Ngoại trưởng Mỹ khẳng định đã có một “chuyến công tác tuyệt vời” tại Triều Tiên

Theo Vũ Hoàng (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Cuộc gặp được kỳ vọng sẽ giúp phá vỡ thế bế tắc trong quá trình đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Mỹ và Triều Tiên.
Ngoại trưởng Mỹ khẳng định đã có một “chuyến công tác tuyệt vời” tại Triều Tiên ảnh 1

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm nay có cuộc gặp tại Bình Nhưỡng. Ảnh: Twitter.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sáng nay đáp máy bay xuống Bình Nhưỡng trong chuyến công du lần thứ 4 tới Triều Tiên. Ông và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thảo luận trong khoảng hai tiếng trước khi dùng bữa trưa, theo Washington Post.

"Thật tốt được gặp lại ngài", Pompeo nói với Kim trong lúc chuẩn bị bước vào dùng bữa trưa. Hai người bắt tay trước ống kính máy quay. Ngoại trưởng Mỹ còn đặt tay lên vai lãnh đạo Triều Tiên, nở nụ cười tươi.

"Tôi rất vui vì cơ hội này. Sau một cuộc họp tốt đẹp, chúng ta lại có thể cùng nhau dùng bữa", Kim nói khi hai người bước vào phòng ăn. "Hôm nay là một ngày đẹp hứa hẹn tương lai tươi sáng cho cả hai quốc gia".

Ngoại trưởng Mỹ khẳng định ông đã có một "chuyến công tác tuyệt vời" và một "buổi sáng vô cùng thành công".

Một quan chức trong đoàn làm việc của Ngoại trưởng Mỹ cho hay chuyến thăm Triều Tiên lần này "tích cực hơn lần trước" nhưng vẫn cần thêm nỗ lực từ cả hai bên.

Trước cuộc gặp, phát biểu với báo giới, Pompeo cho biết chuyến thăm hướng tới mục tiêu đảm bảo hai nước hiểu rõ nỗ lực và mục đích của mỗi bên, đồng thời bày tỏ hy vọng có thể đạt được nhất trí về thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Chuyến thăm gần nhất của ông tới Triều Tiên hồi tháng 7 đã không mang lại kết quả bởi Bình Nhưỡng sau đó đã cáo buộc người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra những yêu cầu ''theo kiểu xã hội đen". Pompeo mới đây cũng bày tỏ sự giận dữ với Triều Tiên khi nhấn mạnh rằng các biện pháp trừng phạt nước này cần được duy trì đến bao giờ Bình Nhưỡng từ bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.