Trao kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho cán bộ, giảng viên, Đại học Vinh

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3/2021, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2021).

Đến dự buổi lễ, có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An; Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An cùng đại diện lãnh đạo nhà trường; các đồng chí cán bộ đoàn trường qua các thời kỳ và đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên tiêu biểu về dự.

Toàn cảnh lễ kỉ niệm. ảnh: An Quỳnh
Toàn cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: An Quỳnh

Đồng chí Thiều Đình Phong -  Bí thư Đoàn trường đại diện cho thế hệ trẻ Trường Đại học Vinh đọc diễn văn chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong đó nhấn mạnh: Đoàn TN Đại học Vinh sẽ luôn đồng hành cùng các phong trào sôi nổi của tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Đại học Vinh tích cực dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, không ngừng học tập rèn luyện, cống hiến nhiệt huyết cho tuổi trẻ xã hội.

Đồng chí Thiều Đình Phong , Bí thư Đoàn trường phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Thiều Đình Phong, Bí thư Đoàn trường phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: An Quỳnh

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường đã khẳng định những đóng góp của bao thế hệ thầy trò nhà trường, trong đó có một phần rất lớn của Đoàn viên Thanh niên. Trước những yêu cầu đặt ra cho sự phát triển của Nhà trường, đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền mong muốn Đoàn Thanh niên cần tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, hun đúc lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc; Đẩy mạnh xây dựng lề lối, tác phong làm việc, học tập, rèn luyện, phấn đấu, luôn có ý thức dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn đoàn viên, thanh niên. Xây dựng chiến lược hướng đến phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đầu tư cho ý tưởng lập nghiệp.

Ngoài ra còn tích cực đổi mới hình thức, nội dung để nâng cao chất lượng hoạt động đoàn viện, liên chi đoàn. Góp phần cùng Đảng bộ và nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đề ra, phát triển Đại học Vinh trở thành trụ cột các cơ sở giáo dục đề ra, hướng tới xếp hạng tốp 500 trường đại học hàng đầu châu Á.

TS Nguyễn Ngọc Hiền – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu tại Lễ Kỉ niệm
TS Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: An Quỳnh

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường  đã trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Vinh vì đã có nhiều đóng góp, công lao trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghê An cũng đã đại diện trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho giảng viên, cán bộ của Trường
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho giảng viên, cán bộ của trường. Ảnh: An Quỳnh

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cũng đã tặng Bằng khen cho tập thể Trường Đại học Vinh và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.