Thủ khoa kỳ thi vào lớp 10 là một nữ sinh Trường THCS Đặng Thai Mai (thành phố Vinh)

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố điểm thi vào lớp 10. Đây là năm đầu tiên ngành Giáo dục thực hiện 3 môn thi với cùng 1 hệ số.

Thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Nghệ An năm học 2022-2023 là em Thái Nhật Linh - Trường THCS Đặng Thai Mai với 28,5 điểm (Ngữ văn 9 điểm – Ngoại ngữ 10 điểm – Toán 9,5 điểm).

Á khoa chỉ xếp sau thủ khoa 0,1 điểm là em Đậu Đăng Quang - Học sinh Trường THCS Diễn Thành với 28,4 điểm. Trong đó Ngữ văn 9 điểm, Ngoại ngữ 9,4 điểm và Toán 10 điểm.

Thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10. Ảnh: Mỹ Hà

Thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10. Ảnh: Mỹ Hà

Thứ tự tiếp theo trong tốp 5 gồm:

Em Võ Đức Anh - Học sinh Trường THCS Hà Huy Tập đạt 28,2 điểm, gồm Ngữ văn 9 điểm – Ngoại ngữ 9,2 điểm – Toán 10 điểm.

Em Nguyễn Tất Quân - Học sinh Trường THCS Lý Nhật Quang đạt 28,1 điểm, gồm Ngữ văn 9 điểm – Ngoại ngữ 9,6 điểm – Toán 9,5 điểm.

Em Lê Diệu Anh - Học sinh Trường THCS Đặng Thai Mai đạt 28 điểm, gồm Ngữ văn 9,5 điểm – Ngoại ngữ 10 điểm – Toán 8,5 điểm.

Em Võ Ánh Dương - Học sinh Trường THCS Lý Nhật Quang đạt 28 điểm, gồm Ngữ văn 9,5 điểm – Ngoại ngữ 9 điểm – Toán 9,5 điểm.

Với môn Ngữ văn, điểm cao nhất là 9,5 điểm và cả tỉnh có 64 học sinh cùng thang điểm này.

Với môn Toán, có 11 thí sinh có điểm 10. Đó là các em Đậu Đặng Quang (THCS Diễn Thành), Phan Đăng Hào (THCS Lê Hồng Phong), Võ Đức Anh (THCS Hà Huy Tập), Trần Quang Vinh (THCS Hồ Xuân Hương), Phan Hữu Cường (THCS Đặng Thai Mai), Trần Minh Sơn (THCS Quỳnh Nghĩa), Hoàng Đăng Thành (THCS Nam Cát), Nguyễn Minh Đức (THCS Tôn Quang Phiệt), Lê Hữu Quốc Bảo (PTCS Blue Sky), Nguyễn Anh Tuấn (THCS Hưng Bình) và Lê Quang Phú (THCS Đặng Chánh Kỷ).

Em Thái Nhật Linh - Trường THCS Đặng Thai Mai với 28,5 điểm là Thủ khoa kỳ thi vào lớp 10. Ảnh: NVCC
Em Thái Nhật Linh - Trường THCS Đặng Thai Mai với 28,5 điểm là Thủ khoa kỳ thi vào lớp 10. Ảnh: NVCC

Cũng theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi năm nay có 5 thí sinh đạt 10 điểm môn Ngoại ngữ gồm:

Em Lê Diệu Anh, Lê Thị Bảo Ngọc, Thái Nhật Linh cùng là học sinh Trường THCS Đặng Thai Mai (TP. Vinh); em Trần Thị Khánh Ly - Học sinh Trường THCS Lý Nhật Quang (Đô Lương) và em Phan Thị Khả Ý - Học sinh Trường THCS Cao Xuân Huy (Diễn Châu).

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.