Tặng quà gia đình nghèo ở Yên Thành, Thanh Chương, Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Để người dân có cái Tết đầm ấm, trong hai ngày 30 và 31/1 các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã đi thăm hỏi, trao quà cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn miền Tây xứ Nghệ.

Các doanh nghiệp tặng quà tại xã Vĩnh Thành (Yên Thành)

Tiếp tục thực hiện chương trình Tết ấm cho người nghèo, sáng 31/1, tại xã Vĩnh Thành Công ty TNHH khoa học công nghệ Vĩnh Hòa và Công ty xây dựng dầu khí Nghệ An đã thăm và tặng 33 suất quà cho các hộ nghèo khó khăn trên địa bàn xã. Trước đó Công ty TNHH khoa học công nghệ Vĩnh Hòa cũng đã trao 80 suất quà cho bà con vùng cao huyện Kỳ Sơn.

Tại xã Vĩnh Thành Công ty TNHH khoa học công nghệ Vĩnh Hòa và công ty xây dựng dầu khí Nghệ an đã thăm và tặng 33 suất quà cho các hộ nghèo khó khăn trên địa bàn xã.
Tại xã Vĩnh Thành Công ty TNHH khoa học công nghệ Vĩnh Hòa và Công ty xây dựng dầu khí Nghệ An đã thăm và tặng 33 suất quà cho các hộ nghèo khó khăn trên địa bàn xã.

 Đây là số tiền do tập thể cán bộ, công nhân viên của Công ty đóng góp để gửi đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn ai ai cũng được đón Tết ấm áp, hạnh phúc.

Đại diện chính quyền địa phương, các gia đình nhận quà bày tỏ sự cảm ơn trước tấm lòng hảo tâm, sự chia sẻ động viên của Công ty, món quà là sự động viên rất lớn để người nghèo vượt qua khó khăn trong cuộc sống, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Thái Hồng

 (Đài Yên Thành)

Tổng CT XD CT giao thông 4 trao 240 suất quà cho người nghèo tại Thanh Chương

Ngày 30/1, Tổng CT XD CT giao thông 4 phối hợp với UBND huyện Thanh Chương tổ chức trao quà cho người nghèo trên địa bàn huyện nhân dịp tết Bính Thân.

Tổng CT XD CT giao thông 4 phối hợp với UBND huyện Thanh Chương tổ chức trao quà cho người nghèo trên địa bàn huyện nhân dịp tết Bính Thân.
Tổng CT XD CT giao thông 4 phối hợp với UBND huyện Thanh Chương tổ chức trao quà cho người nghèo trên địa bàn huyện nhân dịp tết Bính Thân.

Tại các xã : Thanh Khai, Thanh Văn, Thanh Tiên, Thanh Liên, Thanh Mỹ, Thanh Sơn, Thanh Thủy… đoàn đã trao 240 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng, nhằm hỗ trợ người nghèo ăn tết. Đoàn cũng đã ủng hộ 10 triệu đồng cho gia đình 2 cháu bé mồ côi Đức và Tuấn (xã Thanh Mỹ).

Dịp này, Nhà máy tinh bột sắn Intimex đã trao cho người nghèo 4 xã trong huyện số tiền 30 triệu đồng. UBND huyện Thanh Chương cũng đã thành lập 13 đoàn về các địa phương trao quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo

                                   Huy Thư

Sở LĐTB&XH tỉnh Nghệ An 

Ngày 30/01, Đoàn công tác của Sở LĐTB&XH đã đến thăm và tặng 140 suất quà là quần áo ấm cho học sinh trường Tiểu học và Trường Phổ thông dân tộc bán trú - Trung học cơ sở xã Bảo Nam, trị giá phần quà là 28 triệu đồng.

Cùng ngày Hội Ve Chai  thành phố Vinh cũng đã đến thăm và tặng 20 chăn ấm mùa đông, 100 thùng mỳ tôm, 100 bộ quần áo cho học sinh và đồng bào nghèo trên địa bàn xã Bảo Nam.

          Trần Đức - Duy Thành

        (Huyện ủy Kỳ Sơn)

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.