Nông dân Nghệ An giành giải Đặc biệt sản phẩm thủ công mây tre đan toàn quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 2/11, tại Thủ đô Hà Nội, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Lễ trao giải cho các tác phẩm xuất sắc của Hội thi Sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam 2022. Giải Đặc biệt của hội thi được Ban Tổ chức trao cho sản phẩm “Bộ bàn ghế mây tre đan” của ông Kha Văn Thương, bản Tam Bông, xã Tam Quang (Tương Dương).

Lễ trao giải Sản phẩm thủ công mỹ nghệ là một trong các hoạt động của Festival làng nghề Việt Nam năm 2022 và khai mạc Hội chợ làng nghề và sản phẩm OCOP Việt Nam. Ông Kha Văn Thương là người duy nhất của Nghệ An đạt giải tại Hội thi Sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam 2022. Sản phẩm bàn ăn mây tre đan do chính bàn tay khéo léo của ông Kha Văn Thương làm ra bằng chính các nguyên liệu mây, tre tại địa phương.

Ông Kha Văn Thương nhận giải Đặc biệt Hội thi Sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam 2022. Ảnh: CSCC

Ông Kha Văn Thương nhận giải Đặc biệt Hội thi Sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam 2022. Ảnh: CSCC

“Bộ bàn ăn mây tre đan” của ông Kha Văn Thương đã xuất sắc vượt qua gần 400 sản phẩm thủ công mỹ nghệ trên cả nước để giành giải Đặc biệt. Theo thông tin từ Ban tổ chức Festival làng nghề Việt Nam năm 2022, Hội thi có gần 400 sản phẩm của 190 tác giả, nhóm tác giả của cả 3 miền Bắc, Trung và Nam tham dự. Hội thi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) phát động từ tháng 6/2022 đến đông đảo nghệ nhân, thợ giỏi, các nhà thiết kế, các tổ chức, cá nhân, các Hiệp hội và các cơ quan quản lý ở các địa phương.

Trong các tác phẩm dự thi, miền Bắc có 247 sản phẩm của 126 tác giả; miền Trung có 32 sản phẩm của 15 tác giả; miền Nam có 85 sản phẩm của 49 tác giả. Các sản phẩm được phân theo nhóm gồm: nhóm gốm sứ và thủy tinh (37 sản phẩm); nhóm dệt, thêu đan, móc (83 sản phẩm); nhóm mây, tre, lá (93 sản phẩm); nhóm sơn mài, khảm trai, gỗ mỹ nghệ (75 sản phẩm) và nhóm khác (76 sản phẩm) với các thể loại: sừng, trai ốc, chạm khắc đá, kim khí, hoa, tranh.

Hội thi nhằm tôn vinh, khơi dậy và khuyến khích các nghệ nhân, thợ giỏi, các nhà thiết kế sản phẩm thủ công phát huy ý tưởng sáng tạo, kỹ thuật, mỹ thuật, ứng dụng cao và đáp ứng các tiêu chí về phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Hội thi cũng nhằm tạo môi trường để các nghệ nhân, thợ giỏi giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, kết nối xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm; góp phần vào việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và lan tỏa các giá trị truyền thống đến người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Ông Kha Văn Thương hoàn thiện mặt bộ bàn ăn đã đạt giải Đặc biệt. Ảnh: Đình Tuân

Ông Kha Văn Thương hoàn thiện mặt bộ bàn ăn đã đạt giải Đặc biệt. Ảnh: Đình Tuân

Qua hội thi, các tác giả có cơ hội để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Đó cũng là cơ hội để các nghề, làng nghề khác nhau có thể kết hợp để tạo ra những sản phẩm mới có giá trị cao.

Đối với nghề mây tre đan, theo chia sẻ của chủ nhân giải Đặc biệt Hội thi Sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam 2022, để sống được và đam mê với con đường đã chọn, ngoài kinh nghiệm và sự khéo tay thì chất lượng nguyên liệu và cách xử lý nguyên liệu là yếu tố quyết định đến sự thành công của sản phẩm. Những thành công của ông Kha Văn Thương sẽ là cơ sở, động lực để người dân địa phương ở Tam Quang, nhất là những người có cùng đam mê có thêm lựa chọn trong phát triển kinh tế từ chính các nguyên liệu sẵn có của địa phương.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.