chi bộ bản Hua Nà Lương Thị Phượng cũng khẳng định, thông qua hoạt động của tổ vay vốn đã giúp các thành viên trong tổ gắn kết, hoạt động hiệu quả hơn. Việc kết hợp sinh hoạt tổ vay vốn gắn với hoạt động cộng đồng giúp các tổ viên hào hứng, tham gia tích cực. Nhất là lồng ghép công tác vay vốn, tiết kiệm với việc sinh hoạt câu lạc bộ dân ca, câu lạc bộ gia đình trẻ… nên thường xuyên thu hút hơn 40 người tham gia.

bna_NHCS1.JPG
Đoàn công tác dự sinh hoạt tại Tổ vay vốn bản Hua Nà. Ảnh: Hoài Thu

Cũng nhờ thu hút được các thành viên sinh hoạt đông đủ và đều đặn, nên việc thu lãi suất, huy động tiết kiệm được đảm bảo hơn, số tiền tiết kiệm tăng hơn so với trước, thu lãi nhanh chóng. Ví như bản Hua Nà có lợi thế về nuôi vịt bầu, mỗi tháng khi sinh hoạt tổ, khi có thành viên cần vay vốn, các thành viên mang theo 200 ngàn đồng góp quỹ tổ để giúp hộ hội viên đó mua con giống chăn nuôi.

Cũng với cách làm tương tự, tại bản Xiềng, xã Môn Sơn, thông qua trao đổi với người dân và cán bộ UBND xã, các hội, đoàn thể ở địa phương đều khẳng định hiệu quả tích cực của mô hình tổ tiết kiệm và vay vốn bền vững gắn với sinh hoạt cộng đồng.

Bà Lô Thị Mậu - Chủ tịch UBND xã Lục Dạ cũng khẳng định việc thành lập 4 tổ tiết kiệm và vay vốn bền vững gắn hoạt động cộng đồng ở 11 thôn bản của Lục Dạ, UBND xã cũng đã quán triệt các tổ trưởng, tổ viên tuân thủ các quy định, phát huy sự đoàn kết cộng đồng. Cán bộ xã, các chi hội, đoàn thể sẽ hỗ trợ, giúp đỡ thêm để các tổ phát huy hiệu quả. Mô hình mới này nhằm hỗ trợ thêm người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, khắc phục tình trạng bình xét vay vốn chưa công bằng trước đây.

20231121_093431.jpg
Các thành viên Tổ vay vốn thảo luận, đánh giá hiệu quả. Ảnh: Hoài Thu

Đề xuất duy trì mô hình

Sau khi khảo sát, đánh giá, lắng nghe ý kiến của người dân ở các thôn bản, chiều 21/11, đoàn công tác đã có cuộc thảo luận cùng với các cấp hội, đoàn thể huyện Con Cuông về việc triển khai mô hình tổ tiết kiệm và vay vốn bền vững gắn với sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn.

Tại buổi thảo luận, sau khi tổng hợp lại tình hình, thông tin mà người dân đã trao đổi với đoàn công tác, các thành viên đoàn công tác đã tổng kết, đánh giá và thảo luận, đề xuất phương hướng thực hiện.

Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh mong muốn cùng với hoạt động vay vốn ngân hàng, chính quyền và người dân lồng ghép các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội để phát huy tốt nguồn vốn vay, phát huy sự tương trợ nhau trong cuộc sống để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con.

bna_nh.JPG
Đoàn công tác họp đánh giá hiệu quả mô hình trên địa bàn huyện Con Cuông. Ảnh: Hoài Thu

Ông Nguyễn Việt Nam - Giám đốc Ngân hàng Chính sách huyện Con Cuông cho biết, ban đầu mô hình này triển khai ở mỗi xã, mỗi tổ chức hội 1 tổ. Trong 2 năm 2020 - 2021, Con Cuông đã tổ chức được 67 tổ, trong đó Hội Nông dân 18 tổ, Hội Phụ nữ 31 tổ, Đoàn Thanh niên 7 tổ… Hiện có nhiều tổ hoạt động đều đặn, gắn kết. Các thành viên trong tổ tiết kiệm và vay vốn tích cực hỗ trợ các hộ yếu thế hơn phát huy hiệu quả nguồn vốn vay. Một số khác lại giúp nhau trong cuộc sống thông qua sinh hoạt tổ.

Bà Lữ Thị Khuyên - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Con Cuông nêu ý kiến, qua hoạt động của các tổ tiết kiệm vay vốn gắn với hoạt động cộng đồng cho thấy, các mô hình vay vốn phát triển kinh tế của hội viên hội phụ nữ đã phát huy hiệu quả, không có dư nợ xấu. Từ nguồn vốn vay, phụ nữ Con Cuông đã có nhiều hơn các cơ hội tham gia phát triển kinh tế ở địa phương, nhất là chăn nuôi trồng trọt và làm du lịch cộng đồng. Thậm chí từ những mô hình vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều chị em đã vươn lên khấm khá và viết đơn xin thoát nghèo. Nếu trong tổ có trường hợp nguy cơ không trả nợ lãi đúng hạn thì các tổ viên khác cùng góp lại giúp hội viên đó trả lãi đúng hạn, thậm chí góp tiết kiệm đúng hạn.

