Ngôi trường ở miền Trà Lân lần đầu tiên có 4 thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12 vừa qua, Trường Trung học phổ thông Con Cuông có 33 em tham dự thì có 30 em đạt giải. Đặc biệt, có 4 em đạt thủ khoa các môn Toán, Lý, Hóa, tiếng Anh và 1 em đạt giải Nhất môn Lịch sử.

Kết quả Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12 đã trở thành món quà đầy ý nghĩa đối với giáo viên, học sinh Trường Trung học Phổ thông Con Cuông. Đó là sự ghi nhận những nỗ lực không mệt mỏi của cô, trò ở ngôi trường trên vùng đất còn nhiều khó khăn.

bna _ 1.jpeg
Lớp 12A1 có 15 em dự thi với 18 lượt thì có 16 lượt đạt giải, trong đó, có 1 em đạt thủ khoa môn Vật lý và 1 em đạt thủ khoa môn Hóa học. Ảnh: Mạnh Cường

Thầy Trần Doãn Xuân -Phó Hiệu trưởng Trường THPT Con Cuông chia sẻ: “Trong nhiều năm trở lại đây, đơn vị chúng tôi luôn dẫn đầu về thành tích học sinh giỏi tỉnh ở bảng B. Tuy nhiên, năm nay là năm trường có thành tích mũi nhọn cao nhất. Món quà này sẽ là động lực giúp thầy trò tiếp tục khắc phục khó khăn để vươn lên dạy tốt, học tốt”.

Niềm vui của đội tuyển học sinh giỏi tỉnh của Trường THPT Con Cuông năm nay không chỉ là số lượng học sinh đạt giải, chất lượng giải, mà còn là sự phân bố đồng đều giữa các bộ môn. Đặc biệt, có những thí sinh đạt thủ khoa 2 môn liền, đó là em Phan Thị Anh Thư (học sinh lớp 12D, Trường THPT Con Cuông) thủ khoa môn Toán 17/20 điểm và môn Tiếng Anh 15,5/20 điểm.

bna _ 3.jpeg
Em Phan Thị Anh Thư -học sinh lớp 12D, Trường THPT Con Cuông đạt thủ khoa 2 môn Toán, Tiếng Anh. Ảnh: Mạnh Cường

Anh Thư sinh ra ở thị trấn Con Cuông, có bố và mẹ đều là giáo viên. Yêu thích Toán học và môn Tiếng Anh từ nhỏ, được sự kèm cặp của bố mẹ và các thầy, cô ở trường nên Anh Thư đã sớm phát triển năng lực của mình. Thư chia sẻ: “Có được thành quả đó, ngoài sự nỗ lực của bản thân, sự động viên của bố mẹ là công lao dạy dỗ của các thầy, cô và sự quan tâm của nhà trường trong suốt quá trình học tập cũng như thời gian em ôn luyện ở đội tuyển. Đó cũng chính là động lực để em có thêm quyết tâm, bản lĩnh nhằm chinh phục các đỉnh cao tri thức”.

Ngoài “cú đúp” của Anh Thư thì một thủ khoa đáng biểu dương nữa của trường là em Trương Tuấn Mạnh. Danh hiệu thủ khoa môn Vật lý (17,25/20 điểm) với Trương Tuấn Mạnh, lớp 12A1, Trường THPT Con Cuông là món quà xứng đáng cho quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ. Tuấn Mạnh chia sẻ: “Môn Vật lý là môn học hấp dẫn và thú vị với nhiều dạng bài hay và những cách giải khác nhau. Ngoài ra, môn học này cũng rất gần với thực tiễn bởi những thí nghiệm có thể ứng dụng. Chính vì thế, càng học, càng tìm hiểu em lại càng bị cuốn hút”.

Các thầy, cô giáo đã từng giảng dạy Mạnh cũng cho rằng: Mạnh là viên ngọc càng mài càng sáng. Bởi từ bậc THCS, em có kiến thức vững chắc ở các môn nhưng không quá nổi bật so với một số bạn bè. Đến bậc THPT, sau khi được phát hiện, bồi dưỡng, Mạnh ngày càng khẳng định ưu thế của mình ở tất cả các môn học, đặc biệt môn Vật lý.

Với thành tích giải Nhất môn Lịch sử, đạt 17,13/20 điểm, em Lương Thị Ngọc Anh - học sinh lớp 12C1, Trường THPT Con Cuông là người dân tộc Thái ở bản Lam Khê, xã Chi Khê (Con Cuông) đã có một quá trình dài phấn đấu, vượt qua hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập. Cùng với đó, sự hỗ trợ không kể ngày đêm của giáo viên phụ trách đội tuyển Lịch sử nhà trường chính là nguồn cổ vũ, động viên rất lớn để Ngọc Anh nỗ lực hết mình, không phụ lòng các cô, thầy.

Ấn tượng với các thầy, cô giáo và các bạn học sinh nhà trường còn là thủ khoa môn Hóa ,với số điểm 19/20 và giải Nhì môn Lý, với số điểm 16,5/20 của em Huỳnh Thái Bảo.

bna _ 6.jpeg
Em Huỳnh Thái Bảo - thủ khoa môn Hóa. Ảnh: Mạnh Cường

Cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Bình - giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 cũng là giáo viên phụ trách bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa của Trường THPT Con Cuông cho biết: “Không chỉ đối với học sinh, Ban Giám hiệu nhà trường còn dành sự quan tâm, động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất đối với các giáo viên phụ trách bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi. Điều đó tạo cho chúng tôi thêm động lực để dồn hết tâm huyết cho công việc của mình”.

bna _ 7.jpeg
Trường THPT Con Cuông nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu bảng B về thành tích học sinh giỏi tỉnh. Ảnh: Mạnh Cường

30 gương mặt đạt giải trong Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12 của Trường THPT Con Cuông là những tấm gương về tự học, tự cố gắng khắc phục khó khăn.

Mặc dù là một ngôi trường ở huyện miền núi, đa phần học sinh đều ở các vùng khó khăn và người dân tộc thiểu số chiếm 63% số học sinh toàn trường, tuy nhiên, kết quả học tập thật đáng ghi nhận, biểu dương. Tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh vừa qua, trong 33 em dự thi thì có 12 em là học sinh dân tộc thiểu số, đáng ngợi khen là trong đó tới 11 em đạt giải.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.