Sôi nổi “Lễ hội xuống đồng” năm 2019

(Baonghean.vn) - Sáng 26/1, tại xã Diễn Quảng, Hội Nông dân Nghệ An phối hợp với UBND huyện Diễn Châu tổ chức "Lễ hội xuống đồng” năm 2019. Có 5 chi hội nông dân tham gia thi cấy lúa.
Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; ông Nguyễn Văn Lập - Phó Giám đốc Sở NN & PTNT; các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hội Nông dân tỉnh và lãnh đạo huyện Diễn Châu. Ảnh: Quang An ảnh 1
Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; ông Nguyễn Văn Lập - Phó Giám đốc Sở NN & PTNT; các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hội Nông dân tỉnh và lãnh đạo huyện Diễn Châu. Ảnh: Quang An
Lễ hội xuống đồng được tổ chức nhằm cổ vũ, động viên hội viên nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất; tăng cường áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững.
 
Ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đánh trống phát động lễ hội. Ảnh: Quang An ảnh 2
Ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đánh trống phát động lễ hội. Ảnh: Quang An

Ở Nghệ An, những năm gần đây, lễ hội xuống đồng được tổ chức tại một số địa phương vùng miền núi như Quỳ Châu, Quế Phong…đã tạo không khí vui tươi, náo nức và khí thế thi đua sôi nổi cho bà con nông dân trước khi bước vào một vụ sản xuất mới, một năm sản xuất mới.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Lễ hội xuống đồng là hoạt động ý nghĩa, khơi dậy tinh thần hăng say lao động cho bà con nông dân, nhất là trong thời điểm đang vào sản xuất vụ xuân. Hội Nông dân tỉnh kêu gọi bà con nông dân tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng sản xuất.

Các hộ nghèo tại địa phương được nhận những phần quà hỗ trợ của Hội Nông dân tỉnh và UBND huyện Diễn Châu. Ảnh: Quang An ảnh 3
Các hộ nghèo tại địa phương được nhận những phần quà hỗ trợ của Hội Nông dân tỉnh và UBND huyện Diễn Châu. Ảnh: Quang An

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các doanh nhân tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để người nông dân có đủ trí và lực đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới, hiện đại, văn minh.

Ông Phan Xuân Vinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu thay mặt cho lãnh đạo huyện Diễn Châu cảm ơn Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức một hội thi quy mô, giúp bà con nông được tham gia hoạt động thiết thực, bổ ích dịp cuối năm.

Bên cạnh đó, huyện cũng giao trách nhiệm cho các cơ quan, ban ngành, xã trên địa bàn thực hiện nghiêm lịch thời vụ, dự tính, dự báo thời tiết và sâu bệnh, duy tu bảo dưỡng máy móc, đáp ứng tốt nguồn giống, kỹ thuật để bà con yên tâm sản xuất.

Trao quà cho các gia đình cận nghèo trên địa bàn xã. Ảnh: Quang An ảnh 4
Trao quà cho các gia đình cận nghèo trên địa bàn xã. Ảnh: Quang An

Phần hội thi cấy lúa được tổ chức tại 5 chi hội nông dân của 5 xóm: 1, 2, 3, 4, 5 xã Diễn Quảng.

Thời gian thi tài là 15 phút, các đội thi phải đảm bảo những yêu cầu do ban tổ chức đặt ra: Cấy đúng mật độ (35 khóm/m2), hàng cách hàng 20 cm, cây cách cây 14 cm; đảm bảo cấy thẳng hàng, đúng số khóm và cấy nhanh. Số điểm tối đa dành cho các đội là 100 điểm.

Các đội hào hứng tham gia hội thi cấy lúa. Ảnh: Quang An ảnh 5
Các đội hào hứng tham gia hội thi cấy lúa. Ảnh: Quang An

Sau thời gian tranh tài sôi nổi, đội xóm 3 đã xuất sắc giành giải Nhất, đội xóm 1 giành giải Nhì, đồng giải Ba thuộc về các đội xóm 2, 4, 5.

Dịp này, 18 hộ nghèo trên địa bàn xã đã được Hội Nông dân tỉnh, UBND huyện Diễn Châu hỗ trợ 18 phần quà, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng tiền mặt. 200 hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn cũng được các nhà tài trợ hỗ trợ mỗi hộ một bì phân bón.

Đội xóm 3 (Huỳnh Dương) đã xuất sắc giành giải Nhất hội thi cấy lúa. Ảnh: Quang An ảnh 6
Đội xóm 3 (Huỳnh Dương) đã xuất sắc giành giải Nhất hội thi cấy lúa. Ảnh: Quang An
Ngày hội xuống đồng (còn gọi là lễ Tịch Điền) lần đầu tiên được tổ chức vào năm 987 với sự kiện Vua Lê Đại Hành đích thân xuống ruộng cày cùng nông dân tại một vùng quê thuộc tỉnh Hà Nam ngày nay. Từ đó, ngày hội xuống đồng được tổ chức hàng năm trong nhiều đời vua và trở thành một lễ hội quan trọng trong đời sống người dân ở nhiều vùng miền trong cả nước. Từ năm 2010, lễ hội này đã được nhiều địa phương khôi phục lại.  

tin mới

Xả hồ chứa thủy điện Sông Quang từ 2h30 ngày 27/9

Xả hồ chứa thủy điện Sông Quang từ 2h30 ngày 27/9

(Baonghean.vn) - Lúc 22 giờ 17 phút, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An nhận được Thông báo số 2609/2023/TB-SQ ngày 26/9/2023 của Công ty cổ phần Thuỷ điện Sông Quang về việc vận hành công trình xả hồ chứa thủy điện Sông Quang.

