Phòng, chống Covid-19: Đừng vội chủ quan

(Baonghean.vn) - Ngày 11/2 vừa qua, huyện Nghi Lộc đã ban hành quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân vì thiếu trách nhiệm, lơ là trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, khi lãnh đạo huyện Nghi Lộc đến kiểm tra công tác này tại địa bàn, Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân đã không có mặt, mọi liên hệ với vị này đều không thể thực hiện được. Trong khi đó, địa bàn xã Nghi Xuân được xác định là một trong những ổ dịch lớn nhất huyện Nghi Lộc thời gian qua. Chỉ tính riêng dịp tết Nguyên đán, xã này đã ghi nhận hơn 110 ca mắc mới Covid-19. Không chỉ có vậy, liên quan đến công tác phòng, chống dịch, lãnh đạo huyện Nghi Lộc còn xác định người đứng đầu UBND xã Nghi Xuân thiếu trách nhiệm để xảy ra tình trạng chậm trễ trong việc tiêm phòng vắc xin Covid-19. Và như giọt nước tràn ly, vị “quan” xã đã bị buộc tạm thời ngừng công tác trong 15 ngày để kiểm điểm.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh tư liệu: TH
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh tư liệu: TH

Thực tế, nếu triệt để hơn, dám chắc không chỉ Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân bị xử lý kỷ luật mà sẽ còn rất nhiều lãnh đạo cơ sở ở nhiều địa phương cũng có tình trạng tương tự. Sau khi Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ Ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" đi vào thực tiễn, công tác phòng, chống dịch đã thay đổi để phù hợp với bối cảnh.

Đây là chủ trương rất đúng đắn, giải quyết được các bài toán “mục tiêu kép” mà hiện thực đặt ra. Tuy nhiên, cũng từ khi thực hiện tinh thần chống dịch mới đã hình thành sự chủ quan, coi thường và cả thiếu trách nhiệm của nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân.

Nhiều người cho rằng, khi đã tiêm đầy đủ các mũi vắc xin nên có thể “tránh” được dịch bệnh. Đặc biệt, giai đoạn dịp tết Nguyên đán có rất nhiều người dân trở về từ các địa phương ngoại tỉnh, trong khi quy định mới không bắt buộc phải test Covid-19, kể cả test nhanh và PCR, người dân cũng không bị cách ly tập trung như trước đó.

Chính điều này đã khiến cho dịch lây lan mạnh trong cộng đồng. Số lượng bệnh nhân lây nhiễm từ 2-3 con số trước Tết đã nhảy lên 4 con số ngay sau kỳ nghỉ gần 10 ngày. Sự chủ quan, không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch của người dân là nguyên nhân chính khiến số người nhiễm bệnh ở Nghệ An đứng thứ hai cả nước, sau  thành phố Hà Nội.

Tuy nhiên, nếu căn cứ vào quy mô dân số thì số ca nhiễm mới/ngày Nghệ An đứng ở vị trí quán quân. Và để xảy ra tình trạng này có trách nhiệm của cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền các địa phương. Đó là sự buôg lỏng trách nhiệm, chủ quan, coi thường nguy cơ dịch bệnh.

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Sở Y tế Nghệ An kiểm tra chốt chặn khu vực tạm phong tỏa là xóm 6, xòm 7 của xã Nghi Phương (Nghi Lộc), tháng 11/2021. Ảnh tư liệu: Thành Chung
Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Sở Y tế Nghệ An kiểm tra chốt chặn khu vực tạm phong tỏa là xóm 6, xòm 7 của xã Nghi Phương (Nghi Lộc), tháng 11/2021. Ảnh tư liệu: Thành Chung

Chúng ta còn nhớ, trước đây khi công tác phòng, chống dịch còn được áp dụng bằng các Chỉ thị 15, 16, 19 của Chính phủ, thì các biện pháp phòng, chống Covid-19 được triển khai rất tích cực, thậm chí bằng nhiều biện pháp cực đoan. Thời điểm đó, đã có hàng trăm trường hợp người dân bị xử phạt hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự liên quan đến vi phạm các quy định phòng chống dịch. Nếu so sánh với thời điểm hiện tại, việc phòng, chống dịch lại quá lỏng lẻo. Đành rằng, phải tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế, thu nhập, nhưng việc buông lỏng, thiếu biện pháp phòng ngừa dịch phù hợp sẽ tạo hệ quả nguy hiểm cho xã hội. Và thời điểm này thực tiễn đã chứng minh điều đó.

Việc xử lý vị Chủ tịch UBND xã nói trên là đúng. Và nói như nhiều người, vị này không gặp may, vì có nhiều người tương tự ông, chẳng qua là chưa bị xử lý mà thôi.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.