Nghệ An sẽ có Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng

(Baonghean.vn) - Dự án Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng ở xã Hưng Tây (Hưng Nguyên) do Công ty TNHH Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân Hoàn vũ Nghệ An làm chủ đầu tư.

Sáng 17/5, tại xã Hưng Tây, Công ty TNHH Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân Hoàn vũ Nghệ An đã tổ chức Lễ Công bố Quy hoạch Dự án "Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng".

Cùng dự có đồng chí Hoàng Văn Phí - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ - Bí thư Huyện ủy, Ngô Phú Hàn – Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên cùng đại diện một số đơn vị liên quan và đông đảo người dân trong xã Hưng Tây.
Cùng dự có các đồng chí: Hoàng Văn Phi -- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên; Ngô Phú Hàn – Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên cùng đại diện một số đơn vị liên quan và đông đảo người dân trên địa bàn. Ảnh: P.V

Tại lễ công bố, ông Nguyễn Văn Thành – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân Hoàn vũ Nghệ An giới thiệu về Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng theo Quyết định số 445/QĐ – UBND, ngày 19/2/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng tại xã Hưng Tây.

Trước đó, ngày 17/8/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định 3762/QĐ – UBND chấp thuận Công ty TNHH Phúc Lạc Viên – Đài hóa thân Hoàn vũ Nghệ An đầu tư Dự án Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên.

Ông Nguyễn Văn Thành - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phúc Lạc Việt đọc Quyết định công bố dự án của UBND tỉnh. Ảnh: P.V
Ông Nguyễn Văn Thành - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phúc Lạc Việt đọc Quyết định công bố dự án của UBND tỉnh. Ảnh: P.V

Hiện, sau khi quy hoạch lại, toàn bộ Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng sẽ có diện tích 81,06 ha, phía Bắc giáp: núi Lưỡi Hái, xã Hưng Tây, phía Nam giáp ranh giới xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, phía Đông giáp núi Lưỡi Hái và đường quy hoạch 30 mét và phía Tây giáp ranh giới xã Hưng Yên, huyện Hưng Nguyên.

Vị trí quy hoạch Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng ở xã Hưng Tây (Hưng Nguyên). Ảnh: P.V
Vị trí quy hoạch Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng ở xã Hưng Tây (Hưng Nguyên). Ảnh: P.V
Khu quy hoạch được phân thành các khu chức năng gồm:
- Khu Tâm linh; Khu Hỏa táng; Khu Hung táng; Khu An táng lần 1; Khu Cát táng; Khu Hành chính + Dịch vụ chung;
- Khu Xử lý kỹ thuật; Khu Cây xanh.

Tại lễ công bố, người dân xã Hưng Tây mong muốn chủ đầu tư dự án sau khi triển khai cần quan tâm đến các vấn đề như đảm bảo đúng quy hoạch, quan tâm đến vấn đề xử lý nước thải, cảnh quan môi trường và có kế hoạch đo đếm, đền bù đất đúng với quy định.

Một số hình ảnh của dự án sau khi hoàn thành. Ảnh: PV
Một số phối cảnh hình ảnh của dự án sau khi hoàn thành. Ảnh: P.V

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên Ngô Phú Hàn đã trực tiếp giải thích một số nội dung mà người dân thắc mắc; đồng thời mong muốn, sau khi UBND tỉnh công bố quy hoạch,  chủ đầu tư cần sớm thực hiện các nội dung liên quan như cắm mốc, họp với nhân dân để xác định rõ nguồn gốc đất đai...

Quá trình xây dựng phải đảm bảo về vấn đề vệ sinh môi trường, sinh thái, phù hợp với nguyện vọng của đông đảo nhân dân.

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.