Số lượng thí sinh đăng ký vào trường chuyên Đại học Vinh cao hơn các năm trước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đây là kỳ thi mà Trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Vinh có nhiều thay đổi trong quá trình thực hiện với mục tiêu nâng cao chất lượng đầu vào.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Trường THPT chuyên Đại học Vinh theo kế hoạch sẽ được tổ chức vào ngày 10/6, trùng ngày, trùng đề thi với Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Theo phương án tuyển sinh đã được công bố trước đó, năm nay trường có 350 chỉ tiêu của 7 hệ chuyên là Toán học, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và Tiếng Anh. Trong đó, mỗi hệ chuyên có 1 lớp, riêng hệ chuyên Tiếng Anh có 3 lớp. Ngoài ra, trường tuyển 4 lớp với 120 học sinh thuộc hệ chất lượng cao.

Thí sinh sẽ bước vào môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn. Ảnh: M.H

Thí sinh sẽ bước vào môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn. Ảnh: M.H

Theo tổng hợp của nhà trường, hiện đến thời điểm này nhà trường nhận được hồ sơ đăng ký dự thi của 1.783 thí sinh thi vào hệ thi chuyên và 457 thí đăng ký dự thi hệ chất lượng cao. Trong số hồ sơ đăng ký vào hệ thi chuyên, Tiếng Anh là hệ chuyên có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất với 537 thí sinh. Kế đó là chuyên Ngữ văn với 345 thí sinh, chuyên Toán 271 thí sinh, chuyên Hóa học 218 thí sinh, chuyên Tin học 174 thí sinh (trong đó, có 105 thí sinh thi Toán và 69 thí sinh thi Tin học), chuyên Vật lý có 132 thí sinh và chuyên Sinh học có 105 thí sinh đăng ký dự thi.

Hiện cũng theo tổng hợp, hiện có 183 thí sinh đủ điều kiện tuyển thẳng vào hệ chất lượng cao và 803 thí sinh đăng ký nguyện vọng 2 vào lớp chất lượng cao.

Như vậy, so với các năm trước, số lượng thí sinh đăng ký vào Trường Trung học phổ thông cao hơn các năm trước với gần 800 thí sinh (ở cả 2 hệ chuyên). Đây cũng là năm đầu tiên nhà trường không thực hiện tuyển thẳng vào hệ chuyên với các thí sinh đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi, các kỳ thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học và học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Thay vào đó, thí sinh sẽ được ưu tiên cộng điểm với mức điểm được tính từ 1 - 5 điểm tùy theo kết quả thi tuyển của các thí sinh. Hiện theo tổng hợp có 281 thí sinh được cộng điểm ưu tiên, trong đó, nhiều nhất là chuyên tiếng Anh với 155 thí sinh.

Trường THPT chuyên Đại học Vinh. Ảnh: M.H

Trường THPT chuyên Đại học Vinh. Ảnh: M.H

Ở hệ chất lượng cao, nếu như trước đây trường tuyển thẳng theo kết quả học tập thì năm nay trường chỉ tuyển thẳng với những học sinh đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, các kỳ thi khoa học kỹ thuật hoặc Tin học trẻ, học sinh có Chứng chỉ IELTS với chỉ tiêu là 10%. Ngoài ra, trường xét tuyển dự kiến 30% chỉ tiêu với những thí sinh dự thi hệ chuyên đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2. Những chỉ tiêu còn lại, thí sinh muốn trúng tuyển phải dự thi 2 môn Toán và tiếng Anh. Tổng điểm xét tuyển bằng điểm môn Tiếng Anh nhân 2 cộng với điểm môn Toán.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.