Những ngôi sao nhí lứa tuổi Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An mùa giải 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An đã kết thúc. Nhi đồng Tân Kỳ lần thứ 6 giành Cúp Vàng chiến thắng, còn Nhi đồng Diễn Châu giành vị trí Á quân. Làm nên chiến tích này của 2 đội bóng là cả quá trình, là công lao, sự cống hiến của cả tập thể, trong đó, không thể không kể đến sự tỏa sáng của những cá nhân xuất sắc…

“Sóc con” Nguyễn Sinh Lợi - “Thợ săn bàn” cho Nhi đồng Phủ Diễn


"Sóc con" Nguyễn Sinh Lợi (áo trắng xanh) luôn là cầu thủ "đáng gờm" của các đối thủ. Ảnh: Đức Anh

"Sóc con" Nguyễn Sinh Lợi (áo trắng xanh) luôn là cầu

thủ "đáng gờm" của các đối thủ. Ảnh: Đức Anh

Sinh ra trong một gia đình buôn bán nhỏ ở xã Diễn Kim (Diễn Châu), Nguyễn Sinh Lợi có niềm đam mê vô tận với trái bóng tròn. Thấy con đam mê với bóng đá, năm lên lớp 4, bố mẹ của Lợi đã cho em tham gia lớp năng khiếu bóng đá được mở tại huyện Diễn Châu. Có tố chất và đam mê lại có người dẫn dắt bài bản, Lợi nhập cuộc rất nhanh và trở thành một cầu thủ có triển vọng của lớp năng khiếu này. Lọt vào “mắt xanh” của thầy Lương Vĩnh Phúc - HLV trưởng Đội bóng Nhi đồng Diễn Châu, với khả năng về tốc độ và chân sút tốt, em được xếp vị trí tiền đạo cánh.

Tại Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2022, Nguyễn Sinh Lợi đã xuất sắc có 10 bàn thắng vào lưới đối phương, giúp Nhi đồng Diễn Châu tiến vào chung kết và giành vị trí Á quân.

Ở trận đầu ra quân, gặp Nhi đồng Kỳ Sơn, Nguyễn Sinh Lợi đã có 3 bàn thắng liên tiếp ở phút thứ 18, 19, 20 của hiệp 1 làm nên cú hat-trick giúp Nhi đồng Diễn Châu dẫn trước 3 bàn cách biệt. Vào hiệp 2, cầu thủ này tiếp tục có 1 bàn thắng “dội” vào lưới đối phương, góp phần làm nên chiến thắng 8 sao của Nhi đồng Diễn Châu trước đội bóng phố núi.

Với 10 bàn thắng đã ghi trong suốt mùa giải, Nguyễn Sinh Lợi được vinh danh là "Vua phá lưới" lứa tuổi Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An mùa giải 2022. Ảnh: Đức Anh
Với 10 bàn thắng đã ghi trong suốt mùa giải, Nguyễn Sinh Lợi được vinh danh là "Vua phá lưới" lứa tuổi Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An mùa giải 2022. Ảnh: Đức Anh

Trong trận đấu gặp Nhi đồng Nam Đàn, Nguyễn Sinh Lợi cũng đã xuất sắc có 2 bàn thắng đẹp mắt đem về chiến thắng 4-1 cho Nhi đồng Diễn Châu. Ở trận đấu tranh vé vào tứ kết, cầu thủ nhỏ con này cũng có 2 cú sút chính xác đem lại chiến thắng cho đội bóng Phủ Diễn. Chỉ riêng trận đấu tứ kết với đội bóng Yên Thành, số 3 Nguyễn Sinh Lợi bị đau buộc phải rời sân sớm nên cầu thủ trụ cột này không ghi được bàn thắng nào cho Nhi đồng Diễn Châu.

Đặc biệt, trong trận đấu có tính chất quyết liệt, cạnh tranh gay gắt ở vòng bán kết, cầu thủ nhỏ con mang áo số 3 Nguyễn Sinh Lợi đã có 2 bàn thắng xuất sắc góp phần làm nên chiến thắng 4-2 trước Nhi đồng Quỳ Hợp và giành quyền vào chung kết.

"Thợ săn bàn" Nguyễn Sinh lợi (trái) trên sân đấu. Ảnh: Thành Cường

"Thợ săn bàn" Nguyễn Sinh lợi (trái) trên sân đấu. Ảnh: Thành Cường

Ở trận chung kết, dù để thua Nhi đồng Tân Kỳ đầy tiếc nuối song Nhi đồng Diễn Châu đã có một trận đấu đầy bản lĩnh và giành vị trí Á quân. Ở trận đấu này, Nguyễn Sinh Lợi tiếp tục thể hiện vai trò “xạ thủ” của Nhi đồng Diễn Châu.

Với những đóng góp xuất sắc của mình cùng 12 bàn thắng, Nguyễn Sinh Lợi, số 3 Nhi đồng Diễn Châu xuất sắc giành danh hiệu “Vua phá lưới” mùa giải năm nay.

