Trang trọng Lễ giỗ lần thứ 73 của ông Nguyễn Sinh Khiêm - anh trai Chủ tịch Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Sáng 7/10, tức ngày 23/8 năm Quý Mão, Khu di tích Kim Liên trang trọng tổ chức lễ giỗ lần thứ 73 của ông Nguyễn Sinh Khiêm - anh trai Bác Hồ tại nhà cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Tham dự có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hoá thể thao; Nguyễn Xuân Đức - Bí thư Huyện uỷ Nam Đàn; đại diện các sở, ban, ngành liên quan; dòng họ Nguyễn Sinh và đông đảo du khách thập phương.

bna_image_50452737.JPG
Các đại biểu dâng hương trước bàn thờ ông Nguyễn Sinh Khiêm. Ảnh: Thu Thủy

Ông Nguyễn Sinh Khiêm sinh năm 1888, tại làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, thường được gọi với cái tên thân thương “cậu cả Khiêm”, là người có tư chất thông minh, giỏi chữ Hán, biết chữ Quốc ngữ, tính tình cương trực, thẳng thắn, giàu lòng thương người.

Cùng với chị gái là bà Nguyễn Thị Thanh, ông Nguyễn Sinh Khiêm đã tham gia các hoạt động yêu nước tại quê nhà. Ông mở lớp dạy học, dạy võ để nâng cao dân trí và khích lệ tinh thần yêu nước của lớp trẻ. Ông bị thực dân Pháp theo dõi, bắt cầm tù sau nhiều năm mới được trả tự do. Năm 1946, ông ra thăm em trai mình là Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Hà Nội, sau đó trở về sống với bà con làng xóm với tư cách là một công dân gương mẫu.

bna_ anh 3.JPG
Du khách thập phương dâng hương tưởng niệm nhân lễ giỗ của ông Nguyễn Sinh Khiêm. Ảnh: Thu Thủy

Ngày 23/8 năm Canh Dần (năm 1950), ông Nguyễn Sinh Khiêm qua đời tại làng Sen, hưởng thọ 62 tuổi. Cuộc đời ông Khiêm là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, tấm lòng nhân nghĩa, yêu nước thương dân để mỗi người dân noi theo.

bna-Quê nội Bác Hồ ở Làng Sen, Kim Liên. Ảnh Thành Cường.jpg
Di tích nhà cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thuộc Cụm Di tích Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Lễ giỗ ông Nguyễn Sinh Khiêm được tổ chức hằng năm là dịp để nhân dân bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ đến công lao, đóng góp của những người thân trong gia đình Bác Hồ đối với dân tộc./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.