Tiếp tục mưa to đến hết ngày 28/9, cảnh báo nguy cơ lũ quét trên các sông, suối ở Nghệ An

Tiếp tục mưa to đến hết ngày 28/9, cảnh báo nguy cơ lũ quét trên các sông, suối ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đã có mưa to đến rất to từ chiều qua đến ngày hôm nay (26/9) tại một số địa phương ở Nghệ An như Tp Vinh, TX Cửa Lò, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương... Dự báo trong 06 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện.

Sen vàng

Vòng xuyến 'Sen vàng Phương Đông' tại thành phố Vinh sẽ được hoàn thiện trong ít ngày nữa

(Baonghean.vn) - Sáng 26/9, bông sen vàng - biểu tượng mới tại vòng xuyến Phương Đông đã được “trình làng” tại TP. Vinh. Bông sen khổng lồ này vừa là điểm nhấn tại nút giao thông quan trọng, vừa tượng trưng cho một thành Vinh tỏa sáng, nhưng vẫn đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống.

Mưa lớn gây ngập cục bộ ở Thanh Chương

Mưa lớn gây ngập cục bộ ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong đêm 25 và sáng ngày 26/9, trên địa bàn huyện Thanh Chương đã xảy ra mưa to đến rất to, lượng mưa đo được từ khoảng 150 - 170 mm; một số tuyến đường ở các xã, thị trấn bị ngập cục bộ.

Vùng cam Quỳ Hợp còn được chuyển sang trồng ngô sinh khối. Ảnh: Văn Trường

Vựa cam Quỳ Hợp giờ trồng bạt ngàn mía, ngô

(Baonghean.vn) - Một thời vùng cam huyện Quỳ Hợp từng được mệnh danh là thủ phủ của cam Vinh xứ Nghệ, là niềm tự hào của người dân địa phương. Nhiều hộ trở thành tỷ phú nhờ cây cam. Tuy nhiên, những năm qua, cam Quỳ Hợp đã lụi tàn, thay vào đó là bạt ngàn mía, ngô, chè.

Cụm trang trại đạt kỷ lục thế giới của Tập đoàn TH: Đòn bẩy cho phát triển nông nghiệp sạch Việt Nam

Cụm trang trại đạt kỷ lục thế giới của Tập đoàn TH: Đòn bẩy cho phát triển nông nghiệp sạch Việt Nam

(Baonghean.vn) - Các chuyên gia quốc tế nhận định, cụm trang trại bò sữa của TH đi vào hoạt động là bước đột phá trong ngành chăn nuôi Việt Nam. Trang trại không chỉ mang lại dòng sữa tươi sạch tiêu chuẩn quốc tế mà còn thúc đẩy nền nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ phát triển.

Cảng hàng không quốc tế Vinh thông báo lựa chọn đơn vị hợp tác kinh doanh mặt bằng kinh doanh

Cảng hàng không quốc tế Vinh thông báo lựa chọn đơn vị hợp tác kinh doanh mặt bằng kinh doanh ghế massage

(Baonghean.vn) - Cảng hàng không quốc tế Vinh thông báo gia hạn nhận hồ sơ đề xuất tham gia lựa chọn rộng rãi đơn vị hợp tác kinh doanh đối với mặt bằng kinh doanh ghế massage tại khu vực nhà ga hành khách quốc nội Cảng Hàng không quốc tế Vinh với các nội dung cụ thể sau đây:

Cử tri thị xã Hoàng Mai kiến nghị bất cập liên quan đến làm 'bìa đỏ', đường gom khi thi công cao tốc

Cử tri thị xã Hoàng Mai kiến nghị bất cập liên quan đến làm 'bìa đỏ', đường gom khi thi công cao tốc

(Baonghean.vn) - Sáng 25/9, tại xã Quỳnh Trang, Thị xã Hoàng Mai, Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XV có cuộc tiếp xúc cử tri, kết hợp tiếp xúc chuyên đề trước kỳ họp thứ 6. Cử tri Hoàng Mai phản ánh nhiều nội dung liên quan xây dựng, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Doanh nghiệp thủy sản Nghệ An chưa mặn mà với vốn vay ưu đãi

Doanh nghiệp thủy sản Nghệ An chưa mặn mà với vốn vay ưu đãi

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, nguồn tín dụng lãi suất tốt dành cho các doanh nghiệp thủy sản nói riêng và lĩnh vực xuất khẩu nông sản nói chung khá dồi dào. Chương trình được kỳ vọng tạo đà bứt phá cho xuất khẩu những tháng cuối năm, tuy nhiên cho đến thời điểm này, doanh nghiệp không mặn mà.