Nhiều tuyển thủ Việt Nam chấn thương và sa sút trước ngày đấu Malaysia, Indonesia

(Baonghean.vn) - Hôm nay (22/9), ĐT Việt Nam sẽ hội quân trở lại để chuẩn bị đọ sức với ĐT Malaysia và Indonesia ở vòng loại thứ hai World Cup 2022. Có nhiều trường hợp chấn thương trước ngày được HLV Park triệu tập.

Tại vòng 23 V.League 2019, CLB Viettel đã nhận thất bại đầy cay đắng với tỉ số 2-5 trước CLB Hà Nội. Đó là trận đấu mà Quế Ngọc Hải vắng mặt vì chấn thương. Trung vệ xứ Nghệ bị tràn dịch đầu gối sau pha va chạm với Thitipan trận gặp Thái Lan và phải nghỉ thi đấu từ 2-3 tuần.

Tuy nhiên trong giai đoạn mà Viettel đang gặp khó khăn, Quế Ngọc Hải bất chấp chấn thương của mình, băng bó lại vết thương và ra sân trận gặp B. Bình Dương.

Quế Ngọc Hải cho biết: "Tôi dính chấn thương sau trận gặp Thái Lan, xuất phát từ tình huống bị Thitipan phạm lỗi. Kết quả kiểm tra của các bác sĩ cho biết tôi bị tràn dịch đầu gối và phải nghỉ trong khoảng 2-3 tuần. Nhưng bây giờ thì tôi nghĩ là chấn thương của mình đã ổn”.

Quế Ngọc Hải gặp chấn thương trên Thammasat và đang hồi phục tốt. Ảnh: Trung Kiên
Quế Ngọc Hải gặp chấn thương trên Thammasat và đang hồi phục tốt. Ảnh: Trung Kiên

Bên cạnh Quế Ngọc Hải, nhiều tuyển thủ khác cũng không có được thể lực tốt nhất cũng như phong độ như Võ Huy Toàn hay Nguyễn Huy Hùng.

Ở những trận đấu gần đây của SHB Đà Nẵng, Huy Toàn vẫn phải ra sân với cái chân trái được băng bó. HLV Lê Huỳnh Đức cũng nhìn thấy điều này và chia sẻ sau trận thắng Thanh Hóa: “Tôi mừng khi Anh Tuấn và Huy Toàn được HLV Park gọi lên tuyển. Tuy nhiên, Huy Toàn không có phong độ cao lúc này. Còn Anh Tuấn chơi xuất sắc và xứng đáng được lên tuyển”.

Với Huy Hùng, tiền vệ đang thi đấu cho CLB Quảng Nam vắng mặt trong những trận gần đây của V.League 2019. Lần gần nhất Huy Hùng ra sân là trận thắng S. Khánh Hòa tại vòng 22. Ở hai trận đấu gần đây gặp SHB Đà Nẵng và Than Quảng Ninh, Huy Hùng không được đăng ký vì chấn thương.

Nhiều tuyển thủ gặp chấn thương và vắng mặt ở trận gặp Thái Lan. Ảnh: Trung Kiên
Nhiều tuyển thủ gặp chấn thương và vắng mặt ở trận gặp Thái Lan. Ảnh: Trung Kiên

Ngô Hoàng Thịnh là một trong số những cựu binh có cơ hội được trở lại đội tuyển Việt Nam sau 2 năm vắng bóng. Tuy nhiên trước trận đấu gặp CLB Sài Gòn, Ngô Hoàng Thịnh bị đau mắt và được nghỉ ngơi. Tiền vệ xứ Nghệ được xác định bị bị viêm giác mạc và chỉ cần 5-7 ngày là khỏi.

Một cầu thủ khác hiện đang gặp chấn thương nhưng vấn được HLV Park Hang-seo tập trung là Phạm Đức Huy của CLB Hà Nội. Tiền vệ này bị tràn dịch ở đầu gối và vắng mặt trong chuyến làm khách của Hà Nội trước SLNA tại vòng đấu mới đây.

Có nhiều cầu thủ được HLV Park Hang-seo triệu tập để lại sự hoài nghi. Đó là trường hợp của hậu vệ A Hoàng. Ở trận thắng Hải Phòng vừa qua, A Hoàng không ra sân ngay từ đầu và cầu thủ của HAGL mùa này chỉ thi đấu 8 trận/24 trận của HAGL.

Tiền đạo Anh Đức gặp chấn thương và vắng mặt nhiều trận gần đây của B. Bình Dương Ảnh: Trung Kiên
Tiền đạo Anh Đức gặp chấn thương và vắng mặt nhiều trận gần đây của B. Bình Dương Ảnh: Trung Kiên

Tiền đạo Nguyễn Anh Đức cũng để lại những dấu hỏi về phong độ của anh vì đang gặp chấn thương. Trận đấu gần nhất anh ra sân là trận gặp Than Quảng Ninh ngày 24/8, trận thua 1-5 trước SLNA, cầu thủ này phải ngồi trên khán đài. Tính tổng cộng mùa giải năm nay, Anh Đức có 12 trận đá chính, 1217 phút thi đấu và 5 bàn thắng. Thành tích này kém xa những tiền đạo nội khác như Văn Toàn, Văn Quyết hay Tuấn Tài.

Nỗi lo lớn nhất với HLV Park Hang-seo trước thềm hai trận đấu gặp Malaysia và Indonesia chính là phong độ của Công Phượng trong màu áo CLB Sint Truidense. Tiền đạo sinh năm 1995 mới chỉ có duy nhất 1 phút thi đấu kể từ khi sang Bỉ đầu quân.

Ngay cả Hà Minh Tuấn, cầu thủ Quảng Nam vẫn đang chững lại với 7 bàn thắng và vắng mặt trong những trận gần đây. Lần gần nhất anh thi đấu tại V.League là trận gặp TP Hồ Chí Minh ngày 10/8. Với việc gọi lên 32 cầu thủ và nhiều trường hợp chấn thương, không có phong độ tốt nhất, chắc chắn nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ còn rất nhiều việc phải làm.

Tiền đạo Nguyễn Việt Phong được triệu tập bổ sung vào ĐTQG Việt Nam Lực lượng của đội tuyển có sự thay đổi với kế hoạch ban đầu. Cụ thể: tiền đạo Nguyễn Việt Phong của CLB Viettel đã được HLV trưởng Park Hang-seo triệu tập bổ sung vào danh sách tập trung trong khi tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh sẽ lên tập trung muộn hơn do đang bị đau mắt.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.