Tập 2: Trầm mặc rừng thiêng

(Baonghean.vn) - Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Sở Chỉ huy chiến dịch do Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm tư lệnh được đóng tại một khu rừng già dưới chân núi Pú Đồn, xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, cách Tp Điện Biên Phủ 38km. Tại đây, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Bộ tham mưu đã trực tiếp chỉ huy chiến dịch trong 105 ngày, từ ngày 31/1/1954 đến 15/5/1954. Vì vậy, đây được xem là đầu não quan trọng nhất của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. 

.
Thành Duy - Đức Anh