Tết Quý Mão huyện quê lúa Nghệ An nhận 20 triệu USD kiều hối

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão này, lượng kiều hối của con em huyện lúa Yên Thành (Nghệ An) đang lao động ở các nước gửi về quê hương đạt khoảng 20 triệu USD.
Nông thôn Yên Thành đổi mới hôm nay. Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn

Nông thôn Yên Thành đổi mới hôm nay. Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn

Yên Thành là địa phương có truyền thống đi xuất khẩu lao động, vì vậy, số lượng con con đang lao động ở nước ngoài luôn đứng đầu tỉnh, trong đó có nhiều con em lao động ở các nước châu Âu, có thu nhập rất khá, hàng năm gửi về quê hương lượng kiều hối đáng kể, nhất là dịp Tết Nguyên đán.

Ông Phan Minh Khuê - Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Yên Thành cho biết: Năm 2022, toàn huyện có khoảng 1.000 con em đi lao động nước ngoài, nâng tổng số con em hiện có đang lao động ở các nước hơn 17 nghìn người. Năm qua, con em Yên Thành ở nước ngoài gặp nhiều khó khăn nhưng cơ bản vẫn có thu nhập, ước tính lượng kiều hối gửi về quê hương khoảng 185 triệu USD. Trong đó, lượng kiều hối gửi về trong dịp Tết Quý Mão khoảng 20 triệu USD. Tuy nhiên, so với năm trước thì lượng USD năm nay giảm hơn 5 triệu USD, lượng kiều hối gửi về trong dịp Tết cũng giảm hơn năm trước.

"Nguyên nhân lượng kiều hối của huyện Yên Thành năm nay giảm so với năm trước là do dịch Covid-19 tại nhiều nước vẫn còn phức tạp, nên việc làm chưa ổn định; cùng đó đồng ngoại tệ của một số quốc gia mất giá, đã ảnh hưởng đến thu nhập của con em lao động ở nước ngoài. Lượng kiều hối bị giảm, đã ảnh hưởng đến thu nhập bình quân của người dân Yên Thành. Kế hoạch của năm nay, Yên Thành đặt mục tiêu 60 triệu đồng/người/năm, nhưng chỉ đạt 59 triệu đồng/người/năm, giảm 1 triệu đồng so với kế hoạch", ông Phan Minh Khuê cho hay.

Những địa phương có số lượng con em lao động ở nước ngoài nhiều nhất là Sơn Thành, Viên Thành, Hồng Thành, Phú Thành. Những năm gần đây có thêm các xã: Lăng Thành, Mã Thành, Tiến Thành...

Nông thôn xã Đô Thành ngày càng phát triển. Ảnh: Xuân Hoàng

Nông thôn xã Đô Thành ngày càng phát triển. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Trần Đình Cảnh - Chủ tịch UBND xã Mã Thành cho biết, hiện nay địa phương có gần 500 con em đang lao động ở nước ngoài. Hàng năm con em của xã gửi về quê hương một lượng kiều hối đáng kể để phát triển kinh tế gia đình, quê hương. Tuy nhiên, năm 2022 vừa qua, do ảnh hưởng của nhiều yếu tố bởi dịch Covid-19 và đồng ngoại tệ của nhiều nước mất giá nên lượng kiều hối của con em gửi về có giảm hơn năm trước.

Với bản chất siêng năng, chịu khó lao động, con em Yên Thành đang lao động ở nước ngoài luôn vượt qua khó khăn, mang lại nguồn thu nhập ổn định. Từ lượng kiều hối gửi về quê hương đã đóng góp tích cực bộ mặt nông thôn quê lúa ngày càng được người dân đầu tư xây dựng khang trang hơn, cuộc sống người dân được nâng lên./.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.