Thủ tướng Ấn Độ thành “ngôi sao” trên mạng; Hơn 700.000 người quá hạn thị thực tại Mỹ

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua diễn ra với nhiều sự kiện như: Hàn Quốc chính thức cấm tàu vận chuyển than từ Triều Tiên cập cảng; Thủ tướng Israel Netanyahu yêu cầu ngừng bắn hoàn toàn tại Gaza; Mỹ: Hơn 700.000 người quá hạn thị thực trong tài khóa 2017; Thủ tướng Ấn Độ Modi trở thành "ngôi sao" trên mạng xã hội...

Hàn Quốc chính thức cấm tàu vận chuyển than từ Triều Tiên cập cảng

Hàn Quốc cấm các tàu vận chuyển than từ Triều Tiên cập cảng. Nguồn: The Korea Times
Hàn Quốc cấm các tàu vận chuyển than từ Triều Tiên cập cảng. Nguồn: The Korea Times

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin Chính phủ Hàn Quốc đã ra lệnh cấm cập cảng đối với 4 tàu nước này được xác định nhập than từ Triều Tiên.

Trong tuyên bố ra ngày 12/8, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nêu rõ chính phủ đã cấm 4 tàu gồm Sky Angel, Rich Glory, Shining Rich và Jin Long cập các cảng của nước này từ ngày 11/8. Theo một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, cả 4 tàu trên được xác định đã chở than của Triều Tiên và một số khoáng sản khác tới Hàn Quốc hồi năm ngoái, vi phạm các lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng theo Nghị quyết 2371 của Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc.

Nga không ngại tiếp xúc các nước có chính sách không thân thân thiện

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại một cuộc họp báo ở Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại một cuộc họp báo ở Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN

Sputniknews đưa tin, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 12/8 cho biết, lãnh đạo Nga sẵn sàng gặp những quan chức của các nước đang theo đuổi chính sách không thân thiện với Moskva, trong đó có Mỹ. 

Phát biểu với báo giới khi được hỏi, liệu cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ có thể diễn ra hay không, sau những tuyên bố của Mỹ về các lệnh trừng phạt mới, ông Lavrov nêu rõ: "Chúng tôi không bao giờ tránh những tiếp xúc, trong đó có những tiếp xúc với những quan chức của các nước với những chính sách không thân thiện nhằm vào chúng tôi. Do đó, nếu các nhà lãnh đạo (Nga và Mỹ) cảm thấy cần phải gặp nhau và quay trở lại các vấn đề, theo như chúng tôi nghĩ, nên thống nhất giữa Nga và Mỹ, nhưng cũng vấp phải sự phản đối trong một số nhóm người ở Mỹ. Tôi nghĩ một cuộc gặp như vậy sẽ diễn ra".

Đức chỉ trích mạnh mẽ các biện pháp trừng phạt và thuế quan của Mỹ

Chú thích ảnh
Cảng hàng hóa ở Hamburg, Đức ngày 12/1/2017. Ảnh: PA/TTXVN

Ngày 12/8, Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ các chính sách thuế quan và biện pháp trừng phạt của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi cho rằng các biện pháp như vậy đang gây thiệt hại lớn cho sự tăng trưởng kinh tế và công ăn việc làm ở châu Âu.

Bộ trưởng Kinh tế Peter Altmaier cho rằng cuộc chiến thương mại đang làm giảm nhịp độ hoạt động sản xuất và cản trở sự tăng trưởng kinh tế, dẫn tới những bất ổn mới. Ông Peter Altmaier cũng nhấn mạnh rằng người tiêu dùng đang phải chịu ảnh hưởng nhiều nhất do mức thuế quan ngày một tăng cao.

Thủ tướng Israel Netanyahu yêu cầu ngừng bắn hoàn toàn tại Gaza

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại một cuộc họp báo ở Tel Aviv. Ảnh: THX/TTXVN
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại một cuộc họp báo ở Tel Aviv. Ảnh: THX/TTXVN

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 12/8 đã yêu cầu một lệnh ngừng bắn "hoàn toàn" từ phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas tại Dải Gaza. 

Ông cho biết cho đến nay, Israel đã phá hủy hàng trăm mục tiêu quân sự Hamas và với mỗi đợt tấn công, các lực lượng Phòng vệ Israel đều khiến "Hamas phải trả giá đắt hơn". 

Thủ tướng Netanyahu đang chịu sức ép chính trị về việc phải hành động mạnh mẽ hơn đối với Hamas sau khi căng thẳng leo thang dọc biên giới giữa Israel và Dải Gaza do Phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine kiểm soát. 

