Nhiều hoạt động từ thiện hỗ trợ người nghèo, người khuyết tật

(Baonghean.vn) - Ngày 6/12, các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động từ thiện xã hội ý nghĩa hỗ trợ hộ nghèo, người khuyết tật.

*Tại Nghĩa Đàn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An phối hợp với tổ chức "Trả lại tuổi thơ"  trao tặng 15 xe lăn và dụng cụ phục hồi chức năng cho 15 người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Tại lễ trao tặng, cán bộ Hội Chữ thập đỏ đã tập huấn, hướng dẫn cách tháo lắp, sử dụng xe lăn cho những người khuyết tật và thân nhân.

Trao xe lăn cho các đối tượng khuyết tật ở Nghĩa Đàn, ảnh Minh Thái
Trao xe lăn cho các đối tượng khuyết tật ở huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Minh Thái

Đây là món quà nhỏ nhằm động viên, khích lệ những người dễ bị tổn thương vượt qua khó khăn, hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

Minh Thái

*Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với tổ chức “Trả lại tuổi thơ” trao xe lăn cho 10 đối tượng là người khuyết tật, người bị bệnh hiểm nghèo, người kém thiểu năng vận động tại xã Tiền Phong, xã Thông Thụ và xã Nậm Nhoóng huyện Quế Phong.

Những người khuyết tật được tặng xe và hướng dẫn, tập huấn cụ thể cách sử dụng và tập thể dục khi ngồi trên xe.

Ảnh 1: Hội chữ thập đỏ trao xe lăn cho đại diện gia đình các đối tượng chính sách. Ảnh: Mạnh Hùng
Hội Chữ thập đỏ trao xe lăn cho đại diện gia đình các đối tượng chính sách. Ảnh: Mạnh Hùng

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng đã trao 4 suất học bổng do một quỹ từ thiện tài trợ cho 4 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện; mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng/tháng, được cấp trong 9 tháng. Kết thúc năm học, em nào tiếp tục đạt danh hiệu học sinh giỏi sẽ được làm hồ sơ để quỹ xét duyệt cho việc cấp học bổng trong năm học mới.

Thúy Hằng

*Tại Trung tâm Y tế huyện Đô Lương, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Nghệ An phối hợp với Phòng Y tế huyện tổ chức trao dụng cụ trợ giúp cho người khuyết tật.

Đợt này, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Nghệ An tổ chức trao 10 xe lăn, 1 bộ trợ thính, 6 khung tập, 4 bộ tập đi cho người khuyết tật.

10 xe lăn và các dụng cụ y tế được trao cho người khuyết tật ở huyện Đô Lương. Ảnh: Hữu Hoàn
10 xe lăn và các dụng cụ y tế được trao cho người khuyết tật ở huyện Đô Lương. Ảnh: Hữu Hoàn

Đây là những dụng cụ trợ giúp người khuyết tật nằm trong chương trình phục hồi chức năng dịch vụ cộng đồng cho người khuyết tật của bệnh viện.

Hữu Hoàn

 

*Huyện Tân Kỳ tổ chức cấp phát muối i-ốt, bột súp cho các hộ nghèo thuộc 16 xã trên địa bàn huyện từ ngày 01/12- 07/12.

Việc cấp phát được thực hiện theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg, ngày 7/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.

Theo đó, huyện đã tổ chức cấp phát 54.996 kg muối  và bột súp i-ốt) cho 3.841 hộ nghèo. Trung bình, mỗi người dân được cấp phát 2 kg muối i-ốt và 2 kg bột súp i-ốt .

cán bộ xã Nghĩa Hoàn phát muối I-ốt và bột súp cho các hộ nghèo, ảnh Nguyễn Hường
Cán bộ xã Nghĩa Hoàn phát muối i-ốt  cho các hộ nghèo. Ảnh: Nguyễn Hường

Việc cấp phát muối i-ốt và bột súp đã hỗ trợ một phần nhu yếu phẩm cho các hộ dân nghèo trên địa bàn./.                                                                                 

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.