Nghệ An: Độc đáo “tháp Eiffel tre” cao 22m chào đón Giáng sinh 2018

(Baonghean.vn) - Để chào mừng Noel 2018, giáo xứ Văn Thành, xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương đã “xây dựng” một ngọn tháp Eiffel vô cùng độc đáo.
Tháp cao 22 m được dựng ngay giữa sân nhà thờ - là công trình  điểm nhất của giáo xứ trong mùa Noel, mô phỏng theo ngọn tháp  Eiffel ở Paris (Pháp)
Tháp cao 22 m được dựng ngay giữa sân nhà thờ - là công trình điểm nhất của giáo xứ trong mùa Noel, mô phỏng theo ngọn tháp Eiffel ở Paris (Pháp). Ảnh: Huy Thư
Tháp có cấu trúc 3 phần: bệ, thân, ngọn, riêng phần bệ có diện tích 36m2. Tháp được làm nên từ nguyên liệu chính là tre do bà con trong giáo xứ cung cấp. Lúc đầu tháp được làm từng bộ phận một tách rời nhau.
Tháp có cấu trúc 3 phần: bệ, thân, ngọn, riêng phần bệ có diện tích 36m2. Phần kết nối giữa các bộ phận được thiết kế khá cầu kỳ. Tháp được làm từ nguyên liệu chính là tre do bà con trong giáo xứ cung cấp. Lúc đầu tháp được làm từng bộ phận một tách rời nhau. Ảnh: Huy Thư
Sau đó được liên kết lại thành một “tòa” tháp hoàn chỉnh. Được biết, để gắn kết các bộ phận vào nhau, nhóm thiết thiết kế đã làm giàn giáo 2 tầng bao quanh bệ tháp và huy động 30 người hỗ trợ.
Sau đó được liên kết lại thành một “tòa” tháp hoàn chỉnh. Được biết, để gắn kết các bộ phận vào nhau, nhóm thiết kế đã làm giàn giáo 2 tầng bao quanh bệ tháp và huy động 30 người hỗ trợ. Ảnh: Huy Thư
Tháp do 2 thanh niên trong giáo xứ thiết kế và trực tiếp thi công. Anh Trần Văn Đức (27 tuổi) – một trong 2  cho biết: “Muốn có một cái gì đó khác hơn những mùa Noel trước, giáo xứ đã quyết định làm một cây tháp mô phỏng tháp Eiffel ở Pháp. Tận dụng nguyên liệu có sẵn là tre, do đó làm tháp không tốn kém lắm. Hi vọng khi hoàn thành tháp Eiffel tre sẽ đem lại sự thích thú cho nhiều người”
Tháp do 2 thanh niên trong giáo xứ thiết kế và trực tiếp thi công. Anh Trần Văn Đức (27 tuổi) - một trong 2  người thiết kế cho biết: “Muốn có một cái gì đó khác hơn những mùa Noel trước, giáo xứ đã quyết định làm một cây tháp mô phỏng tháp Eiffel ở Pháp. Tận dụng nguyên liệu có sẵn là tre, do đó làm tháp không tốn kém lắm. Hy vọng khi hoàn thành, tháp Eiffel tre sẽ đem lại sự thích thú cho nhiều người”. Ảnh: Huy Thư
Mỗi chân tháp được cố định bằng một cọc gỗ chôn xuống nền xi măng và cách điệu phía ngoài.  Ảnh: Huy Thư
Mỗi chân tháp được cố định bằng một cọc gỗ chôn xuống nền xi măng và cách điệu phía ngoài. Ảnh: Huy Thư
Tháp có kết cấu vững chắc, nhiều người có thể đi lại trên “tầng” 1.  Ảnh: Huy Thư
Tháp có kết cấu vững chắc, nhiều người có thể đi lại trên “tầng 1". Ảnh: Huy Thư
Mặt trong của tháp Eiffel tre, nhìn từ dưới lên.  Ảnh: Huy Thư
Mặt trong của tháp Eiffel tre, nhìn từ dưới lên. Ảnh: Huy Thư
cận cảnh phần trên của tháp tre. Ảnh: Huy Thư
Cận cảnh phần trên của tháp tre. Ảnh: Huy Thư
Được biết, thời gian làm tháp đã kéo dài hơn 1 tháng nay. Dự kiến tháp sẽ khánh thành vào chủ nhật tới.  Ảnh: Huy Thư
Được biết, thời gian làm tháp đã kéo dài hơn 1 tháng nay. Dự kiến tháp sẽ khánh thành vào chủ nhật tới. Ảnh: Huy Thư
Tháp Eiffel tre là một công trình độc đáo, đã và đang đem lại niềm vui cho bà con giáo giáo xứ Văn Thành trong mùa Noel 2018.  Ảnh: Huy Thư
Có thể nói, tháp Eiffel tre là một công trình độc đáo, đã và đang đem lại niềm vui cho bà con giáo xứ Văn Thành trong mùa Noel 2018. Ảnh: Huy Thư

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.