Venezuela có thể cho phép FBI tới điều tra vụ ám sát Tổng thống

Tổng thống Maduro trong một buổi họp bộ trưởng tại Caracas. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Maduro trong một buổi họp bộ trưởng tại Caracas. Ảnh:Reuters.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố sẽ để các đặc vụ Mỹ tới Venezuela, nếu FBI cũng điều tra các "phần tử khủng bố" ở Florida. "Nếu các quan chức Mỹ xác nhận đề xuất cho FBI điều tra các đầu mối ở Florida với âm mưu ám sát, tôi sẽ đồng ý để FBI tới đây", ông Maduro tuyên bố trong một sự kiện có sự góp mặt của các quan chức quân đội hàng đầu đất nước, theo AFP.

Theo Maduro, các "phần tử khủng bố" liên quan tới vụ ám sát hụt ông hôm 4/8 đang sống lưu vong ở bang Florida, làm việc dưới trướng của Osman Delgado Tabosky, người bị Caracas coi là kẻ chủ mưu vụ tấn công. Florida là nơi cư ngụ của cộng đồng lớn người Venezuela nhập cư.

Thổ Nhĩ Kỳ lên kế hoạch dùng đồng tiền lira thay USD trong giao dịch

Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ (phía trên) và đồng USD. Nguồn: AFP/TTXVN
Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ (phía trên) và đồng USD. Nguồn: AFP/TTXVN

Ngày 11/8, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết có kế hoạch bắt đầu sử dụng đồng tiền lira thay vì USD trong giao dịch thương mại với các đối tác thương mại chủ chốt của nước này, trong đó có Nga, Trung Quốc, Iran và Ukraine.

Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho phép tăng gấp đôi thuế nhôm thép nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ, tức 50% đối với thép và 20% đối với nhôm. Phản ứng với động thái này, đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ đã mất 20% giá trị so với đồng USD, xuống mức thấp kỷ lục.

Ông Erdogan đồng thời khẳng định sẵn sàng sử dụng đồng euro trong giao dịch với các nước châu Âu nếu những nước này sẵn sàng.

Nổ kho vũ khí tại Tây Bắc Syria, gần 40 người thiệt mạng

Hiện trường vụ nổ. Nguồn: syria.liveuamap.com

Hiện trường vụ nổ. Nguồn: syria.liveuamap.com


Theo AFP, ngày 12/8, một vụ nổ tại một kho chứa vũ khí đã khiến 39 dân thường, trong đó gồm 12 trẻ em, thiệt mạng tại tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết số người thiệt mạng đã tăng thêm sau khi nhiều thi thể được đưa ra khỏi đống đổ nát do vụ nổ chưa xác định được nguyên nhân xảy ra tại kho chứa vũ khí ở một tòa nhà dân cư thuộc thị trấn Sarmada.

Mỹ: Hơn 700.000 người quá hạn thị thực trong tài khóa 2017

Người nhập cư xếp hàng bên ngoài một văn phòng tư vấn về quyền nhập cư tại Los Angeles, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN
Người nhập cư xếp hàng bên ngoài một văn phòng tư vấn về quyền nhập cư tại Los Angeles, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng UPI dẫn thông báo của Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cho biết hơn 700.000 người nước ngoài lẽ ra phải trở về nước trong khoảng thời gian 12 tháng của tài khóa 2017, nhưng đã ở lại Mỹ dù đã quá hạn thị thực.

Theo đó, khoảng 40% trong số 11 triệu người sống bất hợp pháp tại Mỹ là ở quá hạn thị thực. Trong tài khóa từ tháng 10/2016 đến tháng 9/2017, có 701.900 người ở quá hạn thị thực. Số liệu này chỉ đề cập đến những người đến Mỹ bằng đường hàng không hoặc đường thủy, nhiều hơn dân số của bang Vermont hoặc Wyoming.

Trên thực tế, con số này có thể còn cao hơn vì DHS chưa thể thống kê số người vào Mỹ bằng đường bộ ở lại quá hạn thị thực.

Thủ tướng Ấn Độ Modi trở thành "ngôi sao" trên mạng xã hội

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Nguồn: Bloomberg
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Nguồn: Bloomberg

Bên cạnh số lượng người theo dõi kỷ lục trên Twitter và Facebook, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa mới đạt một mốc quan trọng khác sau khi kênh YouTube của ông vượt qua một triệu người đăng ký.

Với việc đạt được cột mốc quan trọng trên, Thủ tướng Modi đang trên đà trở thành nhà lãnh đạo được nhiều người đăng ký theo dõi kênh trên YouTube nhiều nhất thế giới.

Dự báo kênh YouTube của Thủ tướng Ấn Độ Modi sẽ sớm vượt qua Nhà Trắng, hiện đang có 1.080.000 người đăng ký theo dõi. 

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.