Nghệ An: Thiếu nhân lực vì bác sỹ chưa 'mặn mà' về công tác tại trạm y tế xã

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Đây là một trong các phản ánh của cử tri là lãnh đạo, bác sỹ và công nhân viên chức ngành Y tế huyện Nghi Lộc với ĐBQH và HĐND tỉnh tại Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV và trước Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII diễn ra sáng 26/11.

Dự cuộc tiếp xúc cử tri có bà Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII; cùng các ông Nguyễn Công Văn - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Nghi Lộc; Võ Mạnh Hà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nghi Phong, đại biểu HĐND tỉnh thuộc Tổ đại biểu Nghi Lộc. Cùng dự cuộc tiếp xúc cử tri có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và huyện Nghi Lộc.

Các đại biểu tham dự cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thanh Lê

Các đại biểu tham dự cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thanh Lê

Các cử tri được nghe đại biểu Quốc hội thông báo nhanh kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thông tin nội dung chương trình kỳ họp thứ 11, khóa XVIII.

Băn khoăn thu hút nguồn nhân lực

Tại hội nghị, có 14 lượt ý kiến liên quan các nhóm vấn đề về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực trạm y tế, quản lý hành nghề y dược; chủ trương tự chủ, chế độ phụ cấp cho cán bộ ngành Y tế,...

Phản ánh tâm tư, nguyện vọng với đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Lê Doãn Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc bày tỏ khó khăn trong công tác thu hút nguồn nhân lực ngành Y tế.

Ông Hùng cho biết, huyện Nghi Lộc hiện có 25 bác sỹ/29 trạm y tế, 30 y sỹ, còn thiếu 4 bác sỹ, trong 3-5 năm tới có 8 bác sỹ nghỉ hưu, số bác sỹ bị thiếu hụt rất lớn. Trong khi đó công tác tuyển dụng bác sỹ về công tác tại trạm y tế gặp nhiều khó khăn do lương và chế độ phụ cấp đều thấp.

Đại biểu Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Thanh Lê

Đại biểu Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Thanh Lê

Ông Hùng nêu dẫn chứng trước đây, bác sỹ đến nhận công tác tại Trạm y tế xã, thị trấn vùng đồng bằng được hỗ trợ kinh phí tương đương 16 lần mức lương tối thiểu theo Quyết định số 17/2012/QĐ - UBND ngày 17/02/2012 của UBND tỉnh quy định một số chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tuy nhiên, từ năm 2015, chế độ này không còn nữa. Do vậy, rất khó tuyển dụng và khó đạt chỉ tiêu 100% trạm y tế, xã, thị trấn có bác sỹ làm việc.

“Đề nghị các cấp, ngành nghiên cứu chế độ thu hút bác sỹ về công tác tại các trạm y tế xã, thị trấn vùng đồng bằng” - ông Hùng đề xuất.

Ông Lê Doãn Hùng – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc kiến nghị về chính sách thu hút nguồn nhân lực cho trạm y tế xã. Ảnh: Thanh Lê

Ông Lê Doãn Hùng – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc kiến nghị về chính sách thu hút nguồn nhân lực cho trạm y tế xã. Ảnh: Thanh Lê

Liên quan đến công tác đào tạo và nâng cao chuyên môn cho cán bộ y tế cơ sở, ông Hùng thông tin, hiện nay, trên địa bàn huyện Nghi Lộc có 30 cán bộ là y sỹ đa khoa và y sỹ y học cổ truyền, trong đó có nhiều cán bộ còn đủ độ tuổi và có nguyện vọng học liên thông lên bác sỹ.

Tuy nhiên, để được đào tạo liên thông bác sỹ ở Trường Đại học Y khoa Vinh thì phải trải qua kỳ thi THPT quốc gia và thời gian đào tạo liên thông 6 năm nên rất khó khăn cho các y sỹ có nhu cầu học lên bác sỹ.

“Mong muốn của các cán bộ này là đề xuất các cấp, ngành có liên quan giảm thời gian học liên thông xuống còn 4 năm như các trường Y khoa khác và có cơ chế tuyển sinh riêng cho các đối tượng đã đi làm” - ông Hùng bày tỏ.

Ông Nguyễn Văn Truyền - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Nghi Hoa phản ánh về xây dựng quầy thuốc tại các trạm y tế xã, thị trấn. Ảnh: Thanh Lê

Ông Nguyễn Văn Truyền - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Nghi Hoa phản ánh về xây dựng quầy thuốc tại các trạm y tế xã, thị trấn. Ảnh: Thanh Lê

Còn ông Trần Văn Tâm - Trạm trưởng Trạm y tế xã Nghi Công Nam phản ánh công tác đào tạo bác sỹ gia đình cho một số 1 trạm y tế chưa toàn diện. Nhiều bác sỹ đào tạo về chưa có điều kiện để hoạt động dẫn đến lãng phí nguồn nhân lực và chuyên môn cũng sẽ bị mai một.

