Phó chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu thăm chúc Tết tại huyện Tương Dương

(Baonghean.vn) - Sáng 4/2, nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, đoàn đại biểu UBND tỉnh do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc tết nhân dân và các đơn vị trên địa bàn huyện Tương Dương.

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh: Vi Văn Sơn, Trưởng ban Dân tộc tỉnh; Nguyễn Văn Hải, Bí thư huyện ủy Tương Dương và đại diện một số ban, ngành cấp tỉnh.

Thăm, chúc tết cụ Vi Văn Tào (thị trấn Thạch Giám, Tương Dương), nguyên Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương giai đoạn 1980-1990, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu kính mong cụ giữ gìn sức khỏe, là tấm gương sáng về đạo đức cho con, cháu cùng nhân dân noi theo. 
Phó Chủ tịch Hoàng Nghĩa Hiếu chúc tết cụ Vi Văn Tào, nguyên Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương giai đoạn 1980-1990. Ảnh: Tiến Đông
Phó Chủ tịch Hoàng Nghĩa Hiếu chúc tết cụ Vi Văn Tào, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương giai đoạn 1980-1990. Ảnh: Tiến Đông

Sau khi rời thị trấn Thạch Giám, đoàn đã đến thăm và chúc tết cán bộ, nhân dân xã Tam Hợp, một xã biên giới, kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn. Địa phương này có tổng diện tích 23.210 ha, trong đó có 17.975 ha rừng; đảm nhiệm quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 14,828km với 2 cột mốc 425 và 426; 5 cọc dấu.

Địa bàn xã Tam Hợp còn là nơi đứng chân của Đồn biên phòng Tam Hợp; Tổng đội TNXP 9 trực thuộc Tỉnh đoàn Nghệ An. 

Đồng chí Phó chủ tịch thông tin tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh trong thời gian qua đến cán bộ, chiến sĩ, nhân dân xã Tam Hợp. Ảnh: Tiến Đông
Đồng chí Phó chủ tịch thông tin tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh trong thời gian qua đến cán bộ, chiến sĩ, nhân dân xã Tam Hợp. Ảnh: Tiến Đông

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng và chính quyền các cấp cùng sự nỗ lực của toàn thể nhân dân, nhiều mục tiêu, nhiệm vụ của xã Tam Hợp đã được hoàn thành. Các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Nghị quyết 30a, chương trình 135 đang tiếp tục được phát huy có hiệu quả.

Năm 2020 tổng giá trị sản xuất trên địa bàn toàn xã Tam Hợp đạt 54 tỷ 944 triệu đồng, tăng 71,4% so với năm 2019. Trong đó giá trị sản xuất nông, lâm và ngư nghiệp đạt 11 tỷ 852 triệu đồng. Bình quân thu nhập đầu người năm 2020 đạt 22,8 triệu đồng. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hơn 40 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách và cán bộ, chiến sĩ xã Tam Hợp. Ảnh: Tiến Đông
Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hơn 40 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách và cán bộ, chiến sĩ xã Tam Hợp. Ảnh: Tiến Đông

Tại đây, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu thông tin đến cán bộ, chiến sĩ và bà con nhân dân xã Tam Hợp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 vừa qua đã thành công tốt đẹp, cùng một số thông tin nổi bật của kinh tế, xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Nhân dịp Tết nguyên đán Tân Sửu sắp tới, Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQ tỉnh đã huy động được 91 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân, đơn vị để chăm lo cho bà con nhân dân có một cái tết đầm ấm.  

Đoàn thăm mô hình sản xuất tại Tổng đội TNXP 9 đóng trên địa bàn xã Tam Hợp. Ảnh: Tiến Đông
Đoàn thăm mô hình sản xuất tại Tổng đội TNXP 9 đóng trên địa bàn xã Tam Hợp. Ảnh: Tiến Đông

Đoàn cũng đã đến thăm chúc tết Tổng đội TNXP 9 đóng trên địa bàn xã Tam Hợp. Tham quan một số mô hình sản xuất có hiệu quả tại đơn vị.

Tại Đồn biên phòng Tam Hợp, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cùng đoàn công tác đã được lắng nghe báo cáo của đơn vị liên quan đến công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ tuyến biên giới dài 14,828km, phía ngoại biên đối diện, tiếp giáp với cụm bản Thoong My Xay, huyện Viêng Thoong, tỉnh Bô Ly Khăm Xay của nước bạn Lào. Trong những năm vừa qua, Đồn biên phòng Tam Hợp đã triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác Biên phòng. Quán triệt, thực hiện nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị, kế hoạch công tác sẵn sàng chiến đấu của cấp trên, nhiệm vụ QP-AN của địa phương…
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu tặng quà chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Tam Hợp. Ảnh: Tiến Đông
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu tặng quà chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Tam Hợp. Ảnh: Tiến Đông

Đánh giá cao kết quả mà Đồn biên phòng Tam Hợp đạt được, nhất là trong công tác bảo vệ an ninh biên giới, phòng chống truyền đạo trái phép, phòng chống Covid-19 có hiệu quả; Phó chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu mong muốn cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Tam Hợp tiếp tục giữ vững địa bàn, đảm bảo cho người dân đón tết an toàn, vui tươi; tập trung quan tâm đến đời sống hậu phương quân đội, để cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác.

Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan, ban ngành tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo mọi điều kiện để Đồn biên phòng Tam Hợp hoàn thành nhiệm vụ. 

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.