'Nghe loa phát thanh nhắc, không ai ra khỏi nhà để phòng dịch…'

Công Kiên - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Cùng với báo chí và mạng xã hội, hệ thống truyền thanh cơ sở ở Hưng Tân (Hưng Nguyên) đã phát huy hiệu quả tuyên truyền, giúp người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19.

Đường quê vắng vẻ

Cũng như nhiều vùng quê khác, những ngày này các tuyến đường lớn, nhỏ ở xã Hưng Tân (Hưng Nguyên) đều vắng lặng. Bà con nhân dân chỉ ra ngoài khi có việc thực sự cần thiết, còn không “nhà nào ở nhà đó” theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

các tuyến đường
Các tuyến đường lớn, nhỏ ở xã Hưng Tân (Hưng Nguyên) vắng vẻ vì người dân luôn chấp hành tốt quy định cách ly toàn xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Đức Anh

Và ở đây, hệ thống loa phát thanh hoạt động thường xuyên, cập nhật thông tin liên tục, giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Hệ thống truyền thanh cơ sở ở Hưng Tân (Hưng Nguyên) phát huy hiệu quả tuyên truyền phòng, chống dịch Covid19. Ảnh: Đức Anh
Hệ thống truyền thanh cơ sở ở Hưng Tân (Hưng Nguyên) phát huy hiệu quả tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Đức Anh

Có mặt tại xóm Làng Phan vào thời điểm gần trưa, làng quê thực sự yên ắng. Chỉ có tiếng loa phát thanh tuyên truyền về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Nội dung tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở được cập nhật thường xuyên và sát hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Ảnh: Đức Anh
Nội dung tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở được cập nhật thường xuyên và sát hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Ảnh: Đức Anh
Clip: Đức Anh

“Bên cạnh báo chí và mạng xã hội, chương trình phát thanh của xóm và xã đã thường xuyên tuyên truyền về cách phòng, chống và cập nhật tình hình dịch bệnh, giúp chúng tôi nâng cao ý thức chấp hành. Tôi luôn nhắc nhở con, cháu không ra ngoài tụ tập, thực hiện đeo khẩu trang và hạn chế tiếp xúc với mọi người, ảnh hưởng đến công tác phòng dịch”.

Ông Nguyễn Kim Khôi – người dân xóm Làng Phan, xã Hưng Tân

Cũng theo ông Khôi, trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội (từ ngày 1 - 15/4), các gia đình trong cụm dân cư và họ hàng thống nhất không tổ chức cưới, hỏi, nhà có giỗ không mời người khác tham dự. Hàng ngày, vào các buổi sáng - trưa - tối, mọi người thường tranh thủ nắm bắt tình hình diễn biến dịch bệnh qua hệ thống loa phát thanh.

Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh

Tạm gác những thói quen thường ngày

Ông Nguyễn Hữu Đông – Xóm trưởng xóm Làng Phan cho hay, với vùng thôn quê, hệ thống truyền thanh cơ sở đã thực sự phát huy tác dụng trong tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Bởi bà con nông dân không có nhiều thời gian cập nhật thông tin qua báo chí và mạng xã hội, trong khi chương trình phát thanh địa phương vẫn phát đều đặn và cập nhật thường xuyên.

Nội dung chương trình sát hợp với tình hình thực tế của xóm, xã nên luôn được bà con theo dõi và thực hiện nghiêm túc. Nhờ đó, không có tình trạng tụ tập đông người, kể cả những điểm vui chơi, giải trí ngày thường có hàng chục người luyện tập thể dục, thể thao.

Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh

“Có thể nói, những ngày này người dân đang tạm gác những thói quen thường ngày mang tính cộng đồng như mời nhau nước chè xanh; cùng nhau ăn cỗ cưới, hỏi và giúp đỡ nhau việc nhà để thực hiện tốt việc phòng, chống dịch. Điều này bắt nguồn từ ý thức người dân cũng như hiệu quả công tác tuyên truyền, trong đó có chương trình phát thanh của địa phương, nghe loa phát thanh gần như không ai ra khỏi nhà”

Ông Nguyễn Hữu Đông - Xóm trưởng xóm Làng Phan, xã Hưng Tân

Được biết, hiện tại xã Hưng Tân có 22 loa truyền thanh lắp đặt khắp địa bàn 4 xóm của xã. Cùng với đó, mỗi xóm có thêm từ 10 – 11 chiếc tạo nên mạng lưới truyền thanh dày đặc phục vụ công tác tuyên truyền. UBND xã bố trí đội tuyên truyền gồm 5 cán bộ thay phiên nhau cập nhật thông tin về dịch bệnh, kịp thời phổ biến tình hình và các quy định phòng dịch cho người dân.

Chưa kể, Ban quản lý các xóm còn chủ động xây dựng chương trình, nội dung phát thanh để phổ biến, nhắc nhở bà con trong xóm nghiêm túc thực hiện. Từ khi xuất hiện dịch Covid-19 đến nay, đều đặn mỗi ngày 3 lần người dân được nắm bắt những thông tin quan trọng qua hệ thống loa truyền thanh của xã, xóm.

Ông Nguyễn Văn Tâm – Chủ tịch UBND xã Hưng Tân cho biết: “Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt là phát huy hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở đã giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định phòng, chống dịch bệnh. Trong thời gian cách ly, đường sá vắng vẻ, hàng quán kinh doanh đóng cửa, không có tình trạng tụ tập đông người…”.

Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh

Cách đây mấy ngày, tại cuộc họp chỉ đạo công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, đồng chí Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các địa phương phát huy hệ thống truyền thanh cơ sở trong tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, các xã, xóm cần rà soát, sửa chữa loa máy, nếu bị hư hỏng, kịp thời bổ sung để nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.