Nghệ An: Nhiều hồ chứa 'trơ đáy', hư hỏng không đảm bảo phục vụ tưới

(Baonghean.vn) - Sau các đợt mưa bão trong năm nay, địa bàn Nghệ An hiện có khá nhiều hồ chứa do địa phương quản lý đang “trơ đáy” không đảm bảo cấp nước tưới cho lúa vụ xuân.
Hồ chứa nước Khe Cái xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc đã cạn kiệt. (Ảnh chụp ngày 27/11). Ảnh: Văn Trường
Hồ chứa nước Khe Cái xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc đã cạn kiệt. (Ảnh chụp ngày 27/11). Ảnh: Văn Trường

Có mặt tại hồ chứa nước Khe Cái xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc thời điểm vừa kết thúc mùa mưa, nhưng thấy trong lòng hồ cạn trơ đáy. Một số người dân địa phương phản ánh: Do hồ chứa xuống cấp, hư hỏng, rò rỉ nên lượng nước bị thất thoát hết, dẫn đến tình trạng hồ khô cạn, không tích trữ được nước khiến chúng tôi rất lo lắng cho vụ lúa xuân sắp tới.

Hệ thống tràn Hồ chứa nước Khe Cái xã Nghi Lâm bị hư hỏng nặng sau mùa mưa bão. Ảnh: Văn Trường
Hệ thống tràn Hồ chứa nước Khe Cái xã Nghi Lâm bị hư hỏng nặng sau mùa mưa bão. Ảnh: Văn Trường

Tại hồ chứa Khe Cái, hệ thống tràn hư hỏng, xói lở, đợt mưa lũ vừa qua một số vị trí kênh mương nối với hồ chứa bị đứt gãy, sập một số phần bê tông.  Đại diện UBND xã Nghi Lâm cho biết: Hồ chứa nước Khe Cái phục vụ nước tưới cho gần 40 ha lúa của xóm 11, 12. Tuy nhiên do xuống cấp, hư hỏng nên lượng nước đã bị thất thoát, ảnh hưởng tới việc cấp nước tưới vụ xuân.

Các vị trí bê tông tràn bị đửt gãy hồ chứa Khe Cái xã Nghia Lâm. Ảnh: Văn Trường
Các vị trí bê tông tràn bị đửt gãy hồ chứa Khe Cái xã Nghia Lâm. Ảnh: Văn Trường

Ông Trần Nguyên Hòa – Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Nghi Lộc cho biết thêm: Địa bàn huyện Nghi Lộc hiện có 45 hồ chứa, trong đó có 21 hồ chứa xuống cấp, hư hỏng, do đó hầu hết các hồ chứa trên khó khăn trong khâu tích nước, ảnh hưởng tưới cho gần 2.000 lúa vùng hồ.

 
Hệ thống kênh mương tại hồ Khe Cái xã Nghi Lâm bị xói lở. Ảnh: Văn Trường.
Hệ thống kênh mương tại hồ Khe Cái xã Nghi Lâm bị xói lở. Ảnh: Văn Trường.

Ở địa bàn huyện Yên Thành, sau các đợt mưa bão vừa qua có khá nhiều hồ chứa bị hư hỏng nặng. Như Hồ chứa Đìa Thó xã Đức Thành bị sạt ở phần thượng lưu dài 25 m, chiều rộng cao 4,5 m, hồ chứa Bền Gành xã Đức Thành bị sạt lở thân đập trên 30 mét, chiều rộng cao 4 m, một số vị trí thân đập, cống bị rò rỉ nên khó tích nước để tưới lúa vụ xuân.

Hồ chứa nước xã Đồng Thành, Yên Thành bị hư hỏng thất thoát nước hiện nay xã đang chuẩn bị tiến hành nâng cấp. Ảnh: Văn Trường
Hồ chứa nước xã Đồng Thành, Yên Thành bị hư hỏng thất thoát nước hiện nay xã đang chuẩn bị tiến hành nâng cấp. Ảnh: Văn Trường

Theo báo cáo của phòng nông nghiệp huyện Yên Thành: Đợt mưa lũ vừa qua đã làm hư hỏng 6 hồ chứa, hiện nay UBND huyện Yên Thành đã có văn bản trình Sở nông nghiệp và PTNT để có kế hoạch khắc phục sửa chữa để phục vụ tưới lúa.

Một số hồ chứa trên địa bàn huyện Yên Thành khô cạn sau mùa mưa do hư hỏng không tích được nước. Ảnh: Văn Trường.
Một số hồ chứa trên địa bàn huyện Yên Thành khô cạn sau mùa mưa do hư hỏng không tích được nước. Ảnh: Văn Trường.
 Ông Nguyễn Trường Thành, Chi Cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An cho biết thêm: Sau các đợt mưa bão vừa qua, địa bàn Nghệ An có khá nhiều công trình thủy lợi bị hư hỏng, đặc biệt là các công trình hồ chứa. Chi cục thủy lợi đã yêu cầu các địa phương huy động sức dân, khắc phục tạm thời các hư hỏng, về lâu dài sẽ được đầu tư sửa chữa.
Nghệ An: Hồ chứa khô cạn, nguy cơ hạn hán kỷ lục

Nghệ An: Hồ chứa khô cạn, nguy cơ hạn hán kỷ lục

Baonghean.vn) - Nghệ An có hơn 625 hồ chứa lớn nhỏ nhưng mực nước trong tất cả các hồ đều đang xuống thấp. Theo thống kê của ngành nông nghiệp, đến nay, chỉ có 17 hồ đạt mức nước trên 70%, nguy cơ thiếu nước phục vụ sản xuất cho vụ xuân và cả vụ hè thu tới đã hiện hữu.

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.