Tháo gỡ khó khăn giúp các hợp tác xã phát triển bền vững

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Phản ánh với đại biểu Quốc hội, đại diện các HTX trên địa bàn huyện Yên Thành đề xuất các vấn đề liên quan đến tính hiệu quả của chính sách hỗ trợ, mô hình tổ chức hoạt động, chính sách về đất đai, vốn, tài chính và thị trường tiêu thụ của các HTX.

Sáng 27/4, tại xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Vân Chi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội; Phạm Phú Bình - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Quốc hội; Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An có cuộc tiếp xúc cử tri với chuyên đề Luật Hợp tác xã (sửa đổi) trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện Yên Thành. Ảnh: TL

Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện Yên Thành. Ảnh: TL

Hội nghị được nghe đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An thông tin dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV và những điểm mới về Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Khó tiếp cận nguồn vốn

Phản ánh với đại biểu Quốc hội, đại diện các HTX trên địa bàn huyện Yên Thành đề xuất, kiến nghị các nội dung liên quan đến tính hiệu quả của HTX, chính sách hỗ trợ HTX, mô hình tổ chức hoạt động, chính sách về đất đai, về vốn, tài chính và thị trường tiêu thụ các sản phẩm của HTX.

Đồng chí Thái Thị An Chung - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV và một số điểm mới về Luật HTX sửa đổi. Ảnh: TL

Đồng chí Thái Thị An Chung - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV và một số điểm mới về Luật HTX sửa đổi. Ảnh: TL

Liên quan đến hoạt động tín dụng nội bộ, ông Hồ Sỹ Quảng - Chủ nhiệm HTX nông nghiệp Thọ Thành cho rằng: Để giải quyết bài toán về vốn, một số HTX đã xây dựng tín dụng nội bộ. Hiện nay, HTX hoạt động tín dụng nội bộ theo cách thức huy động nguồn vốn nhàn rỗi góp từ các thành viên để cho các thành viên trong HTX vay vốn phát triển sản xuất.

Cũng theo ông Quảng, tín dụng nội bộ rất phù hợp với các thành viên, đặc biệt là thành viên ở nông thôn. Tín dụng nội bộ trở thành "cứu cánh" cho các thành viên hợp tác xã trong bối cảnh khó vay vốn từ ngân hàng. Tuy nhiên, hoạt động này đang gặp phải nhiều khó khăn vì chưa có thông tư hướng dẫn, do đó hợp tác xã rất dễ làm sai, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do đó, cần có chính sách hỗ trợ hợp tác xã trong việc nâng cao năng lực lập phương án sản xuất kinh doanh. Luật Hợp tác xã sửa đổi cần ban hành thông tư hướng dẫn hoạt động tín dụng nội bộ.

Cử tri huyện Yên Thành đề xuất các chính sách liên quan đến phát triển HTX với Đại biểu Quốc hội. Ảnh: TL

Cử tri huyện Yên Thành đề xuất các chính sách liên quan đến phát triển HTX với Đại biểu Quốc hội. Ảnh: TL

Cũng cho rằng tín dụng nội bộ rất bức thiết trong bối cảnh các HTX khó vay vốn qua ngân hàng thương mại, ông Chu Minh Lý - Bí thư Đảng ủy xã Thọ Thành cho rằng, việc thuê đất, cho thuê đất, góp đất để các HTX hoạt động gặp nhiều khó khăn. Đề nghị Quốc hội cần có cơ chế chính sách phù hợp tạo thuận lợi cho HTX thuê đất để sản xuất. Đồng thời cần có chính sách hỗ trợ bao tiêu sản phẩm đầu ra cho sản phẩm của HTX.

Lãnh đạo các sở, ngành và huyện Yên Thành tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: TL

Lãnh đạo các sở, ngành và huyện Yên Thành tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: TL

Đề xuất chính sách vay vốn cho các HTX, ông Tạ Đình Quán - thành viên HTX Cói mỹ nghệ xã Thọ Thành cho biết: HTX thành lập 5 năm, thông qua hoạt động đây là mô hình phù hợp, tạo việc làm nâng cao thu nhập cho lao động nhàn rỗi ở nông thôn. Đề nghị Luật HTX (sửa đổi) nên xác định quy mô, tạo điều kiện cho các HTX nhỏ, siêu nhỏ được tiếp cận vay vốn ưu đãi. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các HTX thuê đất, mượn đất theo quy hoạch, khoanh vùng khu vực xa khu dân cư, đảm bảo vệ sinh môi trường để các HTX yên tâm sản xuất.

