Đồng chí Phan Đức Đồng, Uỷ viên Ban thường vụ, Bí thư Thành uỷ Vinh tiếp đoàn. Ảnh: H.Q

Thành phố Vinh làm việc với đoàn đại biểu thành phố Namyangju – Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Thành phố Vinh vừa có buổi đón tiếp và làm việc với đoàn đại biểu thành phố Namyangju tỉnh Gyeonggi Hàn Quốc do ngài Cho Kwang Han thị trưởng thành phố Namyangju dẫn đầu. Về phía thành phố Vinh có các đồng chí Phan Đức Đồng - uỷ viên Ban thường vụ tỉnh uỷ, Bí thư thành ủy và chủ tịch UBND thành phố. 

Thay mặt lãnh đạo thành phố Vinh, Bí thư thành ủy Phan Đức Đồng bày tỏ niềm vui khi được đón tiếp Ngài thị trưởng cùng đoàn công tác đến thăm thành phố Vinh. Đồng thời, mong muốn chuyến công tác của ngài thị trưởng và đoàn công tác TP NamYangJu lần này sẽ tìm hiểu rõ hơn về thành phố quê hương chủ tịch Hồ Chí Minh để có mối quan hệ hợp tác giữa 2 thành phố ngày một phát triển.

Đồng chí Phan Đức Đồng, Uỷ viên Ban thường vụ, Bí thư Thành uỷ Vinh tiếp đoàn. Ảnh: H.Q

Đồng chí Phan Đức Đồng, Uỷ viên Ban thường vụ, Bí thư Thành uỷ Vinh tiếp đoàn. Ảnh: H.Q

Với những lợi thế của thành phố Vinh trong thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước, lãnh đạo và các phòng ban liên quan của 2 thành phố Vinh - Namyangju đã cùng nhau thảo luận một số vấn đề phát triển kinh tế, văn hóa xã hội như: tiếp tục làm cầu nối để doanh nghiệp của 2 thành phố được gặp gỡ, trao đổi hợp tác kinh doanh, giới thiệu sản phẩm. Đẩy mạnh giao lưu phát triển văn hóa, trao đổi công chức tham gia làm việc giữa 2 thành phố để học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

Tiếp tục thực hiện Hiệp ước thỏa thuận chương trình hợp tác giao lưu về thanh thiếu niên giữa thành phố Vinh và Namyangju. Tổ chức các hoạt động thiết thực trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, du lịch, văn hóa nhân dịp thành phố Vinh kỷ niệm 60 năm thành lập và 235 năm Phượng hoàng Trung đô – Vinh.

Thị trưởng thành phố Nam Yiang Ju - ngài Cho Kwang Han đã cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo thành phố Vinh đối với đoàn và bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của thành phố Vinh trong những năm gần đây.

Lãnh đạo thành phố Vinh làm việc với thị trưởng thành phố Namyangju. Ảnh: Hồng Quang

Lãnh đạo thành phố Vinh làm việc với thị trưởng thành phố Namyangju. Ảnh: Hồng Quang

Thông qua những ý kiến của thành phố Vinh, thị trưởng thành phố Namyangju Cho Kwang Han cho rằng để đẩy mạnh sự hợp tác, thúc đẩy mối quan hệ của 2 thành phố ngày càng phát triển cần tập trung 2 vấn đề chính là: Tăng cường hơn nữa vấn đề đầu tư hợp tác giữa các doanh nghiệp. Thúc đẩy các hoạt động giao lưu phát triển văn hóa của 2 TP Vinh và Namyangju.

tin mới

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

(Baonghean.vn) -Thực hiện Kế hoạch mở đợt kiểm tra cao điểm về hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là IUU), chiều 28/3, đoàn công tác Ban chỉ đạo IUU của tỉnh tiến hành kiểm tra tại địa bàn Quỳnh Lưu và TX. Hoàng Mai.

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.