Phiên xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên: Bị cáo Lê Thị Dung bị tuyên phạt 15 tháng tù

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Kết thúc phiên toà phúc thẩm xét xử vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên. Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Dung 15 tháng tù giam. 

Sau buổi xét xử buổi sáng (13/6), trong đó phần lớn thời gian Hội đồng xét xử dành cho các luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Thị Dung. Bước sang phiên xét xử buổi chiều, phiên toà tiếp tục với phần xét hỏi của Hội đồng xét xử đối với các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác gồm những người nguyên là cán bộ, giáo viên của Trung tâm giáo dục huyện Hưng Nguyên và đại diện đến từ Kho bạc Nhà nước huyện Hưng Nguyên; Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND huyện Hưng Nguyên; đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An; các điều tra viên; kiểm sát viên; giám định viên tham gia tại phiên toà.

Người tham gia tố tụng khác được Hội đồng xét xử cho phép có ý kiến tại phiên toà chiều 13/6. Ảnh: PV

Người tham gia tố tụng khác được Hội đồng xét xử cho phép có ý kiến tại phiên toà chiều 13/6. Ảnh: PV

Tại buổi xét xử, khi được hỏi ý kiến có bổ sung kháng nghị hay không, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An vẫn giữ nguyên quan điểm của bản Kháng nghị phúc thẩm số 940/QĐ-VKS-P7 ngày 23/5/2023 của Viện Trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An. Theo đó, đề nghị Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử vụ án theo trình tự phúc thẩm, theo hướng huỷ bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

Sau phần xét hỏi, Hội đồng xét xử cũng cho phép các bị cáo, những người tham gia tố tụng khác và các luật sư có ý kiến đối đáp với các ý kiến của các bên đưa ra, và với kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An.

Về phía các luật sư, đã có ý kiến đối đáp với Kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Nguyên, với đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, và với bị cáo Nguyễn Thị Hương.

Ngược lại, Kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Nguyên và bị cáo Nguyễn Thị Hương cũng có ý kiến đối đáp lại các ý kiến mà các luật sư đưa ra đối với mình.

Đúng 15h40', kết thúc phần tranh tụng, Hội đồng xét xử đã cho các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi bước vào phòng Nghị án. Bị cáo Nguyễn Thị Hương đề nghị được giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Lê Thị Dung đề nghị Hội đồng xét xử cho phép tại ngoại và minh oan cho bị cáo.

Bị cáo Lê Thị Dung được cho phép nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử bước vào thời gian Nghị án. Ảnh: PV

Bị cáo Lê Thị Dung được cho phép nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử bước vào thời gian Nghị án. Ảnh: PV

Sau hơn 2 giờ nghị án, vào hồi 18h, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã đưa ra phán quyết đối với bị cáo Lê Thị Dung (52 tuổi, cựu Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên), Nguyễn Thị Hương (58 tuổi, cựu kế toán Trung tâm) trong vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại trung tâm này. Hội đồng xét xử nhận thấy, số tiền vi phạm không lớn, nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ được áp dụng theo quy định của pháp luật, tội danh mà toà án sơ thẩm tuyên đối với bị cáo Lê Thị Dung là quá nghiêm khắc.

Tất cả những người có mặt tại phòng xét xử đứng dậy nghe tuyên án. Ảnh: PV

Tất cả những người có mặt tại phòng xét xử đứng dậy nghe tuyên án. Ảnh: PV

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Hương, quá trình điều tra đã tích cực hợp tác, phối hợp với cơ quan điều tra, có 4 tình tiết giảm nhẹ được áp dụng theo quy định của pháp luật nên được áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt.

Vì vậy, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Dung 15 tháng tù, truy thu số tiền hơn 44 triệu đồng vi phạm; bị cáo Nguyễn Thị Hương được miễn hình phạt.

tin mới

Cần sớm giải quyết dứt điểm việc đóng đường ngang dân sinh tại thị xã Hoàng Mai

Cần sớm giải quyết dứt điểm việc đóng đường ngang dân sinh tại thị xã Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Khu vực khối Tân Hùng, phường Quỳnh Thiện (TX. Hoàng Mai), nơi có một số đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt đã được xác định là điểm đen, ẩn chứa nhiều nguy cơ tai nạn. Dù vậy, đến nay việc thực hiện đóng đường ngang dân sinh vẫn gặp nhiều khó khăn.

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

(Baonghean.vn) - Để công tác kiểm ngư trên biển hoạt động trở lại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư ký hợp đồng ngắn hạn với 10 lao động, sau đó, từng bước tháo gỡ vướng mắc, sắp xếp để những lao động này được tiếp tục làm việc ổn định.

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.