Liên quan đến bố trí đất đai cho các HTX thuê, ông Tăng Tiến Huệ - thành viên Hợp tác xã Thủ công nghiệp mây tre đan Thắng lợi ở xã Thọ Thành cho biết, Hợp tác xã đã thành lập 20 năm, có hơn 500 thành viên và 20 làng nghề chuyên sản xuất cung ứng bao tiêu sản phẩm mây tre đan. Việc thực hiện chủ trương thu hồi đất của Hợp tác xã để xây dựng sân vận động xã, dẫn đến hiện tại Hợp tác xã chưa có đất để tiếp tục sản xuất kinh doanh. Đề nghị các cơ quan ban ngành các cấp tạo điều kiện cho Hợp tác xã có quỹ đất để tiếp tục sản xuất.

Tháo gỡ vướng mắc

Phản ánh những vướng mắc bất cập trong Luật HTX (sửa đổi), đồng chí Nguyễn Đình Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết: Huyện Yên Thành hiện có 40 HTX, ngoài các cơ chế chính sách của tỉnh, huyện Yên Thành có các cơ chế chính sách hỗ trợ các HTX phát triển sản xuất.

Tháo gỡ khó khăn giúp các hợp tác xã phát triển bền vững ảnh 5

Đồng chí Nguyễn Thị Nhung - Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Nghệ An làm rõ các kiến nghị của cử tri. Ảnh: TL

Theo ông Dương, dự thảo Luật HTX (sửa đổi) có rất nhiều chính sách ưu đãi cho hoạt động của HTX. Tuy nhiên khi Luật được thực thi cần có các văn bản, thông tư, nghị định hướng dẫn nhất là đơn giản hóa các thủ tục hành chính để các HTX có thể tiếp cận được các chính sách.

Đồng chí Nguyễn Đình Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành tiếp thu giải trình các kiến nghị của cử tri. Ảnh: TL

Đồng chí Nguyễn Đình Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành tiếp thu giải trình các kiến nghị của cử tri. Ảnh: TL

Thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Phạm Phú Bình - Ủy viên Thường trực Ủy Ban Đối ngoại Quốc hội cũng đã tiếp thu, giải trình và làm rõ thêm các nhóm vấn đề về các thể chế chính sách liên quan đến sản xuất, kinh doanh của HTX.

Chia sẻ với những khó khăn chung của các HTX, đặc biệt là việc thiếu vốn sản xuất, khó tiếp cận các chính sách,… đồng chí Phạm Phú Bình khẳng định: Trong thời gian qua, Trung ương và tỉnh đã ban hành nhiều chính sách, để hỗ trợ HTX phát triển sản xuất.

Đồng chí Phạm Phú Bình - Ủy viên Thường trực Ủy Ban Đối ngoại Quốc hội tiếp thu, trả lời kiến nghị của cử tri huyện Yên Thành. Ảnh: TL

Đồng chí Phạm Phú Bình - Ủy viên Thường trực Ủy Ban Đối ngoại Quốc hội tiếp thu, trả lời kiến nghị của cử tri huyện Yên Thành. Ảnh: TL

Tuy nhiên, các chính sách hỗ trợ cho hoạt động HTX chưa đủ và chưa được thuận lợi trong quá trình thực thi dẫn đến các HTX tiếp cận các chính sách này. Đây là lý do để Quốc hội sửa đổi Luật HTX đồng bộ hơn với Luật Đất đai và các Luật liên quan, phù hợp với thực tiễn hơn, tạo điều kiện thông thoáng, và thêm chính sách ưu đãi cho HTX hoạt động hiệu quả hơn.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TL

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TL

Đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nghiêm túc tiếp thu, gửi tới các cơ quan có thẩm quyền và diễn đàn Quốc hội xem xét trong thời gian tới.

tin mới

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh bế mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVIII sáng 22/4.

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.