Thí sinh Hoa hậu Việt Nam sẽ giao lưu dân ca ví, giặm tại làng Sen quê Bác

(Baonghean.vn) - Vòng chung khảo phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 diễn ra từ ngày 10/7 - 24/7, tại thị xã Cửa Lò. Theo lịch trình, các thí sinh sẽ tham gia các hoạt động đồng hành tại nhiều điểm đến nổi tiếng ở Nghệ An như Làng Sen quê Bác, đảo chè Thanh Chương…

Thông tin này được nêu tại cuộc làm việc giữa UBND tỉnh Nghệ An với Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 vào chiều 12/7. 

Các đồng chí: Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi đồng chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan. Ảnh: Phước Anh
Các đồng chí: Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi đồng chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan. Ảnh: Phước Anh
Tại cuộc làm việc, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, với tinh thần gắn kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam với quảng bá bản sắc văn hóa, du lịch địa phương, các tiết mục nghệ thuật tại đêm thi chung khảo phía Bắc (diễn ra vào đêm 22/7 tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò) sẽ đậm đà chất liệu dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Bên cạnh đó, vòng chung khảo phía Bắc sẽ có nhiều hoạt động đồng hành đưa thí sinh đến các điểm đến nổi tiếng ở Nghệ An. Dự kiến, 40 thí sinh sẽ làm lễ dâng hương, dâng hoa tại Khu Di tích Kim Liên (Nam Đàn); tham gia giao lưu dân ca ví, giặm tại Làng Sen quê Bác; học cách hái chè, trò chuyện với người dân bản địa tại đảo chè Thanh Chương; dọn vệ sinh môi trường tại bãi biển Cửa Lò…
Đáng chú ý, ban tổ chức đang khảo sát địa điểm để xây dựng cây cầu nhân ái, giúp người dân địa phương thuận lợi hơn trong giao thông, giao thương, hạn chế rủi ro mùa mưa lũ. Được biết, trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, có 10 cây cầu sẽ được xây tại nhiều địa phương trong cả nước.
Thiết kế sân khấu Đêm chung khảo phía Bắc lấy cảm hứng từ Cái Đó - một ngư cụ rất phổ biến, quen thuộc với người dân đồng bằng Bắc bộ. Ảnh: Internet
Thiết kế sân khấu đêm chung khảo phía Bắc. Ảnh: Internet
Tại cuộc làm việc, đại diện đơn vị phối hợp tổ chức đã báo cáo tiến độ công tác hậu cần và sản xuất chương trình. Theo đó, các khâu về âm thanh, ánh sáng, màn hình led… đã được chuẩn bị xong và sẵn sàng di chuyển về thị xã biển Cửa Lò. Tuy nhiên, hiện đang có thông tin dự báo thời tiết về mưa bão trong thời gian diễn ra các hoạt động, vì vậy, ban tổ chức đã bàn các phương án dự phòng để chủ động ứng phó, đảm bảo cuộc thi diễn ra an toàn.

Ban tổ chức cuộc thi cũng nêu một số đề xuất với UBND tỉnh Nghệ An trong các vấn đề về mặt bằng sân khấu, điện lực dự phòng, phòng cháy chữa cháy, lực lượng kiểm soát an ninh trật tự, tổ y tế…

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông cam kết tỉnh Nghệ An sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để vòng chung khảo phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 diễn ra thành công. Đồng chí giao nhiệm vụ cho các sở, ngành liên quan nêu cao trách nhiệm trong công tác phối hợp với ban tổ chức chương trình; đồng thời nhấn mạnh, cuộc thi là dịp để quảng bá bản sắc văn hóa, du lịch thị xã biển Cửa Lò nói riêng, tỉnh Nghệ An nói chung./.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.