Số 1, Phạm Gia Bảo - “người gác đền” phi thường của Nhi đồng Tân Kỳ

Thủ thành Phạm Gia Bảo - Nhi đồng Tân Kỳ ăn mừng cùng đồng đội. Ảnh: Thành Cường

Thủ thành Phạm Gia Bảo - Nhi đồng Tân Kỳ ăn mừng cùng đồng đội. Ảnh: Thành Cường

Hành trình đến với chức vô địch của mùa giải năm nay, Nhi đồng Tân Kỳ chỉ để lọt lưới duy nhất 1 bàn với 6 trận toàn thắng. Thành tích này được coi là “có một không hai” trong các mùa Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An. Có được thành tích “bất bại” này của Nhi đồng Tân Kỳ, phải kể đến đóng góp xuất sắc của thủ thành Phạm Gia Bảo.

Sinh ra trong một gia đình bố mẹ làm nông ở xã Tân Hương (Tân Kỳ), đam mê bóng đá, dù gia cảnh khó khăn nhưng gia đình vẫn tạo điều kiện cho Phạm Gia Bảo tham gia lớp nghiệp dư của CLB Sông Lam Nghệ An được tổ chức tại huyện Tân Kỳ. Tham gia Đội tuyển Nhi đồng Tân Kỳ tham dự Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, do nhà xa, bố mẹ của Bảo thay phiên nhau chở đi, chở về. Những ngày mùa bận rộn, Bảo lại đi nhờ xe của các phụ huynh khác. Dù có nhiều trở ngại, song Bảo chưa vắng mặt buổi tập nào và ít khi đến muộn.

"Găng tay vàng" Phạm Gia Bảo trong niềm vui khi Nhi đồng Tân Kỳ giành Cúp Vàng mùa giải. Ảnh: Đức Anh

"Găng tay vàng" Phạm Gia Bảo trong niềm vui khi Nhi đồng Tân Kỳ giành Cúp Vàng mùa giải. Ảnh: Đức Anh

Quá trình tập luyện, Bảo cũng rất nghiêm túc và tuân thủ kỷ luật. Anh Mai Thái Uy - Huấn luyện viên đội Nhi đồng Tân Kỳ cho biết: “Nhận thấy Phạm Gia Bảo có tố chất nhanh nhẹn, thể lực tốt, có khả năng phán đoán và bắt bóng chính xác nên chúng tôi chọn em vào vị trí này. Em đã rất cố gắng, nỗ lực để hoàn thành xuất sắc vai trò được giao”.

Ở trận đầu tiên gặp Nhi đồng Hưng Nguyên, thủ thành Phạm Gia Bảo đã rất xuất sắc khi cản phá thành công nhiều pha bóng nguy hiểm mà các cầu thủ đối phương uy hiếp khung thành. Khi hiệp 2 đang dang dở, sau một pha va vào bóng mạnh của đối phương, thủ môn Phạm Gia Bảo bị chấn thương, phải gọi xe cấp cứu. Lúc này, Ban Huấn luyện của Nhi đồng Tân Kỳ đã rất bối rối và có phần “hụt hơi” khi buộc phải lựa chọn thủ môn thay thế.

Rất may, Bảo nhanh chóng hồi phục, và trận đấu tiếp theo, trong cuộc chạm trán với Nhi đồng Con Cuông, dù được đánh giá là “cửa trên” song cầu môn của đội bóng Tân Kỳ nhiều phen chao đảo. Trong nhiều tình huống, vì mải mê tấn công, hăng say với chiến thắng nên hậu vệ Tân Kỳ dồn lên tấn công, cả khoảng trống mênh mông trước khung thành đã tạo cơ hội cho đối phương phản công nhưng với “lá chắn thép” Phạm Gia Bảo, cả đội đã có chỗ dựa vững chắc để yên tâm thi đấu. Trong trận đấu này, Nhi đồng Tân Kỳ chiến thắng tỷ số đậm 6-0.

Với sự xuất sắc của thủ thành Phạm Gia Bảo, suốt mùa giải, đội Nhi đồng Tân Kỳ chỉ để thủng lưới 1 bàn trước Nhi đồng Nam Đàn ở trận Tứ kết. Ảnh: Thành Cường
Với sự xuất sắc của thủ thành Phạm Gia Bảo, suốt mùa giải, đội Nhi đồng Tân Kỳ chỉ để thủng lưới 1 bàn trước Nhi đồng Nam Đàn ở trận Tứ kết. Ảnh: Thành Cường

Ghi dấu ấn đậm nét hơn cả là trong trận bán kết trước một đối thủ được coi là “ngang tài, ngang sức” Nhi đồng Đô Lương, thủ thành Phạm Gia Bảo một lần nữa chứng tỏ bản lĩnh của “người gác đền”. Ở trận đấu gay cấn, quyết liệt này, hai đội chơi đôi công, thế trận ngang ngửa, giằng co. Rất nhiều tình huống bóng nguy hiểm gây khốn đốn cho khung thành Nhi đồng Tân Kỳ. Song, với sự xuất sắc của “găng tay vàng” Phạm Gia Bảo, Tân Kỳ vẫn giữ sạch lưới, chiến thắng 2-0 trước Nhi đồng Đô Lương giành quyền vào chung kết.

