TP. Vinh: Xử phạt trên 5,7 tỷ đồng vi phạm hành lang ATGT

(Baonghean.vn) - Sau 2 năm giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông, toàn thành phố đã ra quân 17.605 lượt xử lý các hành vi vi phạm.

Chiều 21/8, Thành ủy Vinh tổ chức họp đánh giá kết quả sơ kết 2 năm thực hiện Kế hoạch số 62 của Ban chỉ đạo trật tự đô thị về việc giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, vỉa hè trên địa bàn thành phố Vinh. Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh chủ trì cuộc họp.

Sau 2 năm thực hiện Kế hoạch số 62 của Ban chỉ đạo trật tự đô thị Thành phố về việc giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, vỉa hè trên địa bàn thành phố Vinh, toàn thành phố đã ra quân 17.605 lượt xử lý các hành vi vi phạm; lập biên bản và xử phạt hành chính trên 7.010 trường hợp với tổng số tiền thu nộp trên 5,7 tỷ đồng.

các đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh Võ Huyền
Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh Võ Huyền

Tuy nhiên, tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè vẫn thường xuyên xảy ra, đặc biệt là trên các tuyến phố chính và khu vực xung quanh các chợ, bệnh viện, trường học. Tình trạng đổ rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng bừa bãi, không đúng giờ, đúng vị trí diễn ra thường xuyên, gây mất mỹ quan đô thị.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo, đơn vị chức năng và các phường, xã đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc cũng như nguyên nhân gây nên tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, mất vệ sinh môi trường trên các tuyến phố.

Trong đó, nguyên nhân chính là ý thức người dân chưa cao, trách nhiệm của các thành viên ban chỉ đạo, UBND thành phố, các đơn vị chức năng và các phường xã chưa thường xuyên, liên tục, chưa bám sát với việc duy trì có hiệu quả, công tác xử lý chưa quyết liệt, buông lỏng quản lý, vẫn còn tình trạng đùn đẩy, né tránh.

Các lực lượng thu giữ vật dụng lấn chiếm hành lang ATGT. Ảnh Võ Huyền
Các lực lượng thu giữ vật dụng lấn chiếm hành lang ATGT trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh: Võ Huyền

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phan Đức Đồng, Bí thư Thành ủy Vinh đánh giá cao kết quả đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, nêu lên các giải pháp trong thời gian tới, trong đó gắn trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, phường, xã với công tác đảm bảo trật tự hành lang ATGT, vệ sinh môi trường. Đối với các thành viên Ban chỉ đạo, các tổ công tác phải bám sát, có kế hoạch phân công cụ thể, chi tiết từng vùng, từng địa bàn. Thường xuyên tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm, không để tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, hành lang ATGT, ô nhiễm môi trường diễn ra trên địa bàn.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.