Thiếu niên Đô Lương quyết tâm vào Chung kết Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Đô Lương là địa phương có phong trào bóng đá phát triển mạnh, đặc biệt ở lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng. Giải Bóng đá TN - NĐ Cúp Báo Nghệ An năm 2022 , Đô Lương tham gia cả 2 đội và đều đặt quyết tâm cao.

Gần 2 tháng nay, trung bình mỗi tuần 4 buổi, các cầu thủ nhí đội bóng đá thiếu niên, nhi đồng huyện Đô Lương đều có mặt tại sân cỏ nhân tạo xã Văn Sơn để tham gia tập luyện. Ở thời điểm này các cầu thủ trong đội bóng đá nhi đồng khá vất vả do việc học văn hóa của lớp cuối cấp… song các cầu thủ nhí và các bậc phụ huynh rất tích cực dành thời gian để đưa con em đến sân tập đúng giờ.

Đội Thiếu niên huyện Đô Lương luyện tập chuẩn bị cho mùa giải Cúp Báo Nghệ An năm 2022. Ảnh: Thành Cường

Đội Thiếu niên huyện Đô Lương luyện tập chuẩn bị cho mùa giải Cúp Báo Nghệ An năm 2022. Ảnh: Thành Cường

Tại sân vận động, các VĐV nhí say sưa với những màn tâng bóng tập thể, HLV thì bám sát các em để điều chỉnh từng động tác kỹ thuật. Ngoài sân, nhiều phụ huynh sau khi chở con đến sân đã nán lại làm khán giả thường nhật theo dõi hoạt động của cả thầy và trò, một không khí tập luyện háo hức đang thật sự diễn ra ở nơi đây.

HLV Trần Văn Sơn cho biết: Để chuẩn bị tốt cho việc dự Giải Bóng đá TN - NĐ Cúp Báo Nghệ An năm 2022, từ tháng 4, huyện Đô Lương đã hoàn tất “vấn đề nhân sự”, tìm kiếm, lựa chọn các VĐV tiêu biểu, lập các đội tuyển, tổ chức tập luyện nghiêm túc, bài bản.

Như các năm trước, năm nay Đô Lương đã lập 2 đội bóng để tham gia giải. Đội Nhi đồng được tuyển chọn từ lớp năng khiếu đào tạo U10 do CLB SLNA tổ chức ở huyện. Đội Thiếu niên chủ yếu lựa chọn các VĐV từ các đội Nhi đồng có phẩm chất, năng lực trong các mùa giải trước. Ngoài ra, Ban Huấn luyện còn triệu tập một số VĐV ở xa, có thể hình và kỹ thuật tốt được phát hiện qua các giải phong trào trên địa bàn để tham gia huấn luyện. Hai đội TN – NĐ đã khởi động tập luyện gần 2 tháng nay dưới sự dẫn dắt của 2 HLV và 1 trợ lý có nhiều kinh nghiệm.

Mặc dù đấu tập nhưng các cầu thủ nhí luôn thể hiện quyết tâm cao. Ảnh: Thành Cường

Mặc dù đấu tập nhưng các cầu thủ nhí luôn thể hiện quyết tâm cao. Ảnh: Thành Cường

Do năm nay các em học sinh nghỉ Hè muộn, nên thời gian qua, các đội phải thực hiện lịch tập linh hoạt trong tuần. Chỉ có 2 ngày cuối tuần các em được tập trung theo lịch cố định. Theo kế hoạch, khi các em vào Hè, ban huấn luyện sẽ huy động VĐV về huấn luyện tập trung, tăng thời lượng tập luyện hàng tuần. Đặc biệt, trước khi ra sân thi đấu, nhằm phát huy cao nhất tinh thần học tập, rèn luyện của các em cho giải đấu.

Theo HLV Trần Văn Sơn, 2 đội tuyển của huyện Đô Lương năm nay không bằng các năm trước do các VĐV bị gián đoạn tập luyện bởi đại dịch Covid-19, và năm nay cũng không có những VĐV vượt trội. Trước ngày thành lập đội tuyển, ban huấn luyện đã phải lặn lội về cơ sở, săn lùng, tìm kiếm tài năng ở các thôn, xóm để bổ trợ cho đội tuyển nhằm nâng cao chất lượng thi đấu. Tuy nhiên, các cầu thủ tuyển chọn từ các xã về hầu hết chưa có kỹ năng hoàn chỉnh nên ban huấn luyện phải “tập đuổi” cho các em.

