Trao 200 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ ở Quỳnh Lưu và Thanh Chương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 27/10, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An phối hợp với huyện Quỳnh Lưu và huyện Thanh Chương tổ chức lễ trao tặng số tiền 200 triệu đồng cho 4 gia đình thân nhân liệt sĩ trên địa bàn.

Dịp này, đoàn trao 200 triệu đồng, trong đó 150 triệu đồng của Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na hỗ trợ 3 gia đình (mỗi gia đình là 50 triệu đồng). Đó là các gia đình: bà Hồ Thị Ân, vợ liệt sĩ Lê Văn Dương, ở thôn 4, xã Quỳnh Hoa; ông Nguyễn Văn Vinh, con của liệt sĩ Nguyễn Xuân Cương, ở thôn 13, xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu); ông Trần Hữu Thư, con liệt sĩ Trần Tử Dìn, ở thôn Thanh Đồng 4, xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương.

Ông Trần Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, cùng đại diện Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An và nhà tài trợ trao hỗ trợ gia đình bà Đỗ Thị Tâm - vợ liệt sĩ Nguyễn Xuân Hòa, ở khối 2 A, thị trấn Thanh Chương. Ảnh: Thành Trung

Ông Trần Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, cùng đại diện Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An và nhà tài trợ trao hỗ trợ gia đình bà Đỗ Thị Tâm - vợ liệt sĩ Nguyễn Xuân Hòa, ở khối 2 A, thị trấn Thanh Chương. Ảnh: Thành Trung

Trao 50 triệu cho ông Trần Hữu Thư, con liệt sĩ Trần Tử Dìn, ở thôn Thanh Đồng 4, xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương. Ảnh: Thu Hương

Trao 50 triệu cho ông Trần Hữu Thư, con liệt sĩ Trần Tử Dìn, ở thôn Thanh Đồng 4, xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương. Ảnh: Thu Hương

Trao số tiền 50 triệu đồng cho ông Nguyễn Văn Vinh, là con của liệt sĩ Nguyễn Xuân Cương, ở thôn 13, xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu). Ảnh: Thu Hương

Trao số tiền 50 triệu đồng cho ông Nguyễn Văn Vinh, là con của liệt sĩ Nguyễn Xuân Cương, ở thôn 13, xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu). Ảnh: Thu Hương

Trao hỗ trợ gia đình bà Hồ Thị Ân, vợ liệt sĩ Lê Văn Dương, ở thôn 4, xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Lưu). Ảnh: Thu Hương

Trao hỗ trợ gia đình bà Hồ Thị Ân, vợ liệt sĩ Lê Văn Dương, ở thôn 4, xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Lưu). Ảnh: Thu Hương

Trao 50 triệu đồng do Kiểm toán Nhà nước khu vực VI Quảng Ninh ủng hộ gia đình bà Đỗ Thị Tâm - vợ liệt sĩ Nguyễn Xuân Hòa, ở khối 2 A, thị trấn Thanh Chương.

Đây là ngôi nhà thứ 444-447 do Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An kêu gọi vận động, là hoạt động ý nghĩa, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”; quan tâm chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, giúp gia đình thân nhân liệt sĩ có nhà ở kiên cố, giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.