Nghệ An khởi động Tháng Thanh niên với chủ đề 'Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tháng Thanh niên năm 2023 là dịp để tăng cường chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của Đoàn; phát huy vai trò của thanh niên tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số. 

Sáng 26/2, tại xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2023.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện các sở, ban, ngành đơn vị cấp tỉnh; lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu và đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh.

Quang cảnh Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2023. Ảnh: Công Kiên

Quang cảnh Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2023. Ảnh: Công Kiên

Tiên phong chuyển đổi số

Phát biểu khởi động Tháng Thanh niên, đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn nêu rõ: Tháng 3 hằng năm là Tháng Thanh niên, là dịp để phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên để tham gia hoạt động vì lợi ích của cộng đồng, xã hội, cũng là tháng cao điểm để toàn xã hội, các tổ chức, cá nhân dành cho thanh niên sự quan tâm sâu sắc nhất.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã và đang mang lại nhiều sự thay đổi trong đời sống kinh tế - xã hội, thanh niên đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội mới để phấn đấu vươn lên, đóng góp sức mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 05/8/2022, Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Nghị quyết 09 về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu khai mạc khởi động Tháng Thanh niên năm 2023. Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu khai mạc khởi động Tháng Thanh niên năm 2023. Ảnh: Công Kiên

Tuổi trẻ là lực lượng tiên phong, nòng cốt, là hạt nhân để lan tỏa tinh thần số, kỹ năng số đến với mọi người, mọi nhà. Với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”, Tháng Thanh niên năm 2023 là dịp để tăng cường chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của Đoàn; phát huy vai trò của thanh niên tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số.

Phát huy sức sáng tạo của tuổi trẻ

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2023, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu ghi nhận đóng góp của các hoạt động trong Tháng Thanh niên đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trong gần 20 năm qua. Đồng chí cũng lưu ý thực hiện tốt một số nhiệm vụ, hướng tới triển khai thành công Tháng Thanh niên.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Công Kiên

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Công Kiên

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trao cờ cho đại diện tuổi trẻ toàn tỉnh nhân dịp Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2023. Ảnh: Công Kiên

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trao cờ cho đại diện tuổi trẻ toàn tỉnh nhân dịp Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2023. Ảnh: Công Kiên

Trước hết, tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, chủ đề của Tháng Thanh niên; tập trung phát động và thực hiện đạt hiệu quả các hoạt động đã đề ra; huy động sự tham gia, hưởng ứng tích cực của cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên và người dân bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Tổ chức Đoàn cần phát huy hơn nữa vị trí, vai trò của đoàn viên, thanh niên là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, phát huy sự sáng tạo của tuổi trẻ. Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và các phong trào thi đua do địa phương phát động.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy trao quà cho các cựu thanh niên xung phong. Ảnh: Công Kiên

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy trao quà cho các cựu thanh niên xung phong. Ảnh: Công Kiên

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy tham quan các gian hàng triển lãm. Ảnh: Công Kiên

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy tham quan các gian hàng triển lãm. Ảnh: Công Kiên

Các cấp bộ Đoàn chủ động tham mưu với các cấp ủy, tranh thủ sự hỗ trợ của chính quyền, các ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân,... nhằm phát huy mọi nguồn lực tập trung vào những hoạt động trọng tâm, đúng với chủ đề Tháng Thanh niên và sát với yêu cầu nhiệm vụ của địa phương.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ra mắt Bản đồ số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ danh lam thắng cảnh, điểm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh; ra mắt Đội Thanh niên xung kích, Tổ Công nghệ số cộng đồng.

Hoạt động tư vấn tuyển sinh và nghề nghiệp cho các em học sinh. Ảnh: Công Kiên

Hoạt động tư vấn tuyển sinh và nghề nghiệp cho các em học sinh. Ảnh: Công Kiên

Cũng tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã tặng 20 suất quà cho các cựu thanh niên xung phong và học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam - Trung ương Đoàn trao tặng 3 mô hình sinh kế cho đoàn viên, thanh niên; trao biển hỗ trợ 3 mô hình thanh niên vay vốn khởi nghiệp.

Dịp này, các đơn vị: Báo Tuổi trẻ phối hợp cùng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Phú Nhuận và Mobifone Nghệ An dành tặng nhiều suất học bổng cho các em học sinh trong toàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương động viên các đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu nhân đạo. Ảnh: Công Kiên

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương động viên các đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu nhân đạo. Ảnh: Công Kiên

Ngay sau nghi thức khởi động, các đoàn viên, thanh niên tổ chức các hoạt động hưởng ứng Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2023: Ra quân làm sạch môi trường biển; tham quan gian hàng thanh niên; ngày hội hiến máu tình nguyện; trao tặng sân bóng chuyền; thăm tặng tủ thuốc, trao cờ Tổ quốc cho ngư dân…

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.