Quỳnh Lưu khẩn trương vệ sinh sau lũ, chuẩn bị đón học sinh trở lại trường

(Baonghean.vn) - Ngày 28/9, nước dần rút tại nhiều trường học bị ngập trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu. Với sự hỗ trợ của các lực lượng ở địa phương, các trường học đã khẩn trương lau dọn vệ sinh để chuẩn bị đón các em trở lại trường.
Trường Mầm non xã Quỳnh Hồng (huyện Quỳnh Lưu) nước đã rút về cơ bản. Tuy nhiên, ở trong sân trường vẫn còn bị ngập.
Trường Mầm non xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, sáng nay 28/9 nước đã rút cơ bản. Tuy nhiên, ở trong sân trường vẫn còn bị ngập. Ảnh: Thanh Toàn 
Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, sáng nay (28/9) cán bộ, giáo viên nhà trường đã được huy động để dọn vệ sinh trường lớp. Chỉ một số đồ dùng, đồ chơi ở ngoài sân trường còn giữ lại sau lũ. Ảnh: M.H
Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, sáng nay các cán bộ, giáo viên nhà trường đã được huy động để dọn vệ sinh trường lớp. Chỉ một số đồ dùng, đồ chơi ở ngoài sân trường còn giữ lại sau lũ. Ảnh: Thanh Toàn 
Ban chỉ huy quân sự huyện cũng huy động lực lượng cùng tham gia hỗ trợ trường Mầm non Quỳnh Hồng dọn dẹp lớp học
Ban Chỉ huy Quân sự huyện cũng huy động lực lượng cùng tham gia hỗ trợ Trường Mầm non Quỳnh Hồng dọn dẹp lớp học. Ảnh: Thanh Toàn 
Khu vực nhà ăn của trường mầm non Quỳnh Lưu bị ngập nặng làm hư hỏng nhiều đồ dùng nấu ăn, nồi điện
Khu vực nhà ăn của Trường Mầm non Quỳnh Hồng bị ngập nặng làm hư hỏng nhiều đồ dùng nấu ăn, nồi điện. Ảnh: Thanh Toàn 
Lũ đi qua để lại một lượng bùn, rác lớn. Vì thế, các trường phải huy động rất nhiều vật dụng để lấy nước dội rửa lại toàn bộ phòng học. Ảnh: Thanh Toàn
Lũ đi qua để lại một lượng bùn, rác lớn. Vì thế, các trường phải huy động rất nhiều vật dụng để lấy nước dội rửa lại toàn bộ phòng học. Ảnh: Thanh Toàn
Trường Tiểu học Quỳnh Hồng hôm qua còn ngập băng trong nước hôm nay trong các phong học nước cũng đã rút A8: Hiện nay, nhà trường phối hợp với các đoàn thể xã Quỳnh Hồng, Hội phụ huynh lau dọn vệ sinh trong và ngoài lớp học
Trường Tiểu học Quỳnh Hồng hôm qua còn ngập băng trong nước, hôm nay trong các phòng học nước cũng đã rút. Hiện nhà trường đang phối hợp với các đoàn thể xã Quỳnh Hồng, Hội phụ huynh lau dọn vệ sinh trong và ngoài lớp học. Ảnh: Thanh Toàn 
 
Toàn bộ bàn ghế sau khi lau dọn xong đã được xịt khuẩn đảm bảo an toàn cho học sinh. Ảnh: Thanh Toàn
Toàn bộ bàn ghế sau khi lau dọn xong đã được xịt khuẩn đảm bảo an toàn cho học sinh. Ảnh: Thanh Toàn
Thầy giáo Hồ Sỹ Hộ - Phó hiệu trưởng trường tiểu học Quỳnh Lưu cho biết: Ngoài khó khăn về cơ sở vật chất, trường tiểu học Quỳnh Hồng hiện có khoảng 500 học sinh ở 2 xóm Hồng Yên và Hồng Nguyên bị ngập lụt năng, hư hỏng hết sách vở, đồ dùng học tập. Sắp tới, nhà trường sẽ tổ chức kêu gọi ủng hộ cho các em có đồ dùng để đi học trở lại.
Thầy giáo Hồ Sỹ Hộ - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Hồng cho biết: Ngoài khó khăn về cơ sở vật chất, Trường Tiểu học Quỳnh Hồng hiện có khoảng 500 học sinh ở 2 xóm Hồng Yên và Hồng Nguyên bị ngập lụt nặng, hư hỏng hết sách vở, đồ dùng học tập. Sắp tới, nhà trường sẽ tổ chức kêu gọi ủng hộ cho các em có đồ dùng để đi học trở lại. Trong ảnh: Tranh thủ nước rút các giáo viên vệ sinh trường lớp chuẩn bị đón các em học sinh. Ảnh: Thanh Toàn 
Theo thống kê mưa lũ vừa qua đã làm ngập lụt 41 trường học, trong đó có nhiều trường bị ngập lụt nặng, tập trung ở các xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Lâm, Quỳnh Giang, Quỳnh Diễn, Quỳnh Hưng, Quỳnh Hoa… Về thiệt hại hiện nay các trường chưa báo cáo được. Thầy giáo Trần Xuân Nhương – Trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Quỳnh Lưu cho biết thêm.
Thầy giáo Trần Xuân Nhương - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Lưu cho biết: Theo thống kê, đợt mưa lũ vừa qua trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu đã làm ngập lụt 41 trường học, trong đó có nhiều trường bị ngập lụt nặng, tập trung ở các xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Lâm, Quỳnh Giang, Quỳnh Diễn, Quỳnh Hưng, Quỳnh Hoa… Về thiệt hại cụ thể hiện nay các trường chưa báo cáo được. Để khắc phục hậu quả sau mưa lữ, ngành Giáo dục Quỳnh Lưu cũng đã chỉ đạo tất cả các trường học khẩn trương vệ sinh trường lớp sau khi nước rút, từng bước khắc phục hậu quả để đón các em trở lại trường học trong thời gian sớm nhất. Ảnh: Thanh Toàn 
Các trường học ở Quỳnh Lưu khẩn trương vệ sinh sau lũ, chuẩn bị đón học sinh trở lại. Clip: Thanh Toàn

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.