Sự thật về vụ gây rối ngày 22/5/2013 ở giáo xứ Mỹ Yên

(Baonghean.vn) - Vào tối ngày 22/5/2013, tại giáo xứ Mỹ Yên (xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) xảy ra vụ gây rối trật tự công cộng, giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản do một số giáo dân quá khích gây ra.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành điều tra làm rõ sự việc và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 2 bị can Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải để phục vụ công tác điều tra.

Hậu quả do một số giáo dân quá khích gây ra vào tối 22/5/2013
Hậu quả do một số giáo dân quá khích gây ra vào tối 22/5/2013

Việc cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 bị can Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải là đúng quy định của pháp luật. Tại cơ quan điều tra, 2 bị can này cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Từ sự việc ngày 22/5/2013, Giám mục Nguyễn Thái Hợp và một số linh mục đã vu khống chính quyền bắt người trái phép, kích động những giáo dân nhẹ dạ cả tin đòi “thả người”, tạo nên các vụ gây rối, giữ người trái pháp luật và chống người thi hành công vụ xảy ra vào ngày 30/8, 3/9, 4/9/2013 ở Nghi Phương, Nghi Lộc.

Để làm rõ sự thật và bản chất của sự việc xảy ra ngày 22/5/2013 ở giáo xứ Mỹ Yên (Nghi Phương, Nghi Lộc), Báo Nghệ An xin giới thiệu với bạn đọc loạt Phóng sự điều tra: Sự thật về vụ gây rối ngày 22/5/2013 ở Giáo xứ Mỹ Yên.

Loạt phóng sự gồm 4 tập:

Tập 1: Từ một làng quê bình yên

Tập 2: Lời người trong cuộc

Tập 3: Bóp méo sự thật

Tập 4: Sự nghiêm minh của pháp luật

TẬP 1: TỪ MỘT LÀNG QUÊ BÌNH YÊN

.

Nhóm PV Báo Nghệ An