Tọa đàm kỷ niệm 78 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 5/1, tại huyện Diễn Châu, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An phối hợp với Trường THPT Nguyễn Văn Tố tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 78 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2024).

Dự buổi tọa đàm có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Thái Thị An Chung - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; GS. TS Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đại biểu Quốc hội khóa XV. Cùng dự có các vị đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo huyện Diễn Châu.

bna-anh-dai-bieu-anh-thanh-le-2883.jpg
Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm. Ảnh: Thanh Lê

Lịch sử hào hùng

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu ôn lại chặng đường 78 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01 /1946-06/01/2024).

Đúng ngày này cách đây 78 năm, ngày 05/01/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có lời kêu gọi cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội. Đáp lại lời kêu gọi của Người, toàn thể Nhân dân Việt Nam từ miền xuôi đến miền ngược, từ miền Bắc đến miền Nam, từ nông thôn đến thành thị; không phân biệt gái, trai, già, trẻ đã dành trọn ngày lịch sử - ngày 06/01/1946- đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội.

bna-anh-chi-chung-chon-anh-thanh-le-6166.jpg
Đồng chí Thái Thị An Chung - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu khai mạc buổi tọa đàm. Ảnh: Thanh Lê

Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đã đánh dấu bước trưởng thành của Nhà nước cách mạng Việt Nam, mở ra một thời kỳ mới của đất nước ta - thời kỳ có Quốc hội, có Chính phủ thống nhất, có một bản Hiến pháp tiến bộ và một hệ thống chính quyền hoàn toàn đầy đủ danh nghĩa về mặt pháp lý để đại diện cho Nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế về đối nội và đối ngoại.

Cuộc bầu cử là căn cứ để khẳng định Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa có tính chất hợp pháp, dân chủ - nhà nước của dân, do dân và vì dân, được quốc dân giao phó trọng trách điều hành đất nước, tổ chức toàn dân kháng chiến kiến quốc, giải quyết mọi quan hệ của Việt Nam trên trường quốc tế.

bna-truong-anh-thanh-le-6020.jpg
Lãnh đạo Trường THPT Nguyễn Văn Tố trao đổi về hoạt động của nhà trường. Ảnh: Thanh Lê

Thắng lợi đó là khẳng định đường lối, chủ trương của Đảng ta đúng đắn, thể hiện khát vọng được độc lập, tự do của Nhân dân Việt Nam và sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc. Cuộc Tổng tuyển cử ngày 06/1/1946 đã đi vào lịch sử nước nhà như một mốc son chói lọi. Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử khẳng định sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trước tình thế quốc gia “ngàn cân treo sợi tóc”.

Cùng với lịch sử 78 năm xây dựng và củng cố nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đến nay Quốc hội Việt Nam đã trải qua 15 khóa. Do điều kiện lịch sử của đất nước, trong 15 khóa Quốc hội đã qua, nhiệm kỳ Quốc hội khóa I kéo dài nhất, hơn 14 năm (từ năm 1946 đến năm 1960) và nhiệm kỳ Quốc hội khóa V ngắn nhất (1975-1976).

bna-anh-thay-hanh-anh-thanh-le-2567.jpg
Thầy giáo Lê Viết Hạnh - Người sáng lập Trường THPT Nguyễn Văn Tố trao đổi tại buổi tọa đàm. Ảnh: Thanh Lê

Dù bất cứ hoàn cảnh lịch sử nào, Quốc hội Việt Nam vẫn không ngừng lớn mạnh. Quốc hội đã cùng với Đảng và Chính phủ lãnh đạo Nhân dân ta vượt qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ để giành thắng lợi cuối cùng; khôi phục và phát triển đất nước sau chiến tranh và đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thực hiện tốt hơn chức năng là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, thay mặt Nhân dân thực hiện các quyền lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

bna-hoc-sinh-anh-thanh-le-9232.jpg
Đại diện học sinh của Trường THPT Nguyễn Văn Tố trao đổi đề xuất với các đại biểu Quốc hội. Ảnh: Thanh Lê

Giáo dục truyền thống

Cùng với sự trưởng thành của Quốc hội Việt Nam, 78 năm qua, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đã không ngừng đổi mới về tổ chức và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội, đáp ứng đòi hỏi của sự phát triển ngày càng cao của đất nước. Cùng với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Thanh Hóa, Nghệ An là một trong 4 đoàn có đại biểu Quốc hội đông nhất cả nước.

