Nghệ An vinh danh 95 tập thể, cá nhân trong phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'

(Baonghean.vn) - Chiều 19/11, tại thành phố Vinh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2012 – 2020; Sơ kết Chỉ thị 41-CT/TW và tổng kết Chỉ thị 46-CT/TW của Ban Bí thư.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lương Đức Thắng – Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Nam Đình – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Cao Thị Hiền – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh .

Cùng dự có đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành, thị và các điển hình tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Ảnh: Công Kiên
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Động lực phát triển kinh tế - xã hội

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao khẳng định Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và phát triển gia đình Việt Nam là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm tạo động lực mạnh mẽ thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Ảnh: Công Kiên
Các đồng chí: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Trần Quốc Khánh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì Hội nghị. Ảnh: Công Kiên


Tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và các văn bản về gia đình, sơ kết Chỉ thị 41 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, tổ chức lễ hội và tổng kết Chỉ thị số 46 về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa nhằm đánh giá những kết quả đạt được và nêu hạn chế cần phải khắc phục.

Từ đó, rút ra những bài học lý luận và thực tiễn, đề ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để thực hiện phong trào và công tác gia đình có chiều sâu, chất lượng bền vững và hiệu quả thiết thực hơn trong giai đoạn mới. Phát huy những nét văn hóa truyền thống của người xứ Nghệ, xây dựng gia đình văn hóa, con người Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

Bà con dân tộc Thái ở xã Bình Chuẩn (Con Cuông) luôn nỗ lực trong công tác bảo tồn bản sắc văn hóa và xây dựng nếp sống mới. Ảnh: Công Kiên
Bà con dân tộc Thái ở xã Bình Chuẩn (Con Cuông) luôn nỗ lực trong công tác bảo tồn bản sắc văn hóa và xây dựng nếp sống mới. Ảnh: Công Kiên

Trong 20 năm qua, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được triển khai thực hiện sâu rộng trong toàn tỉnh, có tác động tích cực, sâu sắc đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững an ninh chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Tính đến nay, tổng số xã được đầu tư hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao theo cơ chế của tỉnh là 290 công trình, trong đó số lượng nhà văn hóa là 182, sân vận động là 108; 20/21 huyện, thành, thị có trung tâm văn hóa – thể thao; 100% xã, phường, thị trấn đã quy hoạch đất để xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao gắn với xây dựng nông thôn mới (trong đó 67,8% đã đạt chuẩn); 5.642/5.886 thôn (chưa sáp nhập) có nhà văn hóa, sân thể thao đạt chuẩn (chiếm 64%).

Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Lương Đức Thắng – Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch ghi nhận Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã thực sự đi vào đời sống văn hóa, lan tỏa vào từng lĩnh vực đời sống xã hội. Ảnh: Công Kiên

Về thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam được cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể các cấp đã quan tâm chỉ đạo, đầu tư hỗ trợ nguồn lực. Nhiều nghị quyết, chương trình, đề án được ban hành và triển khai hiệu quả. Từ đó, nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò của gia đình, trách nhiệm của cá nhân đối với các vấn đề liên quan đến gia đình được nâng cao một bước.

Công tác giáo dục đời sống gia đình, trang bị những kỹ năng cần thiết cho các thế hệ, thành viên được quan tâm đúng mức. Kinh tế hộ gia đình được quan tâm đầu tư, đẩy mạnh phát triển, mỗi năm tỉnh đầu tư trên 1.300 tỷ đồng cho công tác giảm nghèo, đến cuối năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh chỉ còn 4%.

Nhiều gia đình gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giúp đỡ cộng đồng và hăng say sản xuất. Qua các kỳ tổng kết, số lượng gia đình văn hóa tiêu biểu cấp xã là hơn 50.400, cấp huyện là 2.060, cấp tỉnh là 250 và 28 gia đình được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen. Đến năm 2019 có 689.177 gia đình đạt danh hiệu văn hóa (chiếm 84,5%)...

Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo thời gian tới cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa. Ảnh: Công Kiên

Thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư (ngày 27/7/2010) về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội, cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định.

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống cho các tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là thanh – thiếu niên nhằm bài trừ, tẩy chay các văn hóa phẩm độc hại. Khuyến khích con em tìm đọc những sản phẩm văn hóa lành mạnh, bổ ích, có tính giáo dục cao.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung tham luận xung quanh vấn đề phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới, phòng chống bạo lực gia đình...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lương Đức Thắng – Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch ghi nhận Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã thực sự đi vào đời sống văn hóa, lan tỏa vào từng lĩnh vực đời sống xã hội, khơi dậy tinh thần giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ảnh: Công Kiên
Các đồng chí:  Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai Chiến lược Gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 – 2020. Ảnh: Công Kiên
 

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông có ý kiến chỉ đạo thời gian tới cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Xác định xây dựng và phát triển văn hóa, con người là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của hệ thống chính trị.

Thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, gia đình. Tập trung xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa, hướng đến chân – thiện – mỹ. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, chú trọng thực hiện các chương trình phục hồi, bảo tồn một số loại hình nghệ thuật truyền thống.

Ảnh: Công Kiên
Các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Nam Đình – Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Công Kiên

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Ngọc – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã phát động Thi đua hưởng ứng thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 – 2025.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị các cấp, các ngành cần tiếp tục có các giải pháp để thực hiện tốt hơn, hiệu quả thiết thực hơn trong triển khai và thực hiện các phong trào. Trong đó, cần tập trung cao về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu xây dựng con người văn hóa Nghệ An từ hành vi, ứng xử đến lối sống.

Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Lương Đức Thắng – Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch  trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Công Kiên

Tiếp tục đưa các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao và gia đình về cơ sở, nhất là vùng miền núi; quan tâm và thực hiện có hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; tăng cường nguồn lực phát triển văn hóa, gia đình, ưu tiên hỗ trợ xây dựng các thiết chế  văn hóa, thể thao đạt chuẩn...

Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị các cấp, các ngành cần tiếp tục có các giải pháp để thực hiện tốt hơn, hiệu quả thiết thực hơn trong triển khai và thực hiện các phong trào. Ảnh: Công Kiên

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân và 2 gia đình đạt thành tích xuất sắc; Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 45 tập thể, 18 gia đình và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020 và 17 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai Chiến lược Gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 – 2020.

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.