Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt Eco Central Park - khu đô thị lớn nhất tại thành phố Vinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nhà sáng lập Ecopark vừa giới thiệu ra thị trường dự án đại công viên xanh Eco Central Park quy mô gần 200 ha, kết hợp hệ tiện ích đẳng cấp, lần đầu tiên xuất hiện tại TP. Vinh - Nghệ An như: hệ thống giáo dục tiêu chuẩn quốc tế, phố đi bộ mua sắm giải trí, quảng trường trung tâm dài gần 2km, thiên đường ánh sáng và nhạc nước 100.000 m2, cùng hơn 50ha diện tích cây xanh và mặt nước,… kỳ vọng trở thành đại đô thị đáng sống ở miền đất sông Lam.

Từ “bộ sưu tập” bất động sản biểu tượng tại Hưng Yên, Hải Dương…

Với hành trình gần 20 năm phát triển, Ecopark là một trong những thương hiệu bất động sản hàng đầu Việt Nam sở hữu hàng loạt công trình biểu tượng, thay đổi diện mạo và chất lượng sống mỗi địa phương mà nhà sáng lập này đặt chân đến.

Ecopark (Hưng Yên) được vinh danh là khu đô thị có thiết kế cảnh quan đẹp nhất thế giới. Ảnh: ĐVCC

Ecopark (Hưng Yên) được vinh danh là khu đô thị có thiết kế cảnh quan đẹp nhất thế giới. Ảnh: ĐVCC

Tại Hưng Yên, Ecopark là khu đô thị đầu tiên của Việt Nam trong lịch sử 20 năm của International Property Award được vinh danh là Khu đô thị có thiết kế cảnh quan đẹp nhất thế giới. Tiếp theo sau đó là những giải thưởng danh giá trong và ngoài nước như: Khu đô thị tốt nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Dự án xanh tốt nhất Đông Nam Á, Đại đô thị tốt nhất Việt Nam,…

Đặc biệt, hàng loạt siêu dự án biểu tượng, thu hút nhất thị trường bất động sản trong 3 năm trở lại đây cũng thuộc đại đô thị này, bao gồm: Sol Forest – toà tháp xanh cao nhất thế giới, The Landmark - Tổ hợp khoáng nóng cao tầng đầu tiên trên thế giới, Sky Forest – Dự án sở hữu vườn thượng uyển quy mô nhất Đông Nam Á, thiên đường giải trí lớn nhất miền Bắc,...

Hình ảnh thực tế tại Khu đô thị Ecopark Hưng Yên. Ảnh: ĐVCC

Hình ảnh thực tế tại Khu đô thị Ecopark Hưng Yên. Ảnh: ĐVCC

Tại Hải Dương, nhà sáng lập Ecopark ghi dấu ấn mạnh mẽ với khu đô thị 5 sao Ecorivers, quy mô hơn 100 ha, được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế và tích hợp hàng trăm tiện ích đẳng cấp đáng sống nhất tại thành phố Hải Dương.

.... Đến biểu tượng sống của miền Trung

Tiếp tục hành trình kiến tạo những đại đô thị xanh đáng sống, tháng 9 vừa qua, nhà sáng lập Ecopark chính thức giới thiệu ra thị trường siêu dự án Eco Central Park quy mô gần 200ha, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư. Tính đến hiện tại, đây là một trong những dự án quy mô lớn tại TP. Vinh - Nghệ An.

Phối cảnh phân khu The Garden được Chủ Đầu Tư ra mắt tại Eco Central Park. Ảnh: ĐVCC

Phối cảnh phân khu The Garden được Chủ Đầu Tư ra mắt tại Eco Central Park. Ảnh: ĐVCC

Dự án sở hữu vị trí đắc địa khi tọa lạc tại mặt tiền đường Nguyễn Sỹ Sách, xã Hưng Hòa, tiếp giáp trực tiếp với sông Lam. Từ dự án, cư dân dễ dàng kết nối với trung tâm thành phố Vinh chỉ trong 7 phút di chuyển, đến Cảng hàng không quốc tế Vinh trong 10 phút và biển Cửa Lò trong 15 phút.

Nếu như Ecopark Hưng Yên là đại đô thị xanh với hơn 1 triệu cây xanh cỡ lớn, 1 triệu m2 diện tích cây xanh và mặt nước; Ecorivers Hải Dương dành hơn 20% trong tổng quy mô 109 ha phát triển không gian xanh thì Eco Central Park sở hữu 30% diện tích cây xanh mặt nước tương đương 50 ha, trung bình 100 cây xanh/người, gấp 95 lần mật độ cây xanh/người tại TP. HCM và gấp khoảng 45 lần mật độ cây xanh/người tại Hà Nội.

