Sở Giáo dục và Đào tạo 'đặt hàng' các sáng kiến của nhà giáo tài năng xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Thông qua ý tưởng đó, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An khuyến khích tinh thần tự học, tự sáng tạo và tự nghiên cứu khoa học ở các nhà trường, đặc biệt là nghiên cứu khoa học ứng dụng sư phạm

Chiều 13/11, Sở Giáo dục và Đào tạo – Công đoàn Giáo dục Nghệ An tổ chức Lễ trao thưởng “Quỹ phát triển tài năng giáo dục” lần thứ 16, năm 2019. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm chào mừng 37 năm Ngày Hiến chương các Nhà giáo Việt Năm năm 2019.

24 gương mặt xuất sắc được trao thưởng "Quỹ phát triển tài năng giáo dục". Ảnh: Đức Anh
24 gương mặt xuất sắc được trao thưởng "Quỹ phát triển tài năng giáo dục". Ảnh: Đức Anh

24 giáo viên được nhận thưởng “Quỹ Phát triển tài năng giáo dục” lần thứ 16, năm 2019 là những giáo viên điển hình trong phong trào thi đua dạy tốt – học tốt, có phẩm chất đạo đức, tận tụy yêu nghề, yêu thương học trò, có tài năng sư phạm và có nhiều đóng góp cho nhà trường, cho ngành; được học trò, đồng nghiệp kính trọng.

Trong số này, những người trẻ tuổi nhất sinh năm 1984 là cô giáo Hà Thị Vinh Tâm (Trường THPT Anh Sơn 2), thầy giáo Hồ Văn Chiến (Trường THPT Phan Đăng Lưu), cô giáo Lê Thị Cẩm Tú (Trường THCS Hưng Dũng) và nhiều tuổi nhất sinh năm 1965  là cô giáo Trần Thị Minh Nguyệt (Trường THPT chuyên Phan Bội Châu). Đặc biệt trong số những người được khen thưởng có người hiện đang làm cán bộ thư viện trường, có 4 giáo viên đến từ các huyện miền núi.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tặng giấy khen cho các giáo viên. Ảnh: Đức Anh
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tặng giấy khen cho các giáo viên. Ảnh: Đức Anh

Từ năm 1994, Công đoàn Giáo dục Nghệ An đã phát động toàn ngành xây dựng “Quỹ phát triển tài năng giáo dục” từ sự đóng góp của cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ), với nguồn vốn ban đầu chỉ có 89 triệu đồng.

Quỹ được gửi tiết kiệm và hàng năm sử dụng tiền lãi để cứ hai năm 1 lần tặng thưởng cho CBNGNLĐ có thành tích xuất sắc. Qua 15 lần tổ chức, đã có 209 CBNGNLĐ được nhận thưởng.

Phát biểu tại buổi lễ trao thưởng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những gương mặt xuất sắc của giáo dục tỉnh nhà trong năm 2019.

Những thành tích mà các nhà giáo đã đạt được là kết quả rõ rệt nhất của các phong trào thi đua mà ngành giáo dục và đào tạo đã phát động trong những năm qua, đặc biệt là cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo.

Giờ học của học sinh Mầm non ở huyện Anh Sơn. Ảnh: Thanh Lê
Giờ học của học sinh Mầm non ở huyện Anh Sơn. Ảnh: Thanh Lê

Thông qua lễ trao thưởng này,người đứng đầu ngành cũng mong muốn các thầy giáo, cô giáo sẽ khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong các nhà trường. Bên cạnh đó, bằng trí tuệ, tâm huyết của mình sẽ có nhiều sáng kiến kinh nghiệm nhằm góp phần thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo của tỉnh nhà.

Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ tăng cường đội ngũ cốt cán và có cơ chế khuyến khích những giáo viên trẻ, có tâm huyết, có tài năng, trách nhiệm với nghề. Đồng thời, Sở sẽ tiến hành đặt hàng và cấp kinh phí với những sáng kiến hay, có tính ứng dụng cao trong thực tiễn nhằm khuyến khích việc nghiên cứu khoa học sư phạm, ứng dụng trong các trường phổ thông.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.