Tổng quan 4 xã của thành phố Vinh sắp được nâng thành phường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - TP. Vinh (Nghệ An) sẽ thành lập thêm 4 phường của TP. Vinh trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 4 xã Hưng Đông, Hưng Lộc, Nghi Phú, Nghi Đức hiện có.

Thời gian tới, gắn với mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị, TP. Vinh (Nghệ An) sẽ thành lập thêm 4 phường trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 4 xã: Hưng Đông, Hưng Lộc, Nghi Phú, Nghi Đức hiện có.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An, căn cứ theo quy định tại Điều 8, Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 và Điều 1, Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 cùng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, thì hiện nay 4 xã: Hưng Đông, Hưng Lộc, Nghi Phú, Nghi Đức đã cơ bản đạt 4/4 tiêu chuẩn để thành lập phường thuộc thành phố gồm: Quy mô dân số, diện tích tự nhiên, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị.

Địa giới hành chính của TP. Vinh sau khi mở rộng. Ảnh tư liệu: Hữu Quân

Địa giới hành chính của TP. Vinh sau khi mở rộng. Ảnh tư liệu: Hữu Quân

1. Hưng Đông

Xã Hưng Đông trước thuộc huyện Hưng Nguyên và sáp nhập vào TP. Vinh từ ngày 26/12/1970. Đến tháng 4/1979, TP. Vinh có sự thay đổi địa giới hành chính, xã Hưng Đông và xã Hưng Vĩnh được sáp nhập thành xã Đông Vĩnh.

Ngày 28/6/1994, Chính phủ có Nghị định số 54/CP chia xã Đông Vĩnh thành phường Đông Vĩnh và xã Hưng Đông.

Xã Hưng Đông hiện có diện tích 6,41 km2, nằm ở phía Tây TP. Vinh; phía Đông giáp phường Quán Bàu; phía Tây giáp xã Hưng Tây (Hưng Nguyên); phía Nam giáp phường Đông Vĩnh; phía Bắc giáp xã Nghi Kim.

Tính đến hết năm 2022, xã Hưng Đông có tổng dân số là 17.697 người. Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp, xây dựng chiếm 64,48%; thương mại, dịch vụ chiếm 24,5%; nông, lâm, thủy sản chiếm 11,02%. Tổng thu ngân sách của xã năm 2022 đạt 44,52 tỷ đồng, tổng chi ngân sách 34,5 tỷ đồng.

2. Hưng Lộc

Trước thuộc huyện Hưng Nguyên, được sáp nhập vào TP. Vinh ngày 26/12/1970 và hoạt động ổn định từ đó đến nay.

Xã Hưng Lộc có diện tích tự nhiên 6,72 km2, nằm ở phía Đông TP. Vinh; phía Đông giáp xã Nghi Thái (Nghi Lộc); phía Tây giáp xã Nghi Phú, phường Hà Huy Tập; phía Nam giáp xã Hưng Hòa và phường Hưng Dũng; phía Bắc giáp xã Nghi Đức.

Tính đến hết năm 2022, xã Hưng Lộc có dân số 26.218 người; trong cơ cấu kinh tế: Công nghiệp, xây dựng chiếm 62,5%; thương mại, dịch vụ chiếm 19,96%; nông, lâm, thủy sản chiếm 17,54%. Năm 2022, thu ngân sách của xã Hưng Lộc đạt 67,26 tỷ đồng; tổng chi ngân sách là 60,15 tỷ đồng.

Toàn cảnh xã Hưng Lộc (TP. Vinh). Ảnh: Thành Cường

Toàn cảnh xã Hưng Lộc (TP. Vinh). Ảnh: Thành Cường

3. Nghi Phú

Xã Nghi Phú trước thuộc huyện Nghi Lộc và được sáp nhập vào TP. Vinh từ ngày 26/12/1970, có diện tích 6,47 km2, nằm ở trung tâm của TP. Vinh.

Địa giới hành chính xã Nghi Phú, phía Đông giáp xã Nghi Đức; phía Tây giáp các phường Quán Bàu, Hà Huy Tập; phía Nam giáp phường Hà Huy Tập, xã Hưng Lộc; phía Bắc giáp các xã: Nghi Ân, Nghi Kim.

Tính đến hết năm 2022, xã Nghi Phú có dân số 24.990 người; trong cơ cấu kinh tế: Công nghiệp, xây dựng chiếm 41,88%; thương mại, dịch vụ chiếm 47,01%; nông, lâm, thủy sản chiếm 11,11%. Năm 2022, thu ngân sách của xã Nghi Phú đạt 69,5 tỷ đồng; tổng chi ngân sách là 61,07 tỷ đồng.

4. Nghi Đức

Xã Nghi Đức trước thuộc huyện Nghi Lộc, và sáp nhập vào TP. Vinh từ ngày 17/4/2008. Đây là xã có diện tích tự nhiên 5,68 km2.

Tính đến hết năm 2022, toàn xã có dân số 9.295 người. Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp, xây dựng chiếm 51,21%; thương mại, dịch vụ chiếm 38,88%; nông, lâm, thủy sản chiếm 8,91%. Năm 2022, thu ngân sách của xã là 35,65 tỷ đồng; chi ngân sách là 28,7 tỷ đồng.

tin mới

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...