Tour du lịch dịp Giỗ Tổ và 30/4 tăng giá

 Mọi năm, vào 2 dịp lễ này, các hãng lữ hành thường giảm giá để kích cầu, tuy nhiên, năm nay ngược lại, các công ty đều thông báo giá tour du lịch dịp giỗ Tổ và 30/4 tăng nhẹ.
Sau Tết Nguyên đán, 2 kỳ nghỉ dài vào ngày giỗ Tổ, dịp lễ mừng thống nhất đất nước và ngày lễ Lao động là thời gian lý tưởng và phù hợp để mọi người du lịch, nghỉ dưỡng.
Nhiều tour đã bán hết khoảng 70%
2 dịp lễ này đều gần với Festival Huế nên tỷ lệ khách mua tour trong dịp này khá cao. Ảnh: Đêm khai mạc Festival Huế 2014/Duy Minh.
2 dịp lễ này đều gần với Festival Huế nên tỷ lệ khách mua tour trong dịp này khá cao. Ảnh: Đêm khai mạc Festival Huế 2014/Duy Minh.
Theo các hãng lữ hành, tỷ lệ đăng ký tour cho 2 kỳ nghỉ này đã đạt từ 50-70%. Điều này xuất phát từ việc du khách chú ý vào 2 dịp lễ nên đăng ký từ sớm để có giá tốt.
Trong hai dịp lễ này, với dòng tour trong nước, ghi nhận từ Vietravel, Fiditour, Benthanhtour, Du lịch Việt, TST... cho thấy du khách Việt vẫn dành nhiều ưu ái cho các hành trình biển, đảo, như Phú Quốc, Nha Trang, Bình Hưng - Ninh Chữ, Bà Lụa.
Thời điểm sắp tới cũng là mùa lễ hội đặc sắc khắp 3 miền, do đó các tour tham dự lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, Canaval Hạ Long, Festival Huế, chinh phục Fansipan, tour Hà Giang… cũng thu hút du khách đăng ký tham gia. 
Với tuyến tour nước ngoài, cho đến thời điểm hiện tại, hầu hết công ty du lịch đều tuyên bố gần như kín chỗ với hành trình khám phá Nhật Bản, Hàn Quốc mùa hoa anh đào. Trong đó, một số hãng lữ hành lớn như Vietravel đã áp dụng hình thức bay charter (thuê nguyên chuyến bay) phục vụ khách mua tour của công ty.
Bên cạnh tour Nhật, Hàn ngắm hoa anh đào, tour tham gia lễ hội hoa Keukenhof ở châu Âu, lễ hội té nước Bunpimay tại Lào, các tour ngắn ngày tại Malaysisa, Singapore, lễ hội Songkran của Thái Lan cũng được nhiều du khách đăng ký.
Đáng chú ý nhất là tour trải nghiệm hải trình Singapore - Malaysia bằng du thuyền cao cấp. Dù mới được giới thiệu rộng rãi vài tháng gần đây, song đã nhận được nhiều sự quan tâm từ du khách.
Theo bà Việt Hương, Giám đốc Truyền thông Vietravel, lý do của việc phát triển mạnh dịch vụ du thuyền cao cấp là do đời sống người Việt Nam ngày càng phát triển, nhu cầu du lịch cũng tăng và yêu cầu của du khách cũng ngày càng cao hơn.
Một lý do khác theo bà là khi tham gia dòng tour này, du khách sẽ có nhiều thời gian để nghỉ dưỡng, tận hưởng các dịch vụ cao cấp cùng người thân trong suốt hành trình.
Giá tour du lịch dịp Giỗ Tổ và 30/4 tăng nhẹ
Hầu hết các tour đi Nhật và Hàn màu hoa anh đào đã được bán hết. Ảnh: Sakuraspins.
Hầu hết các tour đi Nhật và Hàn màu hoa anh đào đã được bán hết. Ảnh: Sakuraspins.
Các năm trước, vào dịp lễ 30/4 & 1/5, các công ty du lịch thường giảm giá khá nhiều để kích cầu. Năm nay ngược lại. Do sự biến động về giá, các hãng lữ hành không chỉ không giảm giá mà còn thông báo sẽ tăng nhẹ. Tuy nhiên, các công ty đều không đưa ra tỷ lệ tăng chính xác.
Bà Bảo Thu, Giám đốc Truyền thông của Fiditour, cho biết: “Trước dịp lễ này nhiều tháng, công ty đã chủ động làm việc với các đối tác. Tuy nhiên, do một số lý do khách quan, các tour khởi hành trong dịp này buộc phải tăng một ít so với ngày thường”.
Không khuyến mãi kích cầu, tuy nhiên, du khách vẫn có cơ hội mua tour giá  mềm thông qua các hoạt động động tri ân của một số công ty.
Theo zing

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.