Nghệ An: Sôi động thị trường hoa, cây cảnh tết

(Baonghean.vn) - Còn hơn 1 tháng nữa mới đến tết Nguyên đán, song ở TP Vinh, các nhà vườn chuyên kinh doanh hoa cây cảnh dọc đại lộ Lê Nin và các làng hoa Kim Phúc, Kim Chi (Nghi Ân), Trung Liên (xã Nghi Liên)… đã bắt đầu tấp nập khách đến xem và hỏi mua.
Những chuyến xe tải nhập hàng từ Hà Nội về làng hoa Kim Chi (Nghi Ân). Ảnh: Thanh Phúc
Những chuyến xe tải nhập hàng từ Hà Nội về làng hoa Kim Chi (Nghi Ân). Ảnh: Thanh Phúc

Những ngày cuối năm, làng hoa cây cảnh Kim Phúc, Kim Chi (xã Nghi Ân, TP. Vinh) tấp nập, nhộn nhịp hẳn lên khi những chuyến xe chở hàng hoa, cây cảnh từ khắp nơi: Đà Lạt, Hà Nội, Hải Phòng, Bình Định… đổ hàng về và những chuyến xe chở hoa từ làng đi nhập, đi bán lẻ tại các chợ.

Anh Nguyễn Tuấn, chủ nhà vườn chuyên kinh doanh hoa cây cảnh, xóm Kim Phúc (Nghi Ân) cho biết: “Từ cuối tháng 11, nhà vườn đã nhập các loại hoa, cây cảnh về phục vụ Tết. Vườn chúng tôi chủ yếu kinh doanh hoa hồng Đà Lạt, Hà Nội. Hàng sau khi nhập về được tỉa cành, lá, vào chậu chăm sóc ổn định rồi xuất sỷ cho các đại lý và bán lẻ tại vườn. Trung bình mỗi ngày cơ sở chúng tôi xuất ra thị trường 100 -150 chậu hoa hồng các loại”.

Sau khi trồng và chăm sóc ổn định, hoa được xuất cho các thương lái bán lẻ tại các chợ. Ảnh: Thanh Phúc
Sau khi trồng và chăm sóc ổn định, hoa được xuất cho các thương lái bán lẻ tại các chợ. Ảnh: Thanh Phúc

Các nhà vườn tại các làng hoa cây cảnh dịp này ngoài nhập các loại hoa đặc trưng phục vụ Tết như: Thược dược, dạ yến thảo, đỗ quyên, trạng nguyên… cũng tất bật hơn với việc xuất bán các cây cảnh cỡ lớn phục vụ cho các cơ quan, đơn vị, các công trình sân vườn gia đình vào dịp cuối năm.

Chị Nguyễn Thị Yến, cán bộ khuyến nông xã Nghi Ân cho biết: “Toàn xã có 3 làng nghề hoa cây cảnh với hơn 600 lao động theo nghề, Nghi Ân có 3 làng trồng hoa cây cảnh nổi tiếng với 600 lao động theo nghề, doanh thu mỗi năm đạt 80 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 60 triệu đồng/người/năm. Cao điểm mùa kinh doanh hoa cây cảnh rơi vào 3 tháng cuối năm. Diện tích trồng hoa không nhiều, các nhà vườn chủ yếu nhập từ các nơi khác về, tỉa, chăm sóc cho cây, cho hoa đẹp rồi bán ra thị trường”.

Đây là thời điểm nhộn việc nhất của các lao động làng nghề hoa, cây cảnh. Ảnh: Thanh Phúc
Đây là thời điểm nhộn việc nhất của các lao động làng nghề hoa, cây cảnh. Ảnh: Thanh Phúc

Thời điểm này, các ki-ốt kinh doanh hoa, cây cảnh dọc đại lộ Lê Nin và Quốc lộ 46 từ Vinh xuôi Cửa Lò cũng tấp nập kẻ bán người mua. Năm nay, thị trường hoa - cây cảnh phục vụ Tết khá đa dạng, phong phú về chủng loại, giá cả vừa phải nên dù ảnh hưởng bởi dịch Covid19 nhưng sức mua không giảm là bao so với mọi năm. Những loại hoa phổ biến, như: Đỗ quyên, dạ yến thảo, thủy tiên, trạng nguyên, cúc mâm xôi... vẫn giữ mức giá khoảng 100.000-300.000 đồng/chậu. Riêng hoa địa lan và lan hồ điệp tăng khoảng 5%, có giá từ 900.000 đồng đến vài triệu đồng/chậu, tùy theo số lượng cành nhiều hay ít.

Hoa lan các loại tăng giá nhẹ song hiện rất nhiều vườn lan đã kín đơn đặt hàng của khách. Ảnh: Thanh Phúc
Hoa lan các loại tăng giá nhẹ song hiện rất nhiều vườn lan đã kín đơn đặt hàng của khách. Ảnh: Thanh Phúc

Anh Trần Văn Phong, chủ đại lý kinh doanh hoa cây cảnh dọc Quốc lộ 46 đoạn Vinh – Cửa Lò cho biết: “Từ cuối tháng 10 âm lịch, chúng tôi đã tăng lượng hàng nhập về gấp 3 lần so với ngày thường. Trung bình mỗi tuần về 4 chuyến hàng với khoảng 3.000 cây. Trong đó, chú trọng những loại hoa đặc trưng riêng ngày Tết như: lan hồ điệp, trà my, đỗ quyên, quất để bàn..., cùng những loại hoa thiên về phong thủy có xu hướng được ưa chuộng trong vài năm gần đây như cây kim ngân lượng, tháp cây phát tài... Giá các loại hoa năm nay tương đương năm ngoái nên dù bị tác động của dịch Covid 19 nhưng sức mua vẫn không giảm”.

Các ki-ốt hoa dọc đại lộ Lê Nin, Quốc lộ 46 Vinh - Cửa Lò đông khách tham quan, mua sắm. Ảnh: Thanh Phúc
Các ki-ốt hoa dọc đại lộ Lê Nin, Quốc lộ 46 Vinh - Cửa Lò đông khách tham quan, mua sắm. Ảnh: Thanh Phúc

Mặc dù do dịch Covid-19 tác động không nhỏ đến kinh tế của người dân song với quan niệm Tết Nguyên đán là dịp đoàn viên, là ngày lễ trọng trong năm nên luôn muốn nhà cửa, sân vườn được trang hoàng đẹp đẽ, rựa rỡ mong một năm mới phát tài nên dù ít hay nhiều cũng mua hoa chưng Tết. Ông Phan Quýnh, một người dân phường Hưng Phúc (TP. Vinh) cho biết: “Dịch bệnh nên rất ngại đi thăm thú, khách cũng không đến chơi nhà mình. Do đó, giảm khoản bánh kẹo mua hoa về trang trí nhà cửa, sân vườn chơi Tết cho có không khí”.

Do đó, ngoài các làng hoa, các phố chuyên doanh bán hoa cây cảnh thì tại các chợ truyền thống dịp này cũng có những gian hàng hoa với đủ sắc màu, giá cả bình dân phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.