Tìm giải pháp phát triển đặc sản, sản phẩm truyền thống Tân Kỳ thành hàng hóa

(Baonghean.vn) - Tại Hội thảo, nhiều ý kiến tham luận, phát biểu đã gợi mở hướng đi mới cho các sản phẩm truyền thống, đặc sản của huyện Tân Kỳ trở thành hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới.
Toàn cảnh buổi hội thảo. Ảnh: Thanh Phúc
Toàn cảnh buổi hội thảo. Ảnh: Thanh Phúc

Ngày 27/10, Hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với UBND huyện Tân Kỳ tổ chức hội thảo bàn giải pháp phát triển đặc sản, sản phẩm truyền thống Tân Kỳ thành hàng hóa gắn với xây dựng NTM.

Hội thảo có sự tham gia của các nhà khoa học, các sở, ngành liên quan và đại diện các địa phương huyện Tân Kỳ. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và đồng chí Phan Văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ chủ trì hội thảo.

Đồng chí Phan Văn Giáp, Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ nêu rõ những thế mạnh đặc sản, sản phẩm truyền thống của Tân Kỳ. Ảnh: Thanh Phúc
Đồng chí Phan Văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ nêu rõ những thế mạnh đặc sản, sản phẩm truyền thống của huyện Tân Kỳ. Ảnh: Thanh Phúc

Báo cáo đề dẫn hội thảo nêu rõ, Tân Kỳ là huyện miền núi thấp của tỉnh Nghệ An, có có tài nguyên thiên nhiên phong phú, tính đa dạng sinh học cao, nhiều dân tộc sinh sống; khí hậu, thổ nhưỡng, rừng núi và truyền thống bản sắc các dân tộc đặc sắc nên có nhiều cây, con đặc sản, sản phẩm đặc sản, nhiều sản phẩm truyền thống đã tồn tại và phát triển từ nhiều đời nay.

Trong đó, tập trung chủ yếu là sản phẩm từ nông nghiệp với các sản phẩm cây, con đặc sản của huyện như: Dê, trâu, bò, gà, trứng gà, mật ong, măng loi, cam sông Continh bột nghệ, sắn dây… Các sản phẩm từ nghề truyền thống: Dệt thổ cẩm; Dệt võng gai; Trồng dâu nuôi tằm; Làng chế biến miến gạo truyền thống; Sản xuất mật mía... Trong đó, có nhiều sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao của tỉnh

Đại biểu tham quan gian hàng sản phẩm đặc trưng của huyện Tân Kỳ. Ảnh: Thanh Phúc
Đại biểu tham quan gian hàng sản phẩm đặc trưng của huyện Tân Kỳ. Ảnh: Thanh Phúc

Trong những năm qua, nhờ sự nỗ lực của chính người dân địa phương, người dân ở làng nghề, cộng với sự quan tâm của Nhà nước trong việc quảng bá, đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, chứng nhận bảo hộ, vì vậy, nhiều sản phẩm đặc sản, sản phẩm truyền thống của Tân Kỳ phát triển mạnh. 

Tuy nhiên, việc biến đặc sản trở thành hàng hóa, góp phần phát triển sinh kế bền vững cho người dân vẫn đang dừng lại ở dạng tiềm năng và đang chỉ là những đặc sản, với sự khan hiếm và chưa trở thành hàng hóa. 

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường nhấn mạnh:
Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường cảm ơn những ý kiến tham luận của đại biểu, Hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật cùng với UBND huyện Tân Kỳ sẽ tiếp thu, ghi nhận và xây dựng phương án để triển khai vào thực tiễn. Ảnh: Thanh Phúc

Hội thảo khoa học Giải pháp phát triển đặc sản, sản phẩm truyền thống thành hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới ở huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An” nhằm tìm ra giải pháp để phát triển các sản phẩm đặc sản, sản phẩm truyền thống ở Tân Kỳ được bảo tồn và phát triển, sản xuất tập trung quy mô lớn thành hàng hóa và hình thành sản phẩm OCOP..., tạo việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho người dân, góp phần thúc đẩy xây dựng Nông thôn mới.

Tại hội thảo, các nhà khoa học, các nhà quản lý, các chuyện gia, doanh nghiệp đã có các tham luận, ý kiến đóng góp, gợi mở nhiều vấn đề, trong đó, tập trung vào các nội dung: Đánh giá thực trạng các đặc sản, sản phẩm truyền thống Tân Kỳ; Bàn về định hướng phát triển đặc sản của huyện và có chỉ dẫn địa lý, tập trung vào bảo tồn, phát triển văn hóa truyền thống mang đặc trưng của sản phẩm đặc sản của huyện; Xác lập và phát triển thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp làng nghề..., xây dựng thương hiệu và tập trung quảng bá sản phẩm; Phát triển thương hiệu gắn với khắc phục điểm yếu của chuỗi giá trị; Vấn đề liên kết giữa doanh nghiệp và người sản xuất...

Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, các đại biểu thăm quan mô hình trồng cam sạch hữu cơ ở xã Tân Phú (Tân Kỳ). Ảnh: Thanh Phúc
Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, các đại biểu tham quan mô hình trồng cam sạch hữu cơ ở xã Tân Phú (Tân Kỳ). Ảnh: Thanh Phúc

Đồng thời, gợi mở các vấn đề về cơ chế, chính sách hỗ trợ trực tiếp những sản phẩm đặc sản theo hướng sản xuất sạch, chế biến bảo quản sạch, có ứng dụng công nghệ cao, bảo tồn và giữ giống gen một số cây, con đặc sản quý hiếm để duy trì, bảo tồn, phát triển; Cơ chế chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển Chương trình Mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP), gắn với xây dựng Nông thôn mới, hướng tới nông thôn thông minh giai đoạn 2021-2025.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường ghi nhận những ý kiến đóng góp, tham luận của các đại biểu, cho rằng những gợi mở đó sẽ là tiền đề để huyện Tân Kỳ có những phương án, giải pháp, kế hoạch phù hợp để xây dựng sản phẩm truyền thống, đặc sản thành hàng hóa, tạo việc làm và thu nhập cho người dân; góp phần tích cực trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.