Trong trận đấu tranh ngôi vô địch, thủ thành Phạm Gia Bảo đã xuất sắc cản phá các pha bóng của đối phương, liên tục cứu nguy cho đội nhà và trở thành điểm tựa tinh thần cho đồng đội tiến lên, giành chiến thắng trước Nhi đồng Diễn Châu, bước lên bục vinh quang, bổ sung thêm chiếc Cúp Vàng danh giá cho đội bóng Nhi đồng Tân Kỳ. Kết thúc mùa giải, qua 6 trận đấu, Phạm Gia Bảo chỉ để thủng lưới 1 bàn, được giới chuyên môn bầu chọn là “Thủ môn xuất sắc nhất giải”.

Số 7, Phạm Văn Anh - “vàng mười” của Nhi đồng Tân Kỳ

Số 7, Phạm Văn Anh của Nhi đồng Tân Kỳ với pha đánh đầu "thần sầu". Ảnh: Thành Cường

Số 7, Phạm Văn Anh của Nhi đồng Tân Kỳ với pha đánh đầu "thần sầu". Ảnh: Thành Cường

Vóc dáng nhỏ con, ít nói và có phần rụt rè là cảm nhận đầu tiên về cầu thủ nhí Phạm Văn Anh, tiền đạo của Nhi đồng Tân Kỳ. Thế nhưng, trên sân, trong các trận đấu, Phạm Văn Anh lại “biến hóa” thành một người hoàn toàn khác: Xông xáo, nhanh nhẹn và lăn xả và có sức bền.

Danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải” ở lứa tuổi nhi đồng khép lại hành trình đáng nhớ và thi đấu thành công của số 7 Phạm Văn Anh. Đây là phần thưởng hết sức xứng đáng cho cầu thủ này khi em đã có màn trình diễn xuất sắc trong mùa giải vừa qua. Ở giải đấu năm nay, Phạm Văn Anh luôn ở vị trí trụ cột của đội bóng, chơi tất cả các trận và thi đấu từ đầu đến cuối không một phút nghỉ ngơi. Trong 6 trận đấu, Phạm Văn Anh đã có 5 bàn thắng “mở đường” giúp đội nhà tiến đến đỉnh vinh quang.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ nhí Tân Kỳ. Ảnh: Đức Anh

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ nhí Tân Kỳ. Ảnh: Đức Anh

Không những vậy, Phạm Văn Anh cũng là cầu thủ có những đường chuyền đẹp mắt, những pha đi bóng chính xác, tạo cơ hội cho các cầu thủ khác của đội nhà ghi bàn. Trong những tình huống cần thiết, tiền đạo này lui về làm hậu vệ, bọc lót cho đồng đội, tạo thành “bức tường chắn” vững chắc cho đội nhà.

Nhận xét về Phạm Văn Anh, ông Lê Văn Hùng - HLV U15 Sông Lam Nghệ An, Tổ trưởng Tổ trọng tài cho biết: “Phạm Văn Anh là “vàng 10” của Nhi đồng Tân Kỳ. Tôi đánh giá cao sự nhanh nhẹn, dẻo dai, kỹ thuật khéo léo và lối đá thông minh của em. Đặc biệt, ở cầu thủ nhí này, có sự trưởng thành trước tuổi đó là em không vì ham bóng mà quá cá nhân. Ở em, tinh thần đồng đội, tính cộng sự rất cao. Trong các tình huống bóng, nhận thấy đồng đội có cơ hội thuận lợi hơn là em sẽ chuyền bóng để đồng đội thực hiện dứt điểm”.

Phạm Văn Anh trong một pha tranh chấp bóng. Ảnh: Thành Cường
Phạm Văn Anh trong một pha tranh chấp bóng. Ảnh: Thành Cường

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, nhà ở cách xa thị trấn Lạt, song vì con có niềm đam mê với bóng đá nên từ khi còn học lớp 2, Phạm Văn Anh đã được bố mẹ cho theo lớp bóng đá năng khiếu của huyện. Hàng ngày, bố mẹ thay phiên nhau đưa đón. Biết tin mình được vinh danh là “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải”, Phạm Văn Anh rất vui và xúc động. Em cho biết: “Niềm vui này em xin gửi đến bố mẹ người đã vất vả vì em, hàng ngày chở em trên chiếc xe máy cà tàng đến tập luyện. Đây cũng là món quà em muốn gửi đến người thầy mà em xem như người cha, người bạn của mình là HLV Mai Thái Uy đã dìu dắt, hướng dẫn và luôn chăm sóc, sát cánh bên em. Đây cũng là phần thưởng mà em nhận được từ những người bạn - những cầu thủ nhí trong đội bóng Nhi đồng Tân Kỳ đã cùng em đi đến cái đích cuối cùng của giải đấu. Ước mơ của em là trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp”.

tin mới

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.