IMG_20231121_163600.jpg
Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Con Cuông nêu các ý kiến đánh giá mô hình. Ảnh: Hoài Thu

Bên cạnh đó, qua hoạt động của tổ, ngoài vay vốn thì chị em còn được trao đổi, cập nhật các kiến thức văn minh lịch sự, các nếp sống văn hoá, giảm các hủ tục và được tham gia cùng nhau nhiều hơn các hoạt động cộng đồng.

Hội Nông dân huyện Con Cuông cũng ghi nhận hiệu quả tích cực của mô hình. Cùng với hoạt động vay vốn tiết kiệm, thông qua sinh hoạt tổ vay vốn có thể tuyên truyền hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng mà địa phương cần triển khai đến người dân. Về phía ngân hàng cũng có sự phối hợp chặt chẽ với các cấp hội nên việc giải ngân vốn vay, huy động tiết kiệm và tổ chức sinh hoạt cộng đồng ở cơ sở nhiều hơn để thu hút nhiều người dân tham gia.

Đại diện Hội Cựu chiến binh, Huyện đoàn Con Cuông cũng cho rằng, qua thực tế triển khai vay vốn của hội viên hội cựu chiến binh cho thấy đây là mô hình tích cực nên duy trì. Tuy nhiên, nhân rộng hoặc chọn địa bàn thực hiện thì cần lựa chọn địa phương phù hợp. Quy chế hoạt động của tổ cũng cần có quy định cụ thể, thống nhất; định kỳ có đánh giá hiệu quả, học tập kinh nghiệm, trao đổi để mô hình ngày càng phát huy tốt hơn.

Bên cạnh đánh giá các mặt tích cực, đoàn công tác cũng chỉ ra những tồn tại, vướng mắc cần khắc phục. Ví như về quy định văn bản chưa chặt chẽ, dẫn đến cách thức hoạt động, tổ chức của một số tổ chưa chặt chẽ, bài bản nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượn. Một số địa phương thành viên tham gia tổ còn ít do hoạt động cộng đồng tại địa phương chưa rõ nét./.

tin mới

Cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt thông xe thuận lợi đúng dự kiến

(Baonghean.vn) - Sau gần 2 năm triển khai thi công, tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt sẽ thông xe trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 này theo đúng dự kiến. Việc di chuyển từ TP.Vinh ra Hà Nội chỉ hơn 3 giờ. Đây là kết quả đáng ghi nhận từ nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, nhà thầu thi công dự án.

Nhà ga, sân bay ở Nghệ An tấp nập trong kỳ nghỉ lễ

Nhà ga, sân bay ở Nghệ An tấp nập trong kỳ nghỉ lễ

(Baonghean.vn) - Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2024 kéo dài 5 ngày nên nhiều người dân trở về quê Nghệ An để nghỉ lễ; bên cạnh đó, Nghệ An cũng là địa phương được nhiều du khách lựa chọn làm điểm nghỉ dưỡng nên hành khách tại nhà ga, sân bay đã đông đúc.

Giá vàng

Giá vàng tăng vọt; Dầu thô sát mốc 90 USD/thùng

(Baonghean.vn) -Giá vàng tăng vọt cả 2 chiều mua và bán; USD thế giới bất ngờ tăng mạnh; Dầu tiếp đà tăng giá, sát mốc 90 USD/thùng; Cà phê tăng mạnh lên mốc kỷ lục mới, là những thông tin thị trường cập nhật sáng 27/4.

Đường Quang Trung xưa

Ngắm những hình ảnh về thành Vinh xưa và nay nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày tái thiết

(Baonghean.vn) - Mặc dù bị tàn phá sau chiến tranh, tuy nhiên, với sự giúp đỡ của Nhà nước và Nhân dân Cộng hòa Dân chủ Đức, TP.Vinh đã dần được xây dựng lại. Ngày 1/5/1974, công trình xây dựng khu Quang Trung chính thức được khởi công, đánh dấu sự khởi đầu quá trình tái thiết thành phố.

Cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghi Lộc đã hoàn thành. Ảnh: Trân Châu

Kiểm tra an toàn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước ngày thông xe

(Baonghean.vn) - Chỉ còn vài ngày nữa là thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Cùng với tinh thần làm việc không quản ngày đêm của các nhà thầu, các đoàn công tác của Bộ Giao thông cũng có mặt tại đây kiểm tra chất lượng và tiến độ về đích của công trình.

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

(Baonghean.vn) - Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An sẽ là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý đất đai và lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch các hạng mục đầu tư; cũng như quản lý các dự án, quản lý đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

Nút giao lên xuống giữa cao tốc Bắc Nam với đường N5, xã Nghi Phương, Nghi Lộc

Dịp 30/4, phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt thế nào?

(Baonghean.vn) - Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt có tổng chiều dài 49,3 km, trong đó đoạn qua địa phận Nghệ An là 44,4 km và Hà Tĩnh 4,9 km. Theo kế hoạch, vào ngày 28/4/2024 sẽ khánh thành và thông xe kỹ thuật để phục vụ người dân sẽ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.