(Baonghean.vn) - Theo ước tính của Viện Nghiên cứu Hoà bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), trong 5 năm qua, Mỹ đã tăng cường cung cấp vũ khí cho các nước khác thêm 17%, so với giai đoạn 5 năm trước.
(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, đợt tập kích nhằm vào hơn 85 mục tiêu gồm các sở chỉ huy, trung tâm tình báo, kho tên lửa, máy bay không người lái, mạng lưới hạ tầng logistics liên quan đến Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn.
(Baonghean.vn) - Tạp chí Military Watch đưa tin, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng hệ thống pháo phản lực phóng loạt Tornado độc đáo nhắm vào lính đánh thuê nước ngoài ở khu vực Nikolaiev.
Cựu phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, giám đốc chương trình quốc phòng của Trung tâm về nền an ninh mới của Hoa Kỳ, ông Elbridge Colby trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Focus của Đức chia sẻ rằng, Đức đang cư xử không đúng mực đối với NATO và nên đầu tư nhiều nguồn lực hơn để khiến Nga bị “khiếp đảm”.
(Baonghean.vn) - Giới chính trị gia và nhà phân tích cho rằng, chính quyền Mỹ đang thiết lập các căn cứ mới ở Iraq để giảm bớt mức độ nghiêm trọng của thông điệp xuất phát từ quyết định rút binh lính Mỹ khỏi nước láng giềng Syria đối với các đối tác ở Trung Đông.
(Baonghean.vn) - Triều Tiên là mối đe dọa khẩn cấp nhất của Mỹ trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm xóa bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của nước này vẫn trong tình trạng bế tắc.
(Baonghean.vn) - Ngày 27/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nhấn mạnh, các vụ việc như vụ sát hại nhà báo Saudi Arabia Jamal Khashoggi đã gây xói mòn sự ổn định của khu vực Trung Đông, và khẳng định Washington sẽ tiến hành các biện pháp bổ sung để trừng trị những đối tượng có trách nhiệm trong vụ việc.
(Baonghean.vn) - Ngày 8/8, hãng thông tấn Nga TASS dẫn nguồn tin ngày 7/8 từ tờ Politico khẳng định, một tài liệu của Nga bị rò rỉ cho thấy Tổng thống Vladimir Putin đã đề xuất với người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh ngày 16/7 ở Helsinki một loạt sáng kiến cụ thể về kiểm soát vũ khí.
Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis tới Trung Quốc có thể đã là một sự kiện thường xuyên bình thường, nội dung chính trong đó là việc tiếp tục đối thoại giữa Bộ quốc phòng Mỹ và Trung Quốc. Và theo thông lệ quan chức đứng đầu Bộ quốc phòng Mỹ đã không nhất thiết được lãnh đạo Tập Cận Bình gặp gỡ.
(Baonghean.vn) - Ngày 27/6, trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và các nhà lãnh đạo Trung Quốc, hai bên đều có giọng điệu công khai tích cực, khi tán dương sự hợp tác quân sự gia tăng và khởi động đối thoại giữa hai cường quốc thế giới, bất chấp căng thẳng an ninh và nguy cơ cuộc chiến thương mại ngày càng hiện hữu.
(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đang trên đường tới Seoul và Tokyo, với mục đích trấn an các đồng minh Đông Á quan trọng của Washington sau khi Tổng thống Donald Trump đơn phương ngừng các cuộc tập trận ở Hàn Quốc, động thái dấy lên hoài nghi về cam kết của ông đối với khu vực.
(Baonghean.vn) - Mỹ sẽ sớm đưa ra một khung thời gian kèm “các yêu cầu cụ thể” với Bình Nhưỡng sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Đây là thông tin được một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết hôm 24/6.
Các ảnh chụp vệ tinh ngày 3/6 cho thấy, Trung Quốc dường như đã rút hệ thống tên lửa đất đối không mà nước này trước đó triển khai trái phép ở đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, Fox News cho biết.