Nông dân miền núi Nghệ An chuẩn bị “lương khô” cho bò phòng thời tiết rét đậm

(Baonghean.vn) - Để đối phó với thời tiết rét đậm, nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Tân Kỳ chuẩn bị kho "lương khô" cho đàn bò. Lương khô chính là thân cây ngô được băm nhỏ, trộn đều với mật mía, cám ngô, muối và ủ lên men sau 15 ngày.
Ông Phạm Văn Mai ở xã Nghĩa Dũng sử dụng những chiếc bao tải lớn để ủ thức ăn chua cho bò. Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Phạm Văn Mai ở xã Nghĩa Dũng sử dụng những chiếc bao tải lớn để ủ thức ăn chua cho bò. Ảnh: Xuân Hoàng
Gia đình ông Phạm Văn Mai ở xóm 3, xã Nghĩa Hợp (Tân Kỳ) nuôi một lúc 16 con bò thịt. Để có nguồn thức ăn cho bò vào mùa đông, gia đình sử dụng gần 1ha đất sản xuất trồng ngô vụ xuân hè, vụ đông để làm thức ăn cho bò.
Đến ngày thu hoạch, ngoài cho bò ăn tươi, ông Mai còn sử dụng máy băm nhỏ thân cây ngô để ủ thức ăn dự trữ vào thời điểm mùa đông giá rét, khan hiếm nguồn thức ăn.
Thức ăn ủ chua có mùi thơm, đảm bảo chất dinh dưỡng nên bò ham ăn. Ảnh: Xuân Hoàng
Thức ăn ủ chua có mùi thơm, đảm bảo chất dinh dưỡng nên bò ham ăn. Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Mai cho biết: Để thức ăn ủ chua đảm bảo chất dinh dưỡng cho bò, cứ 1m3 cây ngô đã được băm nhỏ, trộn với 2 lít mật mía, 3 kg muối, 5 kg cám ngô. Sau khi trộn đều, ủ kín trong bao tải hoặc kho chứa, sau 15 ngày đem cho bò ăn dần. Gia đình ông Mai đã xây một kho chứa khoảng 10m3 và tự khâu 3 bao tải lớn (2m3/bao) để ủ thức ăn cho bò.
Như vậy, vào mùa khan hiếm thức ăn, đàn bò của gia đình ông Mai vẫn đủ nguồn thức ăn thô, đảm bảo chất dinh dưỡng. 
Ủ chua thức ăn dự trữ cho bò tại trang trại bò của ông Nguyễn Thu Ngoạn, xã Nghĩa Đồng. Ảnh: Xuân Hoàng
Ủ chua thức ăn dự trữ cho bò tại trang trại bò của ông Nguyễn Thu Ngoạn, xã Nghĩa Đồng. Ảnh: Xuân Hoàng
Trang trại bò của ông Nguyễn Thu Ngoạn, xã Nghĩa Đồng hiện có 150 con bò sữa và bò thịt. Để đảm bảo thức ăn thô cho bò vào mùa đông, ông Ngoạn xây một khu nhà chuyên ủ thức ăn chua. Ngoài cỏ voi trồng được, ông Ngoạn còn thu mua cây ngô của bà con về băm nhỏ, trộn với mật mía, cám ngô, muối biển cho bò ăn dần.
Ông Ngoạn cho hay: "Năm nào cũng vậy, trước mùa đông, tôi đầu tư hàng trăm triệu đồng mua cây ngô của bà con về băm nhỏ ủ được cả trăm m3 thức ăn cho bò. Nếu không làm vậy, vào những ngày mùa đông giá rét, nguồn thức ăn khan hiếm, lấy gì cho bò ăn".
Có những hộ dân trên địa bàn huyện Tân Kỳ nuôi số lượng bò nhiều, phải xây thêm kho ủ, nhằm tăng khối lượng thức ăn dự trữ vào mùa đông. Ảnh: Xuân Hoàng
Có những hộ dân trên địa bàn huyện Tân Kỳ nuôi số lượng bò nhiều, phải xây thêm kho ủ, nhằm tăng khối lượng thức ăn dự trữ vào mùa đông. Ảnh: Xuân Hoàng
Những năm qua, chăn nuôi bò hàng hóa của huyện Tân Kỳ phát triển khá mạnh. Để đảm bảo nguồn thức ăn cho bò vào mùa đông, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân cách ủ thức ăn cho bò. Cách đây 3 năm, huyện đã chỉ đạo các hội có chuyên môn như Hội Làm vườn, Hội Nông dân xuống cơ sở tập huấn cho hội viên cách ủ thức ăn chua cho bò.
Theo số liệu của Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện, hiện trên địa bàn Tân Kỳ có hơn 29 nghìn hộ chăn nuôi bò, trong đó có khoảng 40% số hộ áp dụng ủ thức ăn chua dự trữ cho trâu, bò. Với cách làm này, đàn trâu, bò trên địa bàn huyện Tân Kỳ vẫn phát triển tốt vào mùa đông.

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.