"Đề nghị các cấp, ngành có cơ chế hỗ trợ phù hợp để các bác sỹ được đào tạo bác sỹ gia đình hoạt động; hỗ trợ đào tạo bác sỹ chuyên khoa cho các trạm y tế; hỗ trợ thâm niên ngành Y tế; hỗ trợ thêm trang thiết bị, máy móc cho các trạm y tế đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân" - ông Tâm kiến nghị.

Vướng mắc trong công tác đấu thầu

Phản ánh khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu thầu vật tư y tế, bà Nguyễn Thị Nhung – cán bộ Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc cho biết nguyên nhân do còn phải trải qua nhiều bước, nhiều văn bản, nhiều thủ tục quy định. Một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập quy định chưa rõ ràng trong luật.

Cử tri Nguyễn Thị Nhung - Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc phản ánh những bất cập liên quan đến công tác đấu thầu vật tư y tế. Ảnh: Thanh Lê

Cử tri Nguyễn Thị Nhung - Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc phản ánh những bất cập liên quan đến công tác đấu thầu vật tư y tế. Ảnh: Thanh Lê

Công tác đấu thầu thuốc phải qua nhiều khâu, nhiều khoa, phòng chuyên môn khác nhau, ngoài việc đảm bảo chuyên môn thì các cán bộ ngành Y tế phải tập trung cho công tác mua sắm, trong khi đó, nhiều cán bộ chưa được đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ đấu thầu, phải làm ngoài giờ, kiêm nhiệm.

Là bệnh viện tuyến huyện nên số lượng sử dụng một số mặt hàng cấp thiết ít, dẫn đến việc mời thầu nhỏ lẻ, các nhà thầu không mấy "mặn mà". Họ có xu hướng lựa chọn ưu tiên những đơn vị có số lượng nhiều hơn, quy mô lớn hơn để dự thầu. Do đó, tại Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc, có những mặt hàng không có nhà thầu nào chào thầu, đặc biệt là các loại thuốc phục vụ cấp cứu.

“Đề nghị Quốc hội có ý kiến để sớm sửa đổi các văn bản bản luật liên quan và đưa ra giải pháp kịp thời để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đấu thầu mua sắm, tránh tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, hóa chất sử dụng cho bệnh nhân”- bà Nhung đề đạt.

Các đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến của cử tri. Ảnh: Thanh Lê

Các đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến của cử tri. Ảnh: Thanh Lê

Ngoài ra, ý kiến cử tri còn phản ánh các nội dung liên quan đến công tác chi trả dịch vụ kỹ thuật bảo hiểm xã hội, chế độ đãi ngộ cho y tế thôn, bản; tăng thêm loại thuốc vào bảo hiểm y tế cho các bệnh nhân tại trạm y tế xã; hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các trạm y tế xã, thị trấn; xã hội hóa trong lĩnh vực y tế; quản lý hành nghề y, dược tư nhân; xây dựng quầy thuốc ở các trạm y tế xã; hoạt động bệnh viện tự chủ nhóm 2 mong muốn trả lương theo vị trí việc làm để giữ chân bác sỹ có trình độ, chuyên môn,…

Ông Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế làm rõ ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: Thanh Lê

Ông Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế làm rõ ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: Thanh Lê

Tiếp thu, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cán bộ, nhân viên ngành Y tế trên địa bàn huyện Nghi Lộc, thay mặt đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, bà Võ Thị Minh Sinh – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chia sẻ những khó khăn; ghi nhận, đánh giá cao những cống hiến, hi sinh thầm lặng của cán bộ hoạt động trong ngành Y tế trong thời gian qua.

Làm rõ thêm các ý kiến đề xuất của cử tri, đại biểu Võ Thị Minh Sinh nhấn mạnh Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp các ý kiến sát thực từ hoạt động thực tiễn của các cán bộ hoạt động trong lĩnh vực Y tế để góp ý sửa đổi Luật khám chữa bệnh; đề xuất kiến nghị UBND tỉnh liên quan đến chế độ, chính sách thuộc thẩm quyền cho cán bộ, nhân viên công tác trong ngành Y tế.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Các điểm du lịch Nghệ An chuẩn bị kỳ nghỉ lễ; Hướng dẫn di chuyển trên cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt; Thêm hàng trăm chỉ tiêu để "giảm nhiệt" tuyển sinh lớp 10 ở TP.Vinh...là những thông tin nổi bật trong ngày.

Công ty Điện lực Nghệ An: Hành trình 65 năm thắp sáng niềm tin

Công ty Điện lực Nghệ An: Hành trình 65 năm thắp sáng niềm tin

(Baonghean.vn) - Trong hành trình 65 năm (1959-2024), các thế hệ CBCNV Công ty Điện lực Nghệ An luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn gian khổ, xây dựng và phát triển đưa Công ty lớn mạnh không ngừng, vươn tới những mục tiêu ngày càng cao hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế quê hương, đất nước.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 26/4, Đoàn đại biểu BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

(Baonghean.vn) -Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’; UBND tỉnh họp thường kỳ... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.