TP. Vinh lần đầu tiên gặp mặt hơn 1.000 doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Xây dựng thành phố Vinh đáng sống, đổi mới, sáng tạo, là đầu tàu phát triển, chính quyền lắng nghe và đồng hành cùng doanh nghiệp, đó là tinh thần Hội nghị Gặp mặt các doanh nghiệp trên địa bàn do thành phố Vinh tổ chức sáng 23/3.
Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Vinh; Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Vinh cùng đại diện các sở, ngành; các hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nhân có doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố.
Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh; Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vinh cùng hơn 1.000 doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố. Ảnh: Lâm Tùng
Thành phố Vinh là đô thị loại I, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Nghệ An. Với diện tích 105 km2, quy mô tổng dân số khoảng 460 nghìn người, thành phố Vinh hiện có trên 6.000 doanh nghiệp và hơn 22.000 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-TW của Bộ Chính trị, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng kinh tế - xã hội thành phố vẫn duy trì tốc độ phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8,67%/năm.  

Thu nhập bình quân đầu người/năm tăng từ 56,3 triệu đồng lên 84,5 triệu đồng, cao gấp 2,23 lần mức bình quân của tỉnh. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng trưởng khá và ổn định; năm 2018 thu ngân sách đạt 2.489 tỷ đồng.

Đoàn đến thăm Công ty TNHH Đức Phong. Ảnh: Tư liệu
Lãnh đạo thành phố Vinh tham quan sản phẩm mây tre đan tại Công ty TNHH Đức Phong. Ảnh tư liệu
Trong 3 năm gần đây, thành phố đã thu hút được 63 dự án vào các lĩnh vực với tổng số vốn đăng ký hơn 8.063 tỷ đồng. Một số dự án đã được thành phố Vinh thu hút và đi vào hoạt động như Technica Việt Nam; Em-Tech Việt nam; Austdoor Nghệ An;...
 

Tại hội nghị, nhiều ý kiến của các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp đề xuất với UBND thành phố Vinh trong thời gian tới tiếp tục đồng hành với các doanh nghiệp, tăng cường hơn nữa công tác cải cách hành chính, thực sự "trên thông dưới thoáng", tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương sự đồng hành của các doanh nghiệp và thành phố Vinh trong thời gian qua. Mặc dù đây là lần đầu tiên thành phố Vinh tổ chức Hội nghị Gặp mặt các doanh nghiệp, nhưng với sự tham gia của hơn 1.000 doanh nghiệp hôm nay thể hiện sức thu hút rất lớn của thành phố với cộng động doanh nghiệp. Đây là dịp để các doanh nghiệp trao đổi, liên kết trong sản xuất, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của thành phố nói riêng và Nghệ An nói chung.
Đồng chí
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Lâm Tùng
Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Vinh Trần Ngọc Tú tiếp thu các chỉ đạo từ phía lãnh đạo tỉnh, ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các doanh nghiệp vào sự tăng trưởng và phát triển của thành phố Vinh. Đồng thời đề nghị các doanh nghiệp hiến kế cho thành phố phát triển, nghiên cứu các lợi thế của thành phố, các cơ chế, chính sách ưu đãi và danh mục các dự án đã được quy hoạch để biến tiềm năng, cơ hội phát triển thành hiện thực trong thời gian sớm nhất.

Thành phố sẽ quan tâm tạo điều kiện đẩy nhanh công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đảm bảo an ninh trật tự để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phát triển, thực sự đồng hành cùng doanh nghiệp. 

UBND Thành phố Vinh trao bằng khen cho các doanh nghiệp. Ảnh: Lâm Tùng
UBND Thành phố Vinh trao Giấy khen cho các doanh nghiệp. Ảnh: Lâm Tùng
Dịp này, UBND thành phố Vinh đã trao Giấy khen cho 18 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, hoàn thành tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước.

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.