Với tổng diện tích cây xanh mặt nước lên đến 50ha, Eco Central Park được đánh giá là đại công viên xanh đáng sống ở TP. Vinh. Ảnh: ĐVCC

Với tổng diện tích cây xanh mặt nước lên đến 50ha, Eco Central Park được đánh giá là đại công viên xanh đáng sống ở TP. Vinh. Ảnh: ĐVCC

Đại diện chủ đầu tư chia sẻ: “Mỗi khu đô thị mà nhà sáng lập Ecopark kiến tạo không đơn thuần chỉ là nơi ở, mà ở đó, con người được thiên nhiên yêu thương, tận hưởng sự thư thái mỗi ngày với một sức khỏe và tinh thần tốt nhất”.

Tại Eco Central Park, cư dân sẽ không gặp phải tình trạng mở cửa là những khối nhà bê tông san sát hay khói bụi giống như những thành phố đông dân, mà thay vào đó là những con đường tràn ngập cây xanh, là hồ thiên nga 10 ha,… luôn mang đến không gian sống trong lành và mát mẻ.

Quảng trường ánh sáng 100.000 m2 sẽ là một trong những điểm nổi bật của TP. Vinh về đêm. Ảnh: ĐVCC

Quảng trường ánh sáng 100.000 m2 sẽ là một trong những điểm nổi bật của TP. Vinh về đêm. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh không gian sống biểu tượng, chủ đầu tư còn chú trọng đến từng trải nghiệm của cộng đồng cư dân Eco Central Park. Theo đó, nhà sáng lập Ecopark đã chi trăm tỷ phát triển hệ tiện ích đẳng cấp, lần đầu tiên xuất hiện tại TP. Vinh như: Thiên đường ăn chơi mua sắm, quảng trường trung tâm trải dài gần 2 km, quảng trường ánh sáng gần 100,000 m2, hay hệ thống trường tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Vinh,… Đồng thời, các phân khu tại đại đô thị đều được quản lý và vận hành bởi những thương hiệu danh tiếng toàn cầu.

Trong định hướng đưa Vinh trở thành trung tâm kinh tế Bắc Trung Bộ đến năm 2030 - tầm nhìn đến năm 2050, cùng việc sáp nhập toàn bộ thị xã Cửa Lò và 9 xã thuộc huyện Nghi Lộc, thành phố Vinh sẽ được mở rộng lên gấp đôi tương đương 205 km2. Điều này sẽ thu hút lực lượng lao động, chuyên gia chất lượng cao và lượng lớn khách du lịch quốc tế đến tham quan trải nghiệm. Do đó, những cơ sở dịch vụ trong khu đô thị sầm uất, được quy hoạch bài bản sẽ là điểm đến khác biệt, đáp ứng mọi nhu cầu tệp khách hàng khó tính.

tin mới

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Thanh Chương là huyện trung du, những xã chưa về đích nông thôn mới đều khó khăn, nhất là thực hiện tiêu chí giao thông; song với tinh thần quyết tâm, tìm mọi biện pháp khắc phục, huyện đang đặt ra mục tiêu đưa 6 xã về đích nông thôn mới trong năm 2024 này.

Sản phẩm bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh) được khẳng định khi tham gia tại nhiều công trình, án trọng điểm của tỉnh. Ảnh: Văn Trường

Bê tông nhựa Trường An (Thuý Danh) khẳng định chất lượng

(Baonghean.vn)- Với dây chuyền công nghệ hiện đại, bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh), xã Trù Sơn, huyện Đô Lương là nhà máy có công suất lớn về sản xuất bê tông nhựa tại Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng được cho mọi công trình giao thông và các công trình liên quan.

Thành Vinh mùa hoa giáng hương

Thành Vinh mùa hoa giáng hương

(Baonghean.vn)- Những ngày đầu tháng 4, tuyến đường dọc kênh Bắc thành Vinh lại được nhuộm vàng rực bởi loài hoa giáng hương. Những chùm hoa vàng đua nhau nở rộ giữa những cành lá xanh ngát, khó ai có thể rời mắt khỏi vẻ đẹp quyến rũ của loại hoa này.