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An luôn tăng cường mối quan hệ công tác với các cơ quan hữu quan, gắn bó chặt chẽ và chủ động phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; đồng thời, đề cao trách nhiệm của các cơ quan này trong quan hệ phối hợp với Đoàn ĐBQH.

bna-thay-thanh-anh-thanh-le-6329.jpg
GS. TS Thái Văn Thành – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đại biểu Quốc hội khóa XV trả lời những vấn đề các giáo viên, học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Tố quan tâm. Ảnh: Thanh Lê

Mặt khác, để hoạt động của Đoàn Quốc hội thể hiện được ý chí, nguyện vọng của toàn dân, gắn bó với thực tiễn cuộc sống, các vị đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An qua các nhiệm kỳ luôn đề cao trách nhiệm của người đại biểu dân cử, tăng cường và giữ mối quan hệ chặt chẽ với nhân dân thông qua việc tiếp xúc với cử tri, lắng nghe ý kiến và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri trên các diễn đàn Quốc hội.

bna-trao-1-anh-thanh-le-1527.jpg
Đoàn ĐBQH tỉnh tặng tranh lưu niệm cho Trường THPT Nguyễn Văn Tố. Ảnh: Thanh Lê

Đặc biệt, tại buổi tọa đàm các đại biểu đã ôn lại chặng đường 78 năm vẻ vang của Quốc hội Việt Nam dưới mái trường mang tên Nguyễn Văn Tố - vị Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Cụ Nguyễn Văn Tố sinh ra trong một gia đình nhà Nho yêu nước. Với uy tín của một nhân sĩ, cụ Nguyễn Văn Tố đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa I được bầu tại tỉnh Nam Định.

bna-trao-2-anh-thanh-le-2847.jpg
Các đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tặng quà cho học sinh có thành tích cao trong học tập. Ảnh: Thanh Lê

Tại Kỳ họp thứ nhất, cụ được chính Chủ tịch Hồ Chí Minh giới thiệu để bầu giữ chức vụ Trưởng ban Thường trực Quốc hội (Chủ tịch Quốc hội hiện nay). Tuy thời gian giữ chức Trưởng ban Thường trực Quốc hội chỉ 8 tháng (từ 2/3-9/11/1946) nhưng đó là quãng thời gian gay cấn nhất của cách mạng, thù trong giặc ngoài tìm mọi cách chống phá quyết liệt.

bna-anh-hien-anh-thanh-le-7363.jpg
Hội Khuyến học tỉnh tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Lê

Trên cương vị là Trưởng ban, cụ Nguyễn Văn Tố cùng với các thành viên trong Ban Thường trực Quốc hội nhanh chóng bắt tay vào củng cố nhà nước, xây dựng nền dân chủ, thống nhất dân tộc, sẵn sàng kháng chiến, tham gia nhiều ý kiến với Chính phủ để thi hành nhiều phương sách thích hợp chăm lo đến quyền lợi quốc gia và giữ gìn đời sống nhân dân. Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, cụ Nguyễn Văn Tố cùng các thành viên của Chính phủ rời thủ đô lên chiến khu Việt Bắc để tiếp tục lãnh đạo toàn dân kháng chiến và ngày 07/10/1947 cụ đã anh dũng hy sinh, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng chí, đồng bào.

bna-huyen-anh-thanh-le-6742.jpg
Lãnh đạo Trường THPT Nguyễn Văn Tố nhận quà tặng của lãnh đạo huyện Diễn Châu dành cho học sinh nhà trường. Ảnh: Thanh Lê

Qua buổi tọa đàm giúp các em hiểu biết hơn về chặng đường lịch sử và phát triển của của Quốc hội Việt Nam cũng như thân thế, sự nghiệp của ông Nguyễn Văn Tố - vị Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của nước ta mà các em học sinh vinh dự được học tập, rèn luyện dưới mái trường mang tên ông. Đồng thời các thế hệ đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những giá trị mà ông đã để lại trong công cuộc tiếp tục cải tiến, đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội ngày nay.

Cùng đó, tại buổi tọa đàm, Đoàn ĐBQH tỉnh được lắng nghe những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của các thầy, cô giáo và các em học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Tố liên quan đến hoạt động của Quốc hội và những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, việc thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Chương trình giáo dục phổ thông 2018, xã hội hóa giáo dục...

bna-luu-niem-anh-thanh-le-231.jpg
Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thanh Lê

“Các ý kiến tại buổi tọa đàm hôm nay sẽ giúp cho Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An có thêm cơ sở vững chắc để tham gia xây dựng pháp luật và giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước nói chung và trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo nói riêng.

Từ kết quả buổi tọa đàm hôm nay, Đoàn ĐBQH tỉnh mong muốn các thầy, cô giáo và các em học sinh nhà trường sẽ tiếp tục có những hoạt động kỷ niệm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên hàng năm gắn với việc giáo dục cho lớp trẻ về những cống hiến, đóng góp của ông Nguyễn Văn Tố - vị Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của nước ta mà trường mang tên Nguyễn Văn Tố”- đồng chí Thái Thị An Chung nhấn mạnh.

tin mới

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 26/4, Đoàn đại biểu BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

(Baonghean.vn) -Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’; UBND tỉnh họp thường kỳ... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.