Tiềm năng thị trường bất động sản Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Trong gần 3 năm trở lại đây, thị xã Thái Hòa, Nghệ An thu hút được hàng chục nghìn tỷ đồng phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ. Hạ tầng phát triển cùng định hướng thị xã Thái Hòa trở thành thành phố loại III năm 2025 kéo mặt bằng giá của bất động sản thổ cư khu vực này tăng cao.

Cú hích hạ tầng

Tháng 7/2021, UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt định hướng phát triển về kinh tế, xã hội của thị xã Thái Hòa. Theo đó, thị xã Thái Hòa sẽ đạt chuẩn đô thị loại III vào năm 2025, là tiền đề quan trọng cho việc trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2030. Đây sẽ là thành phố cửa ngõ kết nối các tỉnh miền núi phía Tây Nghệ An, Thanh Hóa cũng như là cửa ngõ giao thương lớn với nước bạn Lào qua các cửa khẩu: Nậm Cắn, Thanh Thủy, Tam Hợp.

Quy hoạch phát triển không gian đô thị thành phố Thái Hòa với Đại lộ Lê Hồng Phong kết nối trực tiếp với khu hành chính thành phố và giai đoạn mở rộng trục hướng Nam với hệ thống Cầu Hiếu 3, Cầu Hiếu 4.
Quy hoạch phát triển không gian đô thị thành phố Thái Hòa với Đại lộ Lê Hồng Phong kết nối trực tiếp với khu hành chính thành phố và giai đoạn mở rộng trục hướng Nam với hệ thống Cầu Hiếu 3, Cầu Hiếu 4.

Nghị quyết chỉ rõ, Thái Hòa phải tập trung phát triển các khu công nghiệp dịch vụ, phát triển hạ tầng giao thông, đi kèm xây dựng các khu đô thị mang tính kiểu mẫu: đặc biệt là thu hút đầu tư từ các tập đoàn kinh tế lớn trên cả nước nhằm phát triển kinh tế địa phương.

Với định hướng phát triển cửa ngõ giao thương cho toàn vùng Tây Bắc Nghệ An và Thanh Hóa, thị xã Thái Hòa đã thu hút được hàng loạt các “ông lớn” phát triển đầu tư xây dựng hạ tầng trong thời gian vừa qua. Có thể kể đến hàng loạt dự án nổi bật như:

Vincom Plaza Thái Hòa do tập đoàn Vingroup xây dựng và phát triển nằm trên trục đường Trần Hưng Đạo
Vincom Plaza Thái Hòa do Tập đoàn Vingroup xây dựng và phát triển nằm trên trục đường Trần Hưng Đạo.
Tiểu khu Thiên Long dự án TNR Stars Thái Hòa đối diện khu hành chính và công viên 52ha đã hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng chuẩn bị bàn giao
Tiểu khu Thiên Long dự án TNR Stars Thái Hòa đối diện khu hành chính và công viên 52ha đã hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng chuẩn bị bàn giao.
Một góc khu hành chính mới và tiểu khu Long Sơn dự án nằm trên trục đường Lê Hồng Phòng và Hùng Vương dự án TNR Stars Thái Hòa
Một góc khu hành chính mới và tiểu khu Long Sơn dự án nằm trên trục đường Lê Hồng Phong và Hùng Vương dự án TNR Stars Thái Hòa.

Cơ hội đầu tư đón sóng tăng trưởng mới

Trong xu hướng dòng vốn dịch chuyển về vùng ven, bất động sản Thái Hòa trở nên sốt nóng với lợi thế về dư địa phát triển. Dòng tiền từ các nhà đầu tư lớn với những dự án tầm cỡ đã và đang làm thay đổi bộ mặt đô thị của Thái Hòa.

Khu hành chính mới và khu công viên trung tâm 52ha đang được xây dựng hoàn thiện với định
Khu hành chính mới và khu công viên trung tâm 52ha đang được xây dựng hoàn thiện.
Khu vực đường Nguyễn Trãi đi hướng cầu Hiếu 1 là trục trung tâm thời trang - dịch vụ - các hệ thống cửa hàng vàng bạc của thị xã Thái Hòa
Khu vực đường Nguyễn Trãi đi hướng cầu Hiếu 1 là trục trung tâm thời trang - dịch vụ - các hệ thống cửa hàng vàng bạc của thị xã Thái Hòa.

Theo các chuyên gia, sự xuất hiện của các công trình quy mô lớn đáp ứng nhu cầu an cư cũng như nhu cầu vui chơi giải trí sẽ kéo theo làn sóng các nhà đầu tư mới tới Thái Hòa.

Với quy hoạch đồng bộ và định hướng rõ ràng từ UBND tỉnh Nghệ An, thị xã Thái Hòa sẽ là điểm nhấn phát triển của khu vực phía Tây Nghệ An, Thanh Hóa, khẳng định vị thế của thành phố đạt chuẩn đô thị loại III trong tầm nhìn 2022-2025.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.