Huấn luyện viên gạo cội Trần Văn Sơn hướng dẫn các em tập luyện. Ảnh: Thành Cường

Huấn luyện viên gạo cội Trần Văn Sơn hướng dẫn các em tập luyện. Ảnh: Thành Cường

So với các năm trước, thuận lợi cơ bản của các đội tuyển Đô Lương năm nay, ngoài tinh thần nhiệt tình, vượt khó, sự đam mê bóng đá vốn có của cả thầy, trò, sự quan tâm của các ban, ngành cấp huyện… thì việc cải tiến về cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho việc tập luyện là yếu tố quan trọng. Các đội bóng nhí đã có thêm 2 sân cỏ nhân tạo tại xã Văn Sơn, đáp ứng tốt việc luyện tập của các VĐV.

Hàng chục năm qua, phong trào bóng đá ở huyện Đô Lương phát triển mạnh, đặc biệt là có các lớp năng khiếu của CLB SLNA mở tại đây, nên việc tìm kiếm nhân sự cho các đội tuyển thật sự không mấy khó khăn.

Tuy nhiên, để có được đội tuyển mạnh phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó, năng khiếu, chất lượng nền của VĐV vô cùng quan trọng. Việc bài binh, bố trận khi thiếu vắng những VĐV nhí vượt trội là nỗi trăn trở của những người làm thể thao ở Đô Lương trước mùa giải năm nay.

Các phụ huynh luôn đồng hành cùng các cầu thủ nhí bên ngoài đường biên. Ảnh: Thành Cường

Các phụ huynh luôn đồng hành cùng các cầu thủ nhí bên ngoài đường biên. Ảnh: Thành Cường

Đồng hành cùng Giải Bóng đá TN – NĐ Cúp Báo Nghệ An qua 23 mùa giải, Đô Lương luôn duy trì đội hình TN và NĐ. Với thành tích trên dưới 10 lần đoạt Cup Vô địch, đội tuyển bóng đá xứ Lường thật sự đã làm cho nhiều đội bóng trong tỉnh phải ngưỡng mộ.

Nói về sự chuẩn bị của Đô Lương cho Giải Bóng đá TN - NĐ Cúp Báo Nghệ An năm 2022, ông Nguyễn Hữu Hoàn – Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT huyện cho biết: “Sau khi có kế hoạch tổ chức giải, chúng tôi đã đốc thúc anh em tuyển chọn các các cầu thủ có tố chất tốt để cho tập luyện sớm, sẵn sàng, chủ động nhập cuộc để tranh tài. Mặc dù điều lệ giải có những thay đổi so với trước kia, nhưng chúng tôi luôn tin tưởng vào các đội tuyển của mình, hy vọng Đô Lương sẽ có thêm những thành tích mới trong mùa Giải Bóng đá TN - NĐ Cúp Báo Nghệ An năm 2022”.

tin mới

Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Quang Hải ôm đầu bất lực khi tuyển Việt Nam thua tan nát; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Quang Hải nhận tin cực vui trước trận gặp Indonesia; 'Vua ném biên' của Đội tuyển Indonesia 99% vắng mặt ở trận gặp Việt Nam

Quang Hải nhận tin cực vui trước trận gặp Indonesia; 'Vua ném biên' của Đội tuyển Indonesia 99% vắng mặt ở trận gặp Việt Nam

(Baonghean.vn) -Tiền vệ Quang Hải có thể được huấn luyện viên Troussier xếp đá chính trong trận tuyển Việt Nam tiếp đón Indonesia; 1 ngày trước giờ thi đấu, hậu vệ trái có những cú ném biên uy lực của Indonesia vẫn chưa xuất hiện ở Việt Nam. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?

Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Tuyển Thái Lan được hứa thưởng cực khủng trước trận gặp Hàn Quốc; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Danh tính trọng tài cầm còi tuyển Việt Nam tiếp Indonesia; cầu thủ 17 tuổi giúp Brazil hạ Anh ở Wembley

Danh tính trọng tài cầm còi tuyển Việt Nam tiếp Indonesia; cầu thủ 17 tuổi giúp Brazil hạ Anh ở Wembley

(Baonghean.vn) - Trọng tài điều khiển cuộc so tài giữa 2 đại diện Đông Nam Á trên sân Mỹ Đình từng mang lại may mắn cho tuyển Việt Nam; U23 Việt Nam bất bại tại chuỗi tập huấn; kết quả một số trận đấu giao hữu quốc tế... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.