Nghệ An khen thưởng các đơn vị đặc biệt xuất sắc trong phá án ma túy

(Baonghean.vn) - Chiều 5/7, UBND tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức lễ trao thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc của Phòng PC47, Công an các huyện Thanh Chương, Tương Dương, Nghĩa Đàn và các đơn vị liên quan trong thực hiện đợt cao điểm Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2018.
Dự lễ trao thưởng có đồng chí Nguyễn Xuân Đường-Phó Bí thư-Chủ tịch UBND tỉnh, PGS.TS-Đại tá Nguyễn Hữu Cầu-Ủy viên BTV Tỉnh ủy-Giám đốc Công an tỉnh, các ban, ngành liên quan.
Dự lễ trao thưởng có đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; PGS.TS - Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và đại diện các ban, ngành liên quan.
Trong Tháng hành động phòng chống ma túy, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ 231 vụ, 276 đối tượng tội phạm về ma túy, đạt 220% chỉ tiêu UBND tỉnh giao, thu gần 50 kg ma túy các loại, 50 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 2 khẩu súng quân dụng, 16 viên đạn, 7 khẩu súng tự chế và nhiều tang vật liên quan khác.
Tang vật một vụ án ma túy mà Công an huyện Nghĩa Đàn vừa triệt phá trong những ngày đầu tháng 7 vừa qua
Tang vật một vụ án ma túy mà Công an huyện Nghĩa Đàn triệt phá trong những ngày đầu tháng 7 vừa qua.
Đặc biệt, chỉ trong thời gian 1 tuần vừa qua, công an các đơn vị, địa phương đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc, phá 5 chuyên án lớn, bắt 8 đối tượng, thu 24,5 bánh hêrôin, 5 kg ma túy dạng đá, 250 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng, K59, 7 viên đạn, 2 bình xịt hơi cay, 2 ô tô, 100 triệu đồng.
Phát biểu tại lễ trao thưởng, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu cho biết thời gian qua, tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp, đặc biệt sau khi Bộ Công an tổ chức tấn công đồng loạt các ổ nhóm ma túy lớn ở phía Bắc, tội phạm ma túy sẽ dịch chuyển và hoạt động ngày càng tinh vi, liều lĩnh hơn, do đó các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Nghệ An cần phải chủ động, mưu trí, thực hiện tốt các chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống tội phạm ma túy, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy của Công an tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh đã tặng thưởng 120 triệu đồng; Giám đốc Công an tỉnh tặng thưởng 40 triệu đồng cho các đơn vị tham gia phá các chuyên án ma túy lớn vừa qua.
Các đồng chí: Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong tháng phòng chống ma túy.
Các đồng chí: Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong tháng phòng chống ma túy.
Trao thưởng cho Công an huyện Tương Dương
Trao thưởng cho Công an huyện Tương Dương vì có thành tích xuất sắc phá 3 chuyên án lớn về ma túy từ ngày 27/6/2018 đến 1/7/2018.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho các đơn vị tham gia phá 5 chuyên án ma túy
Các đồng chí: Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho các đơn vị tham gia phá 5 chuyên án ma túy.
Phát biểu chỉ đạo tại lễ trao thưởng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương sự chủ động, dũng cảm, mưu trí của các cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An trong đấu tranh tấn công tội phạm ma túy, đã lập nên những thành tích đặc biệt xuất sắc.

Đồng chí đề nghị các cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An trong thời gian tới tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; mở rộng các vụ án, chuyên án vừa khám phá, xử lý nghiêm theo pháp luật các đối tượng vi phạm để phòng ngừa và răn đe; các đơn vị phải tuân thủ nguyên tắc tuyệt đối an toàn cho cán bộ chiến sỹ và nhân dân trong quá trình đấu tranh với tội phạm; Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phòng, chống tội phạm ma túy đạt kết quả